Sau cuộc gọi "chị ơi, cứu em", bé gái 13 tuổi bị sát hại dã man: Nghi phạm nghiện game

Bảo Ngọc |

Nghi phạm thừa nhận hành vi sát hại bé gái 13 tuổi nhưng chưa khai rõ động cơ gây án - Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết.

Bị sát hại sau buổi đi chơi

Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại sau tiếng kêu cứu, đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, chờ cơ quan này phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Kim Phê (SN 2002, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi Giết người.

Nhà chức trách xác định Phê là nghi phạm sát hại bé gái Kim H. (13 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An) 5 hôm trước.

Gia đình nạn nhân cho biết, tối 17/6, H. xin phép đi ăn cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có Phê.

Sau cuộc gọi chị ơi, cứu em, bé gái 13 tuổi bị sát hại dã man: Nghi phạm nghiện game - Ảnh 1.

Khu vực em H bị sát hại và chôn cất thi thể

Khoảng 23h, chị gái H. nhận được điện thoại, nghe tiếng hét "chị ơi cứu em" rồi tắt máy. Gia đình gọi nhiều lần nhưng điện thoại H. chỉ đổ chuông mà không có ai bắt máy.

Trưa 21/6, thi thể bé gái được phát hiện rừng dương - giáp ranh giữa xã An Ninh Đông và xã An Hải (huyện Tuy An).

"H. là con út trong gia đình, cháu ít đi chơi đêm nhưng tối đó có các bạn cùng làng cùng tham gia nên gia đình mới đồng ý. Tôi mong cơ quan công an làm rõ ai đã giết con gái tôi", cha ruột nạn nhân H. đau đớn nói.

Sát hại nạn nhân sau tiếng kêu cứu?

Gia đình nạn nhân cho biết, cuộc điện thoại "chị ơi, cứu em" được H. gọi lúc 23h. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị sát hại trong khoảng 23h-24h.

"Nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại ngay khi gọi điện kêu cứu", một điều tra viên Công an huyện Tuy An cho hay.

Sau cuộc gọi chị ơi, cứu em, bé gái 13 tuổi bị sát hại dã man: Nghi phạm nghiện game - Ảnh 2.

Cha nạn nhân H đau đớn khi con gái bị sát hại dã man

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, cho biết thi thể nạn nhân bị nghi phạm sát hại chôn lấp.

Theo lời khai ban đầu, Phê đã đào một hố cát ở khu rừng dường, bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp lại nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Theo Đại tá Sương, Phê đã khai nhận với cơ quan điều tra hành vi giết người của mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ gây án. Nghi phạm được cho là còn khai nhận vòng vo về động. "Phê là đối tượng lêu lỏng, nghiện game", Đại tá Sương nói về nhân thân nghi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại