Điều kỳ lạ trong tin đồn HLV Park Hang-seo mời gọi lại Anh Đức

Đoàn Dự |

Năm 2017, cú điện thoại của HLV Mai Đức Chung mời gọi lại Anh Đức lên tuyển là bước ngoặt lịch sử. Nhưng năm 2020, nếu thật sự ông Park mời gọi lại Anh Đức, đấy sẽ là bước lùi?

Vòng 6 V.League 2020, HLV Park Hang-seo dự khán trận Bình Dương vs Hà Nội. Người ta thấy khá thú vị khi ông Park ngồi cạnh cậu học trò cưng một thời, Anh Đức. Cũng dễ hiểu vì Anh Đức vốn sống ở Bình Dương.

Tuy nhiên, sau đó bất ngờ xuất hiện thông tin khi bên cạnh nhau, HLV Park Hang-seo đã cố thuyết phục Anh Đức trở lại ĐTQG. Chưa rõ thực hư thông tin này thế nào, nhưng có gì đó "sai sai"?

Điều kỳ lạ trong tin đồn HLV Park Hang-seo mời gọi lại Anh Đức - Ảnh 1.

Hãy nhìn vào thực tế. Lần cuối cùng HLV Park Hang-seo bố trí Anh Đức đá chính là từ tận trận gặp Thái Lan hồi tháng 6/2019 tại King's Cup. Quả thật, không phụ lòng ông thầy, trận đó Anh Đức chơi tốt và ghi được bàn thắng quý giá ở phút 90+4.

Nhưng ở tuổi 33 (hiện là 34), Anh Đức khi đó đã dần đánh mất các bản sắc của mình. Hãy nhớ, từ Asian Cup 2019, Anh Đức đã không đồng hành với ĐTVN. Có nhiều thông tin quanh chuyện này. Người thì bảo Anh Đức cố tình không lên để nhường chỗ cho các đàn em, sau khi vô địch AFF Cup cùng ĐTVN. Người thì lại bảo, thầy Park cố tình không gọi Anh Đức để lão tướng này có thời gian nghỉ ngơi.

Dù vì bất cứ lý do nào thì việc không dùng Anh Đức ở Asian Cup 2019 cho thấy, lão tướng này không còn là ưu thế bậc nhất của vị HLV người Hàn Quốc trên hàng công. Và thực tế thì Asian Cup vắng Anh Đức, Việt Nam vẫn đá rất hay, lọt tới tận Tứ kết rồi chỉ thua tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản.

Điều kỳ lạ trong tin đồn HLV Park Hang-seo mời gọi lại Anh Đức - Ảnh 2.

Quay trở lại King's Cup. Sau trận thắng Thái Lan với chiến công của Anh Đức là một vệt 5 lần tuyển Việt Nam đều cho cựu tiền đạo Bình Dương ngồi dự bị (chỉ có 2 lần vào thay người). Anh Đức sa sút phong độ vì tuổi tác và thầy Park cũng muốn để những cái tên khác dần thay thế anh, nên vị trí của cựu cầu thủ Bình Dương cứ thu hẹp dần. Đáng nói, những trận ấy, Việt Nam đều chơi tốt và hiện đứng đầu bảng G của vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, World Cup 2022.

Trong bối cảnh ấy, thật khó tin HLV Park Hang-seo muốn gọi lại Anh Đức. Đặc biệt là khi cầu thủ này đã thất nghiệp từ đầu mùa 2020 vì chưa tìm được CLB nào hợp lý.

Người ta đặt nhiều lo lắng cho những cái tên sẽ phải gánh hàng công thay Anh Đức, đấy là Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Toàn, Quang Hải... nhưng như đã nói, họ đã gánh từ lâu rồi và vẫn rất tốt đẹp. Còn phong độ hiện tại của họ ở V.League có người lên, người xuống nhưng cũng là rất bình thường.

Tất nhiên, HLV Park Hang-seo vốn rất "độc lạ" trong các quyết định dùng người. Nếu ông muốn gọi lại Anh Đức hẳn sẽ có lý do riêng. Nếu trở lại tuyển quốc gia, ít nhất giá trị về tinh thần, về kinh nghiệm của Anh Đức vẫn rất lớn.

Thậm chí, sẽ chẳng lạ nếu sớm thôi, Anh Đức làm trợ lý cho thầy Park. Tại sao không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại