Để Tuấn Anh thôi cúi đầu, Văn Toàn thôi nổi cáu, cần lắm màn tỏa sáng của Công Phượng!

Đoàn Dự |

Xuất ngoại cầu thủ đã trở thành điều gì đấy có phần xa vời với HAGL lúc này. Nhưng nếu xuất nội thành công thì đấy cũng là thành công của bầu Đức và Học viện nơi Phố Núi.

19h15 ngày 29/6, vòng 7 V.League 2020, SVĐ Thống Nhất: TP.HCM vs Đà Nẵng

Khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... nổi lên từ năm 2013, bầu Đức đã rục rịch tuyên bố tôn chỉ của Học viện HAGL Arsenal JMG. Đấy là đào tạo ra nhân tài để bán, thậm chí là bán ra nước ngoài với giá cao.

Trong nhiều năm qua, bầu Đức đều đã cố gắng hết sức để thực hiện tôn chỉ này. Ông muốn thực hiện bước đầu xuất ngoại bằng cách cho mượn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, thậm chí là Bỉ... Nhưng đáng tiếc, ngay ở bước "thăm dò" các nền bóng đá ngoại, tạm thời HAGL đã thất bại khi các cầu thủ con cưng ra đi đều không được trọng dụng.

Việc xuất ngoại phải tạm dừng lại, nhưng nên nhớ, tôn chỉ của HAGL là đào tạo cầu thủ để bán. Nếu không thể bán ra nước ngoài thì bán trong nước cũng là một hướng đi không tệ. Chưa rõ bầu Đức có thật sự tính toán đến mức này không, nhưng hiện tại ông đang cho Công Phượng đến TP.HCM thi đấu dưới dạng mượn. Khả năng đấy cũng là một bước đi thăm dò của tỷ phú Phố Núi.

Để Tuấn Anh thôi cúi đầu, Văn Toàn thôi nổi cáu, cần lắm màn tỏa sáng của Công Phượng! - Ảnh 1.

Thêm một lần nữa, Công Phượng lại đóng vai trò tiên phong, mở đường cho Học viện HAGL. Trong quá khứ, Công Phượng đã 3 lần xuất ngoại mà chưa lần nào mở đường thành công. Còn hiện tại, Phượng đang cho thấy những tín hiệu hết sức khả quan ở TP.HCM.

Khi mới cập bến CLB này, Công Phượng đã liên tục tỏa sáng ở AFC Cup. Trầm xuống vài trận, giờ Công Phượng lại tỏa sáng, ghi bàn ở 2 trận liên tiếp tại V.League. Người ta đang kỳ vọng chiều nay, khi cùng TP.HCM đón tiếp Đà Nẵng, Công Phượng sẽ lại ghi bàn.

Một cuộc đấu thú vị, Công Phượng vs Đức Chinh, hai mũi nhọn hàng công trên ĐTQG của HLV Park Hang-seo, ai sẽ nổi bật hơn?

Để Tuấn Anh thôi cúi đầu, Văn Toàn thôi nổi cáu, cần lắm màn tỏa sáng của Công Phượng! - Ảnh 2.

Quay lại vấn đề của HAGL, thời gian qua người ta nói nhiều đến chuyện có nên để Tuấn Anh, Văn Toàn ra đi hay không và tác động đến CLB Phố Núi sẽ như thế nào.

Như đã nói, Học viện HAGL đào tạo cầu thủ ra để bán và CLB HAGL đôn các cầu thủ trẻ lên đá V.League là để rèn luyện, chứ thực tế chẳng phải để giành danh hiệu. Giành chức vô địch V.League không dễ dù đôi khi bầu Đức vẫn lớn tiếng tuyên bố các cầu thủ của ông đủ sức.

Sau nhiều cân nhắc, giữa việc bổ sung ngoại binh xịn, nội binh xịn để cạnh tranh danh hiệu, bầu Đức vẫn chọn lựa việc để vị trí cho cầu thủ "cây nhà lá vườn" đá. Trụ hạng cũng được, nhưng đổi lại nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu trên đội một HAGL.

Đã xác định đi theo chính sách ấy, việc giữ mãi Tuấn Anh, Văn Toàn có lẽ sẽ không thật sự hợp lý. Rồi HAGL sẽ phải đẩy những ngôi sao sáng nhất của mình đi, giống như trường hợp Công Phượng, để đôn những cái tên khác lên.

Vấn đề khi bán cầu thủ dĩ nhiên sẽ là mức giá. Và khi bán được cầu thủ giỏi, giá cao, danh tiếng của lò đào tạo cũng lên theo. Muốn vậy, cần lắm Công Phượng phải thể hiện thật xuất chúng tại TP.HCM.

Chiều nay là Đà Nẵng, hãy thể hiện đi Công Phượng, để Tuấn Anh, Văn Toàn sớm ngày cũng được tạo điều kiện ra đi, để họ không phải cảm thấy uất ức khi mãi là những người gánh cả đội trên đôi vai nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại