Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ

Ngọc Thắng |

Bốn dãy nhà tập thể tại mặt phố Lê Hồng Phong (Hà Nội) nhiều năm qua đã xuống cấp trầm trọng. Người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ, bất an mong muốn được chính quyền giải quyết để ổn định cuộc sống.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 1.

Khu nhà tập thể 3 tầng của tổ dân phố 13 có diện tích khoảng 1ha, nằm ngay mặt đường Lê Hồng Phong (quận Hà Đông), gồm 4 dãy nhà A, B, C, D với tổng số gần 150 hộ dân hiện đang xuống cấp trầm trọng. Dãy nhà A, B, C được xây dựng từ những năm 1970, riêng khu D được xây dựng sau đó 10 năm.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của những người sống tại khu tập thể, đây là khu nhà ưu tiên cho các cán bộ. Tính cả phần hành lang, mỗi căn nhà có diện tích hơn 41m2, là không gian sinh hoạt của cả gia đình từ 2 - 4 người. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 3.

Ghi nhận tại dãy nhà A, khu vực cầu thang, nhiều mảng tường đã nứt vỡ, bong tróc, ẩm ướt.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 4.

Khu vực cầu thang luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 5.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 6.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 7.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 8.

Trần hành lang đi vào các nhà dân đều đã hỏng, bong tróc. Phần cót ép trần nhà mục mát, rơi vỡ. Hình ảnh khiến khu tập thể xấu xí, dột nát xuất hiện từ lâu nay.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 9.

Nhiều nơi người dân phải dùng tấm đan bằng tre nứa để vá chỗ trần bê tông rơi nhưng vẫn không ngăn được nước mưa.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 10.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 11.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 12.

Nhiều gia đình đã tự bỏ tiền ra sửa, nhưng chỉ mang tính tạm thời. Những ngày trời mưa, các hộ dân phải chịu thêm cảnh mưa dột.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 13.

Phía ngoài lan can của khu tập thể cũng đã sứt mẻ, mất an toàn.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 14.

Cửa sổ phần lan can lối lên xuống của khu tập thể đã rụng rời gần 1 nửa chưa được sửa chữa lại.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 15.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 16.
Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 17.

Mái của 4 dãy tập thể được lợp bằng ngói đất nung. Sau hàng chục năm, ngói mốc, vỡ, khung mái bằng gỗ đã mục, gãy nhiều. Nhiều miếng ngói nằm lủng lẳng trên không khiến nhiều người dân sinh sống ở đây mỗi khi đi qua đều sợ hãi.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 18.

Người dân ở đây mỗi khi nhắc đến chuyện khu nhà xuống cấp chỉ biết ngậm ngùi, cười trừ. Họ đã chịu đựng nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý để ổn định cuộc sống.

Ảnh: Hãi hùng cảnh khu tập thể xập xệ ở Hà Nội, ngói nằm lơ lửng khiến người dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 19.

UBND quận Hà Đông, cho biết quận và đơn vị chủ thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang thương lượng, giải quyết việc đền bù để sớm xây dựng một chung cư mới, phá bỏ khu tập thể 3 tầng cũ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại