Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua 'biển nước' Thảo Điền

Hải Long |

Cơn mưa lớn kéo dài 30 phút làm nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) ngập sâu. Sinh viên lội bì bõm đến trường, người dân ngã sõng soài trên đường ngập.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 1.

Chiều 21/6, mưa lớn khiến một số tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, số 41, số 65 (phường Thảo Điền, quận 2) ngập sâu. Đây là những điểm ngập thường xuyên mỗi khi mùa mưa tới.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 2.

Cơn mưa nặng hạt xuất hiện đầu giờ chiều và nhanh chóng khiến cả tuyến đường Quốc Hương "thành sông".

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 3.

Đường Quốc Hương, nhiều điểm ngập sâu 0,5-0,7 m, kéo dài khoảng 500 m, khiến nhiều phương tiện và người dân qua lại, di chuyển khó khăn.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 5.

Sinh viên của Trường đại học Văn hoá TP.HCM lội nước đến trường.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 6.

Nước ngập cao quá ống bô, khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 7.

Nhiều ôtô di chuyển nhanh nhằm thoát qua điểm ngập, tạo thành những cơn sóng lớn

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 8.

Những đợt sóng do ôtô tạo ra, xô vào nhiều người đi xe máy, khiến họ ngã nhào rađường.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 10.

Rất nhiều xe máy bị ngã trước khu vực Trường đại học Văn hoá TP.HCM.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 11.

Người nước ngoài tươi cười, tỏ ra khá hứng thú với việc đường ngập sâu như sông.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Quang Hùng - một người khuyết tật, cố điều khiển chiếc xe lăn của mình ra khỏi khúc lụt sâu. "Tôi đi bán vé số, vừa đi tới Thảo Điền thì mưa lớn. Chỉ mới mưa 20 phút mà đoạn này đã ngập sâu như sông rồi. Lỡ đường nên phải cố đi qua khúc này" - ông Hùng nói.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 13.

Một tài xế xe ôm công nghệ chật vật nổ máy xe. Anh đang chở khách ngang qua đây thì xe bị ngập nước.

Người Sài Gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau dưới mưa qua biển nước Thảo Điền - Ảnh 14.

Không chỉ đường Quốc Hương, đường Tống Hữu Định cũng ngập sâu, người dân phải men theo hàng rào nhà để di chuyển.

Người Sài gòn ngã sõng soài trong mưa lớn, sinh viên cõng nhau qua "biển nước" Thảo Điền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại