Báo Thái hả hê nhắc lại trận thắng làm Trung Quốc ê mặt, dẫn đến phát ngôn sốc về Việt Nam

Linh Đan |

Tròn 7 năm trước, bóng đá Trung Quốc chứng kiến một thất bại tủi hổ trước Thái Lan, kéo theo những phát ngôn đầy thất vọng vẫn còn được nhắc đến tận bây giờ.

Mới đây, cả báo chí Thái LanTrung Quốc đều đồng loạt nhắc lại trận giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia diễn ra vào ngày 15/6/2013 với những cảm xúc trái ngược nhau. Đây là điều dễ hiểu bởi với Thái Lan, việc giành chiến thắng 5-1 ngay trên sân khách khi đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U23 thực sự đáng tự hào; trong khi về phía truyền thông Trung Quốc, cảm giác ê chề sau 7 năm vẫn chưa thể nào phai nhạt.

"Sự khó chịu kéo dài suốt 7 năm qua sau "Cuộc thảm sát Hợp Phì" là điều cần phải được tiết lộ. Vào ngày 15/6/2013, rất nhiều tiếng chửi thề đã vang lên trên khán đài sân Hợp Phì và nó vẫn như hiện hữu trong suốt thời gian qua.

Đêm hôm đó, ĐTQG Trung Quốc để thua Thái Lan 1-5, tạo nên nỗi xấu hổ không bao giờ quên. Đã 7 năm từ ngày trận đấu diễn ra, nhưng giờ đây mỗi khi nhìn lại nó vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy tức giận", tờ Sina của Trung Quốc mở đầu khá gay gắt.

Trung Quốc 1-5 Thái Lan | Giao hữu quốc tế (15/6/2013)

Ở chiều ngược lại, tờ Siam Sport của Thái Lan nhắc lại sự kiện này với những bình luận đầy tự hào:

"Tiếp quản đội bóng sau sự ra đi của Winfried Schäfer, HLV Kiatisuk Senamuang không ngần ngại mang đến một đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ dưới 23 tuổi đến Nam Kinh để đá giao hữu với ĐT Trung Quốc của José Antonio Camacho.

Nhưng rồi Thái Lan đã tạo ra bất ngờ và gây ấn tượng cực mạnh với người hâm mộ khi đả bại đối phương đến 5-1. Khởi đầu bằng pha nã đại bác từ xa của Pokklaw, người Thái vươn lên dẫn 2-0 rồi 3-1 nhờ cú đúp của Adisak Kraisorn. Sau đó "Messi J" Chanathip Songkrasin nâng tỉ số lên 4-1 và rồi Sarawut giúp Voi chiến "đóng nắp quan tài", ấn định kết quả 5-1 ở phút 87.

Đây là trận đấu chứng kiến màn trình diễn cực hay của Thirathorn Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Sarawut Maasuk, Thitiphan Phuangchan và nhiều cầu thủ trẻ khác. Để rồi từ tiền đề đó, các học trò của Zico Thái (biệt danh của HLV Kiatisuk) xuất sắc chinh phục tấm HCV SEA Games 27 vào cuối năm đó", cây bút của tờ Siam Sport hào hứng nhắc lại chiến tích của đội nhà.

Báo Thái hả hê nhắc lại trận thắng làm Trung Quốc ê mặt, dẫn đến phát ngôn sốc về Việt Nam - Ảnh 2.

Trong khi đó với bóng đá Trung Quốc, màn trình diễn tệ hại của ĐTQG trong trận thua ê chề nói trên khiến HLV Camacho bị thanh lý hợp đồng, nhưng điều này cũng không thể xoa dịu được cơn tức giận của dư luận.

Huyền thoại Trung Quốc Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2013 đã đưa ra những nhận xét đầy chua chát: "Nếu (đội tuyển Trung Quốc) còn tiếp tục như vậy, chúng ta rồi sẽ thua cả Việt Nam, Myanmar và cuối cùng chẳng thắng được ai nữa".

Báo Thái hả hê nhắc lại trận thắng làm Trung Quốc ê mặt, dẫn đến phát ngôn sốc về Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ Trung Quốc gục đầu thất vọng sau trận thua ê chề trước Thái Lan.

Bình luận về câu nói trên, tờ Sina viết: "Sau trận đấu tủi hổ kia, những nhận xét của Fan Zhiyi gây ra sự chú ý rộng rãi. Đến tận bây giờ, nó đã trở nên quá nổi tiếng và vẫn còn được đem ra để chế giễu sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc sau 7 năm.

Chúng ta thua Syria, để đội bóng yếu như Philippines cầm hòa ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại Trung Quốc chỉ xếp thứ hai ở bảng đấu của mình và cơ hội lên ngôi đầu gần như không có. Ngay cả việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch cũng khiến dư luận cảm thấy bối rối vì không tin tưởng vào triển vọng Trung Quốc có thể giành vé đến Qatar.

Vào thời điểm thua Thái Lan, người hâm mộ tự hỏi rằng liệu Camacho có đủ khả năng để huấn luyện ĐTQG của chúng ta. Nhưng rồi những Gao Hongbo, Canavaro, Lippi cũng chẳng thể làm gì hơn.

7 năm sau thất bại ê chê năm ấy, Trung Quốc chấp nhận lựa chọn Li Tie, một HLV bị đặt nhiều dấu hỏi về năng lực vì đã có quá nhiều người đầy danh tiếng phải chịu thất bại rồi. Liệu HLV Li Tie có thể mang đến được đột phá về thành tích hay không đây? Đành lại phải chờ thôi", tờ Sina Sport kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại