Thanh niên say xỉn tông thai phụ 32 tuần tuổi sảy thai có thể đối diện hình phạt nào?

Hoàng Hải |

Theo luật sư Cường, ở vụ tai nạn thanh niên say xỉn đi xe máy gây tai nạn khiến cho thai phụ mang bầu 32 tuần tuổi sảy thai, hậu quả này chưa được xác định là "làm chết người".

Đêm 13/6, tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi N. (SN 1990 trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, đâm vào 2 vợ chồng đi bộ sang đường.

Hậu quả vụ việc khiến chị H.P.M.L (SN 1996, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang mang bầu 32 tuần tuổi bị sảy thai.

Trước vụ tai nạn thương tâm trên, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo Luật sư Cường, vụ tai nạn nói trên khiến cho thai phụ mang bầu 32 tuần tuổi sảy thai nhưng hậu quả này chưa được xác định là "làm chết người".

Theo quy định của pháp luật thì phụ nữ chưa sinh con, đứa trẻ chưa được gọi là người pháp lý, sảy thai không được xác định là hậu quả "chết người", nên gây TNGT làm nạn nhân sảy thai không phải là căn cứ xác định hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ tai nạn trên, cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ say xỉn, nồng độ cồn của thanh niên gây tai nạn, làm rõ các hành vi, yếu tối lỗi của anh ta đối với vụ tai nạn.

Hành vi của thanh niên đi xe máy là điều khiển phương tiện khi cơ thể có nồng độ cồn, chở quá số người quy định, có thể là thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn.

Bởi vậy, cơ quan công an áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên này là cần thiết, để có những hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định N. có lỗi dẫn đến hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng thì nam thanh niên này sẽ bị khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho biết, để khởi tố, xử lý hình sự đối với N. thì ngoài việc xem xét xác định yếu tố lỗi của người này, cơ quan chức năng còn làm rõ hậu quả mà vụ tai nạn đã gây ra đối với nạn nhân.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân, nếu thương tích từ 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì mới đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Như đã thông tin, vào khoảng 22h00 ngày 13/6, Ngọc (SN 1990 trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, chở 2 người con gái phía sau chạy trên đường Nguyễn Trãi chiều Ngã Tư Sở hướng Hà Đông.

Sau đó, xe máy do N. điều khiển đã va chạm với anh P.T.L (SN 1994) và chị H.P.M.L (SN 1996) cùng trú tại quận Thanh Xuân đi bộ sang đường.

Hậu quả, vợ chồng chị L. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Chị L. đang mang thai 32 tuần do bị tai nạn nên phải mổ cấp cứu, sau đó thai nhi tử vong.

Tiến hành kiểm tra tại trụ sở công an phát hiện, N. có chỉ số đo là 0,6 mg/lít khí thở. Theo đó, với chỉ số đo nồng độ cồn như trên, kể cả khi không gây tai nạn, N. cũng có thể bị xử phạt hành chính từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại