Malaysia tiếp tục gặp khó trước thềm đại chiến Việt Nam ở vòng loại World Cup

Đoàn Dự |

Trong khi quá trình chuẩn bị của Việt Nam có nhiều dấu hiệu khả quan thì với ĐT Malaysia, mọi thứ vẫn khá mông lung.

V.League đã khởi tranh và những ngày qua, các cầu thủ Việt Nam đều hoạt động hết công suất, vừa cống hiến cho CLB, vừa để lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo. Dù còn nhiều chuyện phải tính toán nhưng về cơ bản, giải VĐQG Việt Nam trở lại sớm rất có lợi cho thầy Park.

Bên cạnh đấy, từ vài tuần trước LĐBĐ Iraq và Kyrgyzstan đã gửi thư mời Việt Nam giao hữu vào ngày 8/10. Trước đó, Kyrgyzstan và Việt Nam đã chốt lịch giao hữu hồi tháng Ba nhưng phải hoãn vì Covid-19. Lần này, Kyrgyzstan tiếp tục muốn đá giao hữu trên sân của chúng ta và cả Iraq cũng rất nhiệt tình.

Hiện VFF vẫn chưa thể chốt lịch với đối tác nào cũng vẫn vì các vướng mắc liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, với việc Việt Nam đã khống chế tốt đại dịch, khả năng trận đấu này diễn ra rất cao.

Malaysia tiếp tục gặp khó trước thềm đại chiến Việt Nam ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Hành trình đưa bóng đá trở lại của Malaysia khó và chậm hơn Việt Nam rất nhiều.

Bên phía Malaysia, đội bóng này cũng muốn tổ chức một trận giao hữu để chuẩn bị cho cuộc chiến với Việt Nam. Đối thủ của họ là Bahrain và trận đấu dự tính sẽ diễn ra tại đất nước ĐNÁ. LĐBĐ 2 nước đã thống nhất, nhưng cũng chưa thể chốt lịch cụ thể vì còn chờ chính quyền 2 nước thông qua, do các lo ngại vì Covid-19.

Dĩ nhiên, các mối lo Covid-19 của Bahrain và Malaysia là lớn hơn nhiều so với Việt Nam. Bằng chứng là hiện tại, giải VĐQG Malaysia vẫn chưa thể tiếp tục mà dự kiến cần chờ đến tháng Chín.

Bên cạnh vấn đề chưa thể chốt lịch đá giao hữu thì ĐTQG Malaysia còn rất nhiều khó khăn khác. Ví dụ như hồi tháng Sáu, HLV Tan Cheng Hoe muốn được đặc cách triệu tập ĐTQG để rèn luyện, trong bối cảnh các CLB đang phải nghỉ dài. Tuy nhiên, các CLB Malaysia đã đồng loạt phản đối ý định này.

Họ cho rằng sẽ thật vô lý khi CLB không được thi đấu, nhưng vẫn phải nhả cầu thủ lên ĐTQG, với rất nhiều rủi ro về dịch, về chấn thương... quan trọng nhất, ý định triệu tập cầu thủ của ông Tan không thuộc lịch FIFA, nên các CLB có lý khi không muốn nhả người. Kết cục dĩ nhiên là từ đó đến nay, ĐTQG Malaysia vẫn chưa thể tập trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại