Đè bẹp Crystal Palace, Liverpool nín thở chờ vô địch Premier League

Hoàng Yến |

Giành chiến thắng đậm 4-0 trước Crystal Palace ở vòng đấu thứ 31, Liverpool sẽ vô địch Premier League 2019/2020, nếu như Man City không thắng Chelsea.

Sau khi để Everton cầm chân với tỉ số 0-0 ở vòng 30, Liverpool bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 20 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nếu muốn sớm giành ngôi vương, đội bóng của HLV Klopp phải đánh bại Crystal Palace rồi chờ Man City sảy chân trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 31.

Do đó, không quá khó hiểu khi HLV Klopp tung vào sân những quân bài chất lượng của mình. Đương nhiên, “Lữ đoàn đỏ” dễ dàng làm chủ thế trận, tấn công và dồn ép Crystal Palace tới nghẹt thở.

Đè bẹp Crystal Palace, Liverpool nín thở chờ vô địch Premier League - Ảnh 1.

Trent Alexander-Arnold ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: Premier League).

Có bàn mở tỉ số, Liverpool càng đá càng hay, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép Crystal Palace khiến đội bóng này vất vả chống đỡ. Phút 44, Mohamed Salah chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền của Fabinho sau đó xâm nhập vòng cấm, dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn đội khách nâng tỉ số lên 2-0.Phút 23, Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa của Crystal Palace, Trent Alexander-Arnold được giao trọng trách sút phạt. Hậu vệ này đã thực hiện cú sút phạt ở đẳng cấp rất cao đánh bại thủ môn Hennessey, mở tỉ số trận đấu.

Dẫn trước đối phương 2 bàn, nhưng Liverpool không có dấu hiệu chủ quan, ngược lại đội bóng này càng chời càng quyết tâm. “Lữ đoàn đỏ” thi đấu áp đảo hoàn toàn khiến Crystal Palace oằn mình để phòng ngự mà không tổ chức được pha tấn công nào thực sự chất lượng.

Đè bẹp Crystal Palace, Liverpool nín thở chờ vô địch Premier League - Ảnh 2.

Fabinho sút xa ghi bàn đẹp mắt (Ảnh: Premier League).


Phút 55, Andrew Robertson chuyền bóng cho Fabinho trước vòng cấm địa của Crystal Palace. Nhận thấy tiền vệ, hậu vệ đối phương không vào tranh chấp, cựu cầu thủ Monaco đẩy bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm rất căng đưa bóng găm thẳng vào góc chết, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Bên phía Crystal Palace dù bị Liverpool sút tung lưới 3 bàn, nhưng đội bóng của HLV Roy Hodgson không thể phản kháng, bởi đội chủ nhà quá mạnh và chơi quá hay. Phút 69, Mohamed Salah có đường chọc khe sắc như dao cạo để Sadio Mané bứt tốc xâm nhập vòng cấm và cứa lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn Hennessey nâng tỉ số lên 4-0.

Đè bẹp Crystal Palace, Liverpool nín thở chờ vô địch Premier League - Ảnh 3.

Mohamed Salah và Sadio Mané thi đấu rất hay ở trận này (Ảnh: Premier League).


Thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool chơi thong dong, nhưng vẫn có thêm một số cơ hội để ghi bàn. Tiếc rằng, Mohamed Salah và các đồng đội lại không tận dụng thành công. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace.

Với chiến thắng này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 86 điểm, hơn Man City 23 điểm. Điều đó có nghĩa là nếu Man City không thể giành chiến thắng trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 31 Premier League 2019/2020, Liverpool sẽ chính thức vô địch trước 7 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại