Thanh Lam tiết lộ bị nhạc sĩ Lưu Hà An "từ chối" vì ngại Quốc Trung

Gia Linh |

Thanh Lam cho biết, ban đầu nhạc sĩ Lưu Hà An từ chối hợp tác với cô vì không muốn "vượt mặt" nhạc sĩ Quốc Trung.

Sáng 19/6, "Nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam đã có buổi giới thiệu về bộ đôi album mới của mình mang tựa đề "Nơi gặp gỡ tình yêu". Với sản phẩm này, Thanh Lam lần đầu thử sức với nhạc đỏ. Thanh Lam cho biết, chị mất 2 năm để thực hiện dự án này.

Thanh Lam tiết lộ bị nhạc sĩ Lưu Hà An từ chối vì ngại Quốc Trung - Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Lam.

"Trước khi ngồi vào phòng thu, tôi đã tìm nghe lại những bản thu đã được thể hiện bởi những giọng ca mà những ca khúc đó sinh ra như thể để dành riêng cho họ, "đo ni đóng giày" cho họ. Tôi biết, với nhiều người, và cả chính tôi, những sáng tạo đó đã mặc nhiên được coi là chuẩn mực. 

Tới lượt mình, tôi chọn hát bằng kỷ niệm và trải nghiệm của riêng mình, là hạnh phúc của một đứa con được sinh ra, được bảo bọc ngay trong khói lửa chiến tranh (mẹ đã mang theo tôi trong bụng trên đường chạy giặc cùng bố và đồng đội…), là nỗi đau của một người con mất bố (cố nhạc sĩ Thuận Yến) và giờ đây ngồi nhớ lại, hát lại những sáng tác của bố mình và những nhạc sĩ cùng thời với bố mình trong một cảm thức khác...

Những gì bố và đồng đội của bố đã trải qua, như là chính tôi cũng đã được trải qua vậy. Tôi hát không chỉ để dành tặng cho bố mẹ, mà còn như "hành quân" cùng bố mẹ…" – Thanh Lam chia sẻ.

Thanh Lam tiết lộ bị nhạc sĩ Lưu Hà An từ chối vì ngại Quốc Trung - Ảnh 3.

Thanh Lam cũng tiết lộ, khi quyết định thực hiện bộ đôi album nhạc đỏ này cô đã nghĩ ngay tới vị nhạc sĩ tài năng Lưu Hà An. Tuy nhiên khi ngỏ lời, Thanh Lam bị từ chối bởi Lưu Hà An không muốn "vượt mặt" nhạc sĩ Quốc Trung - chồng cũ Thanh Lam.

Tuy nhiên trước sự "tha thiết", nghiêm túc muốn làm một sản phậm nhạc đỏ "để đời" của Thanh Lam thì cuối cùng cũng đã thuyết phục được nhạc sĩ Lưu Hà An và Thanh Phương cùng đồng hành.

Thanh Lam tiết lộ bị nhạc sĩ Lưu Hà An từ chối vì ngại Quốc Trung - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Lưu Hà An.

"Sau khi nhạc sĩ Thuận Yến mất đi, tôi cảm thấy con người và tiếng hát Thanh Lam dường như rất khác, theo hướng tích cực hơn: Sâu sắc hơn, chậm rãi hơn. Như là chị đã "ngộ" ra một điều gì đó mà trước đấy chưa đủ ngấm. 

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ Thanh Lam lại có thể hát nhẹ, vì giọng của chị quá khỏe, quá chất chứa lửa, không ai có thể nghĩ đến chuyện "phanh" Thanh Lam. 

Nhưng khi thu album này, có đôi chỗ, tôi gần như kinh ngạc trước cách chị hát nhẹ, đương nhiên không phải nhẹ hều mà là nhẹ bẫng – cái nhẹ bẫng của một người đã ngấm, đã ngộ, đã ngấu, về nhiều thứ, không chỉ trong âm nhạc…", Lưu Hà An nhận xét. 

"Ca khúc mà tôi ưng ý nhất trong album này, thậm chí có thể nói là kinh ngạc (dù chẳng còn lạ gì những cú phiêu của Thanh Lam – Thanh Phương) phải nói là "Đất nước", lúc Phương rất "quái", tự dưng nghĩ ra cách trộn rock với chầu văn, và Lam thì cũng bắt sóng không thể ăn ý hơn. Hay! Bất ngờ! Đáng nể!" – anh nói thêm.

Với sự đầu tư tâm huyết, Thanh Lam coi bộ đôi album này là món quà để dành tặng cho cha mẹ mình - những người đã sinh thành và dưỡng dục cô có được như ngày hôm nay. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng hi vọng khán giả sẽ đón nhận một Thanh Lam mới mẻ trong thế giới nhạc đỏ.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại