Nghĩ Trung Quốc không dám làm căng ở LAC, Hải quân Ấn Độ báo động ý đồ khác của Bắc Kinh

Hải Võ |

Các vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) vừa qua khiến giới chức quốc phòng Ấn Độ quan ngại hơn về quần đảo Andaman.

Tờ Economic Times (Ấn Độ) cho hay, nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của Ấn Độ nhận thấy quần đảo Andaman của nước này - nằm cách đất liền hơn 1.100 km - đứng trước những rủi ro do thách thức từ hải quân Trung Quốc.

Lực lượng hải quân của Quân giải phóng nhân dân (PLA) đã tăng cường hoạt động trong khu vực, bao gồm thiết lập mạng lưới giám sát.

Phía Ấn Độ nói rằng nhiều tàu thuyền của Trung Quốc, gồm cả tàu ngầm, đã "lởn vởn" ở các vùng nước gần lãnh hải Ấn Độ và một số tàu đã bị lực lượng sở tại xua đuổi.

"Vụ đụng độ ở thung lũng Galwan cùng hoạt động xây cất của Trung Quốc dọc LAC ngay từ đầu đã thể hiện ý định của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn có xung đột toàn diện với Ấn Độ," Economic Times dẫn lời quan chức hải quân cấp cao Ấn Độ.

"Tại Galwan, họ hứng chịu một số thương vong và điều này không dễ chịu với người Trung Quốc. Họ sẽ không cố làm thêm điều gì ở LAC mà sẽ hướng tới các con đường khác. Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo và bãi nổi có thể thực sự trở thành căn cứ quân sự. Quốc gia như Trung Quốc đang tìm kiếm những hòn đảo mà họ có thể tận dụng một cách chiến lược.

Tại quần đảo Andaman, chúng ta có những đảo như thế nhưng lại chưa nắm bắt hết tiềm năng của chúng," ông nói.

Lãnh thổ quần đảo Andaman và Nicobar trên thực tế nằm cách xa đất liền Ấn Độ hơn cả khoảng cách từ nước này tới Biển Đông. Giới chức Ấn Độ lưu ý rằng việc củng cố hiện diện ở đây đòi hỏi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng và thích nghi với điều kiện thời tiết.

Các quan chức hải quân cấp cao cho hay, Bộ chỉ huy quân sự Ấn Độ ở Andaman và Nicobar cần được trang bị các tàu hộ vệ tên lửa và cả tàu khu trục. Quân đội Ấn cũng cho rằng cần ít nhất 3-4 máy bay trinh sát tầm xa P-8I Poseidon triển khai đến khu vực để duy trì tuần tra liên lục.

Vào cuối tháng 3, thư ký Bộ quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương đang trở thành trọng tâm mới cho các hoạt động, và New Delhi cần có kế hoạch củng cố an ninh khu vực, nhằm hỗ trợ nền kinh tế xanh liên quan đến đánh bắt hải sản và khai thác năng lượng.

Ông Kumar nói Ấn Độ cần tăng cường nguồn lực hải quân cùng năng lực trên không để bảo đảm an ninh ở Ấn Độ Dương. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh lo ngại được cho là gia tăng ở New Delhi xoay quanh hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi Ấn Độ.

Tạp chí Forbes trong tháng 3 đưa tin, Trung Quốc triển khai ít nhất 12 tàu lặn không người lái từ tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 6 tại Ấn Độ Dương, trước khi trục vớt các tàu này vào tháng 2.

Bắc Kinh đã đẩy nhanh gia tăng hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương và dường như làm suy giảm vai trò dẫn dắt của New Delhi trong khu vực.

Vào tháng 12/2019, hải quân Ấn Độ thông báo trục xuất tàu nghiên cứu Shi Yan 1 của Trung Quốc, sau khi cáo buộc tàu này xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Ấn Độ ở khu vực quần đảo Andaman.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại