Lào Cai: Hàng trăm Công an phá sới bạc khủng, thu giữ hàng tỷ đồng

An Kiên/VOV-Tây Bắc |

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu đến từ địa bàn Hà Nội và một số địa bàn khác.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 15h ngày 19/6, tại một nhà dân thuộc tổ 1, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an cùng Công an địa phương tập trung triệt phá thành công xới bạc lớn.

Tổng cộng có 77 đối tượng đang tham gia sát phạt bị phát hiện, bắt giữ. Số tiền thu giữ được trên chiếu bạc là 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 8 ô tô, 12 xe máy, 18 điện thoại và một số vật dụng, tài liệu liên quan khác.

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu đến từ địa bàn Hà Nội và một số địa bàn khác.

Trước khi tham gia xới bạc tại Lào Cai, một bộ phận đối tượng từng đánh bạc tại 4 địa điểm khác ở ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên trực tiếp có mặt, tham gia chỉ đạo tại hiện trường.

Trong số các đối tượng nói trên, có 2 đối tượng manh động liều lĩnh tháo chạy khỏi hiện trường (nhảy từ trên đồi, nhảy xuống ao…) và bị thương.

Sau khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã đưa 2 đối tượng đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

“Trong quá trình cấp cứu, một đối tượng đã tử vong. Cơ quan Công an đã mời gia đình đối tượng tới, bố trí lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong không phải do ngoại lực hay do ngạt nước, mà do bệnh nền tim não phát tác. Gia đình đối tượng cũng nhất trí với kết luận”, ông Liễn thông tin.

Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể đối tượng (là người cư trú tại Tây Hồ - Hà Nội) đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Đối tượng còn lại bị thương nhẹ đã phục hồi sức khỏe, cùng với tất cả các đối tượng khác đều đã được di lý về cơ quan Công an tại Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại