Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông: Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

Kiều Anh |

Điều 2 tàu sân bay tới Biển Đông lần đầu tiên sau 6 năm, thông điệp thực sự Mỹ muốn gửi đi là gì?

Lần đầu tiên điều 2 tàu sân bay tới Biển Đông sau 6 năm

Lần đầu tiên trong 6 năm, 2 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã hiện diện ở Biển Đông - động thái gần đây nhất thể hiện sức mạnh quân sự của Washington nhằm phản đối những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Hoạt động dưới cái tên Lực lượng Tác chiến Tàu sân bay Nimitz, các tàu sân bay Mỹ như USS Nimitz và USS Ronald Reagan "đã tiến hành một số cuộc tập trận chiến thuật, được thiết kế nhằm tối đa hóa khả năng phòng không và mở rộng sự chính xác của các cuộc tấn công hàng hải trong phạm vi tầm xa của các máy bay trên tàu sân bay", thông báo của Hải quân Mỹ cho biết.

Đây là lần đầu tiên 2 tàu sân bay của Mỹ cùng hoạt động ở Biển Đông kể từ năm 2014 và là lần thứ hai kể từ năm 2001, thiếu tá Sean Brophy, phát ngôn viên trên tàu Reagan cho hay.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cũng nhấn mạnh: "Những nỗ lực này khẳng định các cam kết lâu dài của Mỹ nhằm đứng về phía quyền lợi của tất cả các quốc gia được đi lại tự do trên biển, trên không và hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép".

Mối quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục xấu đi trong năm nay sau những căng thẳng trong một loạt vấn đề.

Washington đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch ở Biển Đông, đồng thời điều các máy bay ném bom hạng nặng tới đây và thực hiện các cuộc tập trận hải quân chung với các đối tác như Nhật Bản và Singapore.

Tuy nhiên, việc Mỹ đưa 2 tàu sân bay tới Biển Đông, mỗi tàu sân bay có 60 chiến đấu cơ cùng các tên lửa và tàu khu trục, dường như là một tuyên bố rõ ràng cho thấy Washington sẽ không nhượng bộ bất kỳ ảnh hưởng nào trong khu vực cho Bắc Kinh.

"Nimitz và Reagan đã xây dựng nên lực lượng tác chiến nhanh và hiệu quả nhất thế giới, hỗ trợ các cam kết của Mỹ với các thỏa thuận quốc phòng đã ký với các đồng minh và đối tác khu vực, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng khắp Ấn Độ - Thái Bình Dương", tuyên bố của Hải quân Mỹ cho hay.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ làm mất ổn định khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: "Một số quốc gia ngoài khu vực thường xuyên đi hàng nghìn km tới Biển Đông để tham gia vào các hoạt động quân sự trên quy mô lớn và phô diễn sức mạnh, vốn là lý do cơ bản ảnh hưởng đến sự ổn định trên Biển Đông".

Phô diễn sức mạnh chỉ Hải quân Mỹ có

Nhà phân tích Mỹ Carl Schuster, cựu giám đốc các chiến dịch tại Trung tâm Tình báo chung thuộc Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương cho rằng việc Mỹ điều 2 tàu sân bay tới Biển Đông vào thời điểm này là để phô diễn sức mạnh mà chỉ Hải quân Mỹ mới có.

Trung Quốc chỉ có duy nhất 1 tàu sân bay đã đi vào hoạt động và 1 tàu sân bay gần hoàn thành. Tuy nhiên, cả hai tàu sân bay này đều không có quy mô và khả năng mang theo nhiều chiến đấu cơ như 2 tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

"Quy mô khác nhau về sức mạnh tác chiến trong các cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc và Hải quân Mỹ là điều đáng chú ý. Động thái trên của Mỹ đã gửi một thông điệp về quân sự và địa chính trị tới cả Trung Quốc và khu vực. Cuộc diễn tập của Hải quân Mỹ đã cho thấy bên nào có sức mạnh tiềm năng lớn hơn", ông Schuster đánh giá.

Bên cạnh đó, Mỹ còn gia tăng hỏa lực trong các cuộc diễn tập gần đây khi điều máy bay ném bom B-52 bay cùng với các chiến đấu cơ khác từ các tàu sân bay. "Pháo đài bay" B-52 đã bay 28 giờ liên tiếp từ căn cứ ở Louisiana để tham gia các cuộc diễn tập này đã cho thấy khả năng điều động nhanh chóng các phương tiện tới những điểm nóng trên thế giới của Mỹ.

"Chuyến bay xuất kích này đã thể hiện khả năng của chúng tôi trong việc điều động máy bay từ căn cứ tới bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhanh chóng khôi phục sức mạnh và tiếp tục các hoạt động", Trung tá Christopher Duff, chỉ huy Phi đội ném bom 96 cho hay.

Trang Global Times của Trung Quốc đã gọi các tàu sân bay của Mỹ là "những con hổ giấy" và khẳng định nước này có đủ các loại hỏa lực để đối phó với Washington. Ngay sau đó, Hải quân Mỹ nhanh chóng phản hồi lại trên Twitter rằng: "2 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở vùng biển quốc tế tại Biển Đông. USS Nimitz và USS Ronald Reagan sẽ không để bị hăm dọa tại khu vực mà chúng tôi có thể tự do làm theo ý mình"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại