"TP.HCM chỉ có mình Công Phượng biết tạo đột biến, muốn vô địch V.League cũng khó"

Linh Đan (Ảnh: Hải Lan, Đoàn Ca) |

Thất bại 1-2 trước Bình Dương ở vòng 8 V.League 2020 đã cho thấy nhiều vấn đề với TP.HCM, mặc dù ngôi sao đáng chú ý nhất của họ là Công Phượng vẫn ghi bàn.

Một ngày trước khi đối đầu Bình Dương tại sân Thống Nhất, TP.HCM đã bị Sài Gòn vượt lên giành mất ngôi đầu với khoảng cách 2 điểm. Tuy nhiên cuối cùng Công Phượng và các đồng đội đã phải chịu cảnh trắng tay trước đội bóng đất Thủ với tỉ số 1-2, chấp nhận xếp nhì bảng sau vòng 8 với 14 điểm.

Dù vậy, bình luận về kết quả trận đấu, chuyên gia Đoàn Minh Xương tỏ ra không bất ngờ. Ông cho biết:

"Bản thân tôi thấy không quá bất ngờ với kết quả này, vì lợi thế sân nhà thực ra cũng không giúp ích nhiều cho TP.HCM để tạo ra được sự khác biệt. Thực tế thì cách đá của TP.HCM dựa vào sự chặt chẽ trong đội hình và chờ đợi đối phương mắc sai lầm. 

Tuy nhiên Bình Dương đã có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 6, giúp cho họ chơi rất chủ động dù phải làm khách. Bàn thắng thứ hai của Bình Dương đến như một hệ quả tất yếu sau tình huống phản công khi TP.HCM đang dâng cao đội hình".

TP.HCM chỉ có mình Công Phượng biết tạo đột biến, muốn vô địch V.League cũng khó - Ảnh 1.

Bình Dương đã có một trận đấu đầy bản lĩnh trên sân Thống Nhất.

Phân tích kỹ hơn quan điểm của mình, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng TP.HCM lúc này chỉ có mình Công Phượng đủ khả năng tạo đột biến và như thế là chưa đủ.

"Lối chơi của TP.HCM thiếu tính đột biến. Họ đá cứ đều đều thôi chứ không phải kiểu tấn công dồn dập. Con người của TP.HCM, ngoài Công Phượng có kỹ năng tạo đột biến thì còn lại hầu như đâu có ai. Tiền đạo cắm Amido tỏ ra khá vụng về. Những trận họ thắng tưng bừng như hạ Viettel 3-0 cũng không phải họ tấn công dồn dập mà là đội có bàn trước, đối thủ phải đẩy lên đá và thua thêm vì bị phản công".

TP.HCM chỉ có mình Công Phượng biết tạo đột biến, muốn vô địch V.League cũng khó - Ảnh 2.

"Vấn đề của TP.HCM đơn giản chỉ là chất lượng con người trong đội hình thôi. Họ không có nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong tấn công, ngoại trừ Công Phượng. Các vị trí còn lại chỉ chơi tròn vai thôi, không áp đặt được đối thủ.

Như Hà Nội dù thua nhưng cái thế của họ rất khác. Vẫn dồn ép, tấn công cả trận nhưng họ thua vì không tận dụng được cơ hội, chứ không phải thua vì thiếu đột biến như TP.HCM. Đội bóng của HLV Chung Hae-seong có tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt, tốc độ lên bóng chậm, khả năng tấn công từ hai biên cũng hạn chế.

TP.HCM mua thêm người về để tăng cường lực lượng, làm dày đội hình hơn thôi chứ lối chơi thì không thay đổi. Tôi nghĩ họ vẫn còn thiếu cầu thủ chất lượng và chuyện vô địch V.League là khó chứ không phải đơn giản", ông Xương nhận định.

TP.HCM chỉ có mình Công Phượng biết tạo đột biến, muốn vô địch V.League cũng khó - Ảnh 3.

Công Phượng tiếp tục ghi bàn nhưng không thể giúp TP.HCM có điểm ở vòng 8.

Dù vậy, vị cựu HLV U20 Việt Nam cho rằng việc V.League mùa này thay đổi thể thức cũng là một phần nguyên nhân khiến những đội mạnh như TP.HCM gặp khó.

"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thấy có một vấn đề thế này. Mùa giải năm nay chơi theo thể thức khác, đội nào cũng hướng tới việc chơi chặt chẽ để lọt vào được top 8 sau giai đoạn 1.

Đó cũng là một dạng áp lực tâm lý khiến họ phải chơi thận trọng. Điều đó khiến cho những đội bóng được đánh giá là cửa trên như TP.HCM rất khó đá. Có lẽ phải chờ đến giai đoạn 2, áp lực tâm lý được cởi bỏ rồi thì các trận đấu đua vô địch sẽ hấp dẫn hơn, các đội bóng chơi cống hiến hơn.

Ngay như ở vòng này, Đà Nẵng thắng Thanh Hóa đến 3-0, nghe thì rất tưng bừng nhưng cũng không phải họ áp đặt lối chơi mà chủ yếu vẫn là đá chắc và chờ phản công. 

Sài Gòn FC đang đứng đầu bảng cũng thế thôi. Họ không dồn ép ai cả, nhưng biết cách đá theo kiểu để vừa đủ có chiến thắng. Đội nào cũng tiếp cận trận đấu rất chặt chẽ, bởi nếu không vào được top 8 thì phải lo đá trụ hạng, mệt hơn rất nhiều. Hi vọng sau giai đoạn 1, V.League sẽ có nhiều trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn hơn", chuyên gia Đoàn Minh Xương kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại