Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con

Mochi |

Dù không còn giữ được phong độ như nhiều đồng nghiệp cùng thời nhưng Thang Trấn Nghiệp vẫn được đánh giá là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Suy sụp, khủng hoảng tâm lý vì cái chết của bạn gái

Thang Trấn Nghiệp sinh năm 1958, ông là một trong "Ngũ hổ tướng" của TVB thập niên 1980 bên cạnh Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa. 

Năm 1979, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB, ông ra mắt trong tác phẩm truyền hình đầu tay Đoạn thế phong vân và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Năm 1980, Thang Trấn Nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với vai cảnh sát Trần Hàn Lâm trong bộ phim kinh điển Bến Thượng Hải.

Thiệp niên 80, ông nổi như cồn khi liên tục xuất hiện trong những bộ phim đình đám như Thiên long bát bộ (vai Đoàn Dự), Lâm Xung (vai Yến Thanh), Câu chuyện cảnh sát (vai A Đức)...

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 1.

Thang Trấn Nghiệp thời trẻ.

Thời điểm này, Thang Trấn Nghiệp được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử" của nhóm Ngũ hổ tướng vì sở hữu ngoại hình điển trai và có lượng fan đông đảo nhất.

Ngoài đời, nam diễn viên cũng nổi tiếng là người đào hoa, đa tình. Vì vậy, chuyện tình cảm của ông gặp không ít thăng trầm. Trong đó, không thể không nhắc đến mối tình oan nghiệt với Ông Mỹ Linh - đệ nhất giai nhân TVB một thời.

Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh quen biết nhau vào đầu năm 1982 khi cả hai cùng hợp tác trong phim truyền hình Thập Tam Muội. 

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 2.

Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh.

Sau khi phim đóng máy, hai người công khai chuyện tình cảm và nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Họ được xem là cặp "tiên đồng, ngọc nữ" của làng giải trí Hong Kong.

Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi trẻ gặp không ít sóng gió. Vì những bộn bề công việc, họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, không những vậy, cả hai phải đối diện với vô số tin đồn khi là người nổi tiếng.

Trong thời gian Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim, ông dính lùm xùm phản bội bạn gái để qua lại với bạn diễn Ngô Quân Như. Về phía Ông Mỹ Linh, cô cũng bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn. Khi ấy, cô trở nên thân thiết với Miêu Kiều Vỹ và bị đồn cặp kè với Lương Triều Vỹ.

Những mâu thuẫn liên tục xảy ra khiến Ông Mỹ Linh stress, liên tục mượn rượu giải sầu, bỏ mặc luôn cả hình tượng "ngọc nữ" cô gây dựng bấy lâu. 

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 3.

Sự kiện khiến "giọt nước tràn ly" là khi Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh được mời đến một bữa tiệc nhỏ của Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân ("người tình màn ảnh" của Thang Trấn Nghiệp) tổ chức vào ngày 11/5/1985. 

Không thoải mái vì thấy bạn gái nhảy cùng người đàn ông khác, Thang Trấn Nghiệp cố ý chụp ảnh thân mật với Ngô Quân Như để chọc bạn gái ghen. Không ngờ, hành động lại là khởi nguồn cho bi kịch tình yêu.

Ngày 13/5/1985, sau buổi chụp hình cho bộ phim mới, Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh cãi nhau rất lớn tại phòng hóa trang của nhà đài TVB. Trong lúc nóng giận, Ông Mỹ Linh quyết định đoạn tuyệt mối tình này bằng câu nói ngắn gọn: "Chúng ta chia tay".

Cho rằng người yêu giận dỗi nhất thời, Thang Trấn Nghiệp không hề níu kéo, mà quay đầu bỏ đi.

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 4.

Rạng sáng hôm sau, Ông Mỹ Linh được phát hiện qua đời ở tuổi 26. Cảnh sát kểt luận, cô tự tử tại nhà riêng bằng hơi gas, từ giã cõi đời khi tuổi còn xuân xanh. Trước đó, cô đã uống rất nhiều rượu và thuốc ngủ nên không tự chủ được hành động khóa trái cửa, tự nhốt mình trong nhà.

Lúc ra đi, Ông Mỹ Linh mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng, trên nhật ký còn ghi lại dòng chữ: "Darling, I love you", được cho là tin nhắn cuối cùng gửi cho Thang Trấn Nghiệp.

Cái chết của Ông Mỹ Linh gây rúng động làng giải trí Hong Kong, dư luận "chĩa mũi nhọn" vào Thang Trấn Nghiệp, cho rằng ông vì trăng hoa, vô tâm mới khiến bạn gái tìm đến cái chết.

Trong đám tang của Ông Mỹ Linh, Thang Trấn Nghiệp đã cài bông hoa trắng lên ngực và đặt một bông hồng đỏ trước di hài của bạn gái. Ngoài ra, ông còn bẻ một chiếc lược làm đôi, một nửa đặt bên cạnh Ông Mỹ Linh, một nửa bỏ vào túi mình. Theo truyền thông, đó là nghi thức của cặp vợ chồng son tiễn đưa nhau.

Cái chết của bạn gái cũng khiến Thang Trấn Nghiệp không khỏi suy sụp. Một thời gian dài, ông bị khủng hoảng tâm lý và quyết định rời khỏi đài TVB.

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 5.

30 năm sau, khi được hỏi về chuyện tình năm xưa, Thang Trấn Nghiệp tâm sự: "Mọi việc đều do sự sắp đặt của số mệnh. Tôi cũng đã chịu đựng nhiều rồi. Ông trời biết tôi là người tốt hay kẻ xấu. Những việc đã qua đó làm tôi đối diện với cuộc đời một cách tích cực hơn".

Đồng thời, ông cũng giải thích về việc không tổ chức những hoạt động tưởng nhớ bạn gái quá cố: "Rất khó nếu tôi làm các hoạt động tưởng nhớ Ông Mỹ Linh. Làm gì thì cũng bị người khác chửi bới, cho rằng tôi đánh bóng bản thân. Tôi cũng có gánh nặng gia đình. Vì thế tôi cố gắng không muốn gợi lại chuyện này, không muốn nhắc tới cô ấy".

Tuổi 60 vất vả mưu sinh, nuôi 6 con 

Năm 1993, Thang Trấn Nghiệp gặp gỡ và phải lòng nữ diễn viên của đài ATV kém ông 13 tuổi tên Khương Khôn. Sau 3 năm hẹn hò, Khương Khôn mang thai con gái đầu lòng của cả hai, vì vậy họ quyết định đăng ký kết hôn. Khương Khôn rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Sau khi kết hôn, cặp đôi tiếp tục chào đón 2 con trai sinh đôi tên Thang Quân Hiền và Thang Quân Diệu ra đời. Để nuôi gia đình, Thang Trấn Nghiệp cật lực làm việc, ông gần như không có thời gian để dành cho vợ con.

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 6.
Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 7.
Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 8.

Thang Trấn Nghiệp bên người vợ đầu và 3 con.

Sau những mâu thuẫn, hôn nhân của cả hai dần trở nên xa cách, lạnh nhạt. Sau 8 năm kết hôn, họ công khai chia tay vào năm 2001. Dù vậy, giữa họ vẫn có sợi dây kết nối đó là 3 con nhỏ. Vì vậy, Thang Trấn Nghiệp vẫn đều đặn chu cấp tiền, quan tâm vợ cũ và các con.

Vơ cũ Khương Khôn của nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi ông: "Thang Trấn Nghiệp là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi coi anh ấy như người thân của mình. Mặc dù anh ấy sống ở Đại lục nhưng vẫn thường trở về thăm và chu cấp tiền cho các con".

Sau khi ly hôn, Thang Trấn Nghiệp quay trở lại với bạn gái cũ tên Thang Quân Long, cả hai có với nhau một con trai tên Thang Quân Long dù không đăng ký kết hôn. 

Đến năm 2008, khi đã ở tuổi 50, Thang Trấn Nghiệp gây bất ngờ khi tái hôn với người phụ nữ nhỏ hơn ông 25 tuổi tên Văn Tịnh. Tháng 9 cùng năm, họ chào đón cặp con gái sinh đôi tên Thang Điềm Điềm và Thang Viên Viên ra đời. 

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 9.
Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 10.

Thang Trấn Nghiệp bên vợ 2.

Được biết, Văn Tịnh là một người phụ nữ rất tài năng, cô từng là người điều hành và đảm nhận chức giám đốc của một công ty truyền thông. Thời điểm cả hai công khai đến với nhau, họ từng nhận không ít phản đối vì khoảng cách tuổi tác. 

Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, Thang Trấn Nghiệp và Văn Tịnh nhận được nhiều cảm tình của khán giả, họ trở thành gia đình hình mẫu trong làng giải trí.

Hiện tại, dù đã ở tuổi 62 nhưng Thang Trấn Nghiệp vẫn tích cực hoạt động để kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho 6 con. Ông thẳng thắn cho biết: "Vì muốn dành những điều tốt nhất cho con, tôi phải trả tới 5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15 tỷ đồng) để chu cấp cho vợ và các con mỗi năm".

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 11.
Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 12.

Thang Trấn Nghiệp bên các con.

Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 13.
Tài tử Thiên long bát bộ: Suy sụp vì bạn gái tự tử, tuổi già vất vả nuôi 6 con - Ảnh 14.

Ông hiện tại vẫn tích cực hoạt động giải trí.

Nhiều người nói rằng, nếu như không có sự việc đau lòng năm xưa xảy ra với Ông Mỹ Linh, sự nghiệp của Thang Trấn Nghiệp có lẽ đã thăng hoa hơn. 

Bởi lẽ, sau một thời gian dài chững lại sự nghiệp vì cái chết của bạn gái, Thang Trấn Nghiệp rời Hong Kong sang đại lục phát triển. Tuy nhiên do phong độ nhan sắc giảm sút, ngoại hình phát tướng, ông không còn được giao vai chính hay, mà chỉ dừng lại ở vai phụ ít đất diễn.

Những năm trở lại đây, ông chỉ tham gia một số bộ phim như Cung tỏa liên thành (2014), Càn Long truyền kỳ (2014), Thần y truyền kỳ (2015), Tiên hiệp kiếm (2015), Đỗ Tâm Ngũ truyền kỳ (2016), Hiệp khách hành (2017)…

Ở tuổi ngoài 60, có thể thấy nam tài tử nức tiếng một thời xuống sắc, già nua hơn hẳn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ…

Dù vậy, ông vẫn được khen ngợi là người có trách nhiệm với gia đình khi giữ được mối quan hệ tốt với tình cũ và các con, cuộc sống hiện tại của Thang Trấn Nghiệp được đánh giá khá yên bình, hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại