Cá sấu 'hỏa tốc' lên bờ truy sát kẻ trộm trứng, cú đớp uy lực có hạ được đối thủ?

Hoa Hướng Dương |

Cá sấu có mối quan hệ rất tốt với nhiều loại chim như chim Choi choi Ai Cập (Pluvianus aegyptius), do đó nó đã được thông báo về việc tổ của mình có trộm.

Một con kỳ đà Monitor Đá (Tên khoa học là Varanus albigularis albigularis) đã lùng sục khắp bờ sông để tìm kiếm thức ăn và nó đã phát hiện ra một tổ trứng của cá sấu sông Nin (Tên khoa học: Crocodylus niloticus).

Tuy nhiên khi đang ăn trộm trứng thì những con chim sống gần bờ sông đã báo hiệu cho cá sấu (đây là mối quan hệ cộng sinh, chim sẽ làm tổ gần tổ của cá sấu để được bảo vệ, đổi lại chim sẽ ăn ký sinh trùng trên da hay trong miệng cá sấu, đồng thời giúp cá sấu canh tổ của mình).

Cá sấu hỏa tốc lao lên bờ để truy sát kẻ ăn trộm to gan này, tuy nhiên kỳ đà đã bỏ chạy thật nhanh và chỉ thiếu một chút nữa thôi là cá sấu đã có thể cắn vào kẻ thù của mình. Dù là "chúa tể đầm lầy" đáng sợ thì cá sấu vẫn là những bà mẹ hết lòng bảo vệ con mình.

Xem video:

Nguồn: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại