Vợ cũ Hoài Lâm: Tôi không đòi chu cấp, không rẻ rúng như vậy!

Ý An |

Bảo Ngọc khẳng định sau khi hai vợ chồng ra tòa, cô không yêu cầu Hoài Lâm chu cấp bất cứ đồng nào.

Sau khi công khai thông tin ly hôn, Cindy Lư (Bảo Ngọc) - vợ cũ của Hoài Lâm phải đối mặt với rất nhiều thông tin trái chiều.

Có rất nhiều người gửi lời động viên cô vượt qua được biến cố hôn nhân này. Thế nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích Bảo Ngọc đã hủy hoại sự nghiệp của Hoài Lâm. Đồng thời có những câu chuyện hậu hôn nhân của cặp đôi cũng bị đưa lên mạng mổ xẻ.

Trước những ý kiến đó, Cindy Lư không chọn cách im lặng như Hoài Lâm mà lên tiếng khá thẳng thắn.

Mới đây, cô đã chia sẻ dòng bình luận của một dân mạng nói về việc Hoài Lâm cũng đang là người chịu những mất mát, tổn thương. Còn Bảo Ngọc thì dù sao cũng vẫn được ở bên hai con và được Hoài Lâm trợ cấp nuôi dưỡng.

Bảo Ngọc khẳng định sau khi ra tòa ly hôn, cô đã không yêu cầu trợ cấp bất cứ một đồng nào từ Hoài Lâm.

"Một lời cuối cùng, mình không đòi chu cấp bất kỳ 1 đồng nào từ ba Gà Cún (tên hai con gái của Hoài Lâm và Bảo Ngọc - PV). Mình không cần và sau này cũng không cần.

Tòa cũng đã phán quyết là mình không cần trợ cấp rồi nên đừng có nói vừa có tiền vừa có con. Mình không rẻ rúng như vậy. Cám ơn", Bảo Ngọc viết.

Vợ cũ Hoài Lâm: Tôi không đòi chu cấp, không rẻ rúng như vậy! - Ảnh 1.

Ý kiến của một dân mạng được Bảo Ngọc chia sẻ trên Facebook.

Được biết hiện tại Bảo Ngọc đang kinh doanh online. Trước Tết nguyên đán 2020, Bảo Ngọc cũng bắt đầu bán bún để kiếm thêm tiền nuôi con.

Trong những bài phỏng vấn trước kia, Bảo Ngọc luôn khẳng định mình tự lập từ năm 18 tuổi nên dù trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng xoay sở để lo cho cuộc sống của các con.

"Từ lúc 18 tuổi tôi đã tự lập tài chính chứ không phải đợi đến khi có con. Tôi không bao giờ muốn ỷ lại vào gia đình mà chỉ mong muốn hưởng những gì làm ra bằng chính sức lao động của mình. Ngoài bán đồ ăn, tôi còn bán vô số mặt hàng khác và đó là nguồn thu nhập chính để tôi nuôi 2 công chúa", Bảo Ngọc từng tâm sự trên Thời đại plus.

Về phía Hoài Lâm, ngay sau khi Bảo Ngọc công khai thông tin ly hôn, anh đã gửi lời bình phía dưới: "Xin lỗi em nhiều và cảm ơn em". Sau đó vài phút, Hoài Lâm sửa đi sửa lại dòng bình luận này, cuối cùng chỉ để lại dấu ba chấm đầy tâm trạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại