Ưng Hoàng Phúc: Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ

Tùng Ninh |

"Không phải cứ vào giang hồ là đâm chém nhau" – Ưng Hoàng Phúc cho biết.

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã gây chú ý khi ra mắt loạt phim web drama về giới giang hồ mang tên Ông trùm Bùi Viện, với sự tham gia của cả vợ mình là người mẫu Kim Cương.

Tại chương trình Gương mặt showbiz, Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ đôi điều về quá trình làm phim của mình.

Tôi đã phải tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều về giới giang hồ

Ông trùm Bùi Viện là bộ phim tôi đã ấp ủ từ lâu và rất tâm đắc. Giới giang hồ, thế giới ngầm là một thế giới không ai phải ai cũng chạm tới. Tôi đã phải tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều về những thể loại này và thấy mình vào vai rất hợp.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ - Ảnh 1.

Tựa phim là ông trùm, nhưng tôi lại không phải ông trùm. Tôi vào vai một người muốn dấn thân để tìm hiểu thế giới ngầm ra sao. Trong quá trình tìm hiểu thế giới ngầm, tôi thấy có rất nhiều hình tượng, nhân cách trong thế giới này.

Từ đó, tôi nhìn ra đây là đề tài rất phong phú, rộng lớn để đưa đến nhiều hình ảnh, khía cạnh hơn cho khán giả, giúp họ tìm hiểu rõ hơn về thế giới ngầm. Vì vậy, tôi quyết định chọn giới giang hồ làm đề tài cho bộ phim của mình, gửi tới khán giả.

Trong bộ phim này, tôi vào vai Phúc Cọp. Việc chọn hình tượng này là một cơ duyên. Thường thì trong giới giang hồ, mỗi đại ca đều có một biệt danh. Trên người tôi vốn đã xăm hình con cọp từ trước nên khi nhập vai đã chọn biệt danh cho nhân vật của mình là Phúc Cọp.

Mỗi nhân vật trong phim này đều có cá tính riêng, không bị lẫn lộn với nhau. Tạo hình cho các nhân vật lần này cũng độc đáo, không giống ai.

Điều đặc biệt là trong phim của tôi, tôi muốn tất cả các diễn viên phải tự tập võ và tự mình đóng cảnh hành động, thực hiện các pha đánh đấm chứ không dùng diễn viên đóng thế, có như vậy mới thật được.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ - Ảnh 3.

Trong phim này tôi có mời Quách Ngọc Tuyên tham gia. Thực ra, từ năm 2015, tôi đã mời Quách Ngọc Tuyên vào một bộ phim điện ảnh tôi làm nên biết về cậu ấy.

Tuy phải đến hai năm sau, Quách Ngọc Tuyên mới nổi lên ầm ầm nhưng từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết cậu này sẽ có số má trong showbiz vì diễn rất tốt, làm việc chuyên nghiệp, máu me với nghề.

Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ

Bộ phim này tôi quay từ trước dịch. Thời gian cách ly vì dịch bệnh vừa qua ảnh hưởng khá nhiều tới bộ phim, làm quá trình quay bị gián đoạn. Ảnh hưởng đầu tiên xảy đến với chính những nghệ sĩ tham gia phim.

Rất may, khi dịch xảy ra, tôi đã trao đổi với các bạn và các bạn cũng thông cảm, sẵn sàng đợi đến khi hết dịch rồi quay tiếp với tôi. Rõ ràng, thái độ làm việc của mọi người rất chuyên nghiệp.

Nguyên dự án này, tôi phải đầu tư ngót nghét cả tỷ đồng. Đây là một khoản tiền khá lớn nhưng tôi vẫn làm. Khi làm phim, tôi xác định phải làm cho ra trò, chỉn chu, xứng đáng. Đã làm phim để cho khán giả xem thì phải làm đàng hoàng, nên tôi cố gắng đầu tư.

Bỏ ra cả tỷ đồng như vậy, nhưng tôi biết chẳng thu lại được gì nhiều từ web drama đâu. Tuy nhiên, được khán giả đón nhận, trân trọng cũng là sự bù đắp cho tôi rồi.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ - Ảnh 4.

Mọi người cứ hỏi tôi có trả cát xê cho vợ vì tham gia phim không nhưng tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ. Ngược lại, vợ tôi còn phải đầu tư thêm cho tôi để làm phim. Kim Cương động viên tôi đã làm rồi thì phải làm cho ra trò.

Thông thường, người ta cứ nghĩ làm web drama chiếu miễn phí trên mạng thì sẽ làm sơ sài, đơn giản, nhưng tôi tâm niệm phải làm thật chỉn chu dù có tốn kém thế nào đi chăng nữa.

Không phải cứ vào giang hồ là đâm chém nhau

Tôi làm phim về giang hồ nhưng không sợ sẽ cổ xúy cho bạo lực. Nếu tôi không làm phim giang hồ, xã hội ở ngoài vẫn có những diễn biến y chang vậy, cũng có giang hồ, thế giới ngầm đủ cả.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không đủ tiền cát xê để trả cho vợ - Ảnh 5.

Tôi thấy, không phải cứ giang hồ thì xấu hoàn toàn. Trong giới giang hồ vẫn có những người chính trực vào làm việc ở môi trường đó, chứ không phải cứ vào giang hồ là đâm chém nhau.

Vì vậy, chúng ta phải đưa ra hết mặt tốt xấu của giới giang hồ, cho khán giả được thấy, được xem. Chẳng hạn, trong phim này còn có tình cảm gia đình nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại