Vừa hạ môn đồ Vịnh Xuân, võ sĩ Muay Thái lại đòi đánh cả 2 thầy trò “truyền nhân Diệp Vấn”

Tiểu Mã |

Không lâu sau khi hạ đo ván Quan Long, võ sĩ Muay Thái nghiệp dư đã quay sang tuyên chiến hai thầy trò Dư Xương Hoa và Đinh Hạo, cũng thuộc môn phái Vịnh Xuân.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đăng tải thông tin khá bất ngờ liên quan tới võ sĩ Muay Thái nghiệp dư Lôi Long – người vừa hạ đo ván môn đồ phái Vịnh Xuân Quan Long chỉ sau 18 giây. 

Theo đó, chỉ ít ngày sau khi hạ gục Quan Long thì Lôi Long đã đăng đàn thách thức Dư Xương Hoa và Đinh Hạo - hai nhân vật từng tự xưng là đệ tử đời thứ ba và thứ 4 của Diệp Vấn.

Vừa hạ môn đồ Vịnh Xuân, võ sĩ Muay Thái lại đòi đánh cả 2 thầy trò “truyền nhân Diệp Vấn” - Ảnh 1.

Võ sĩ Lôi Long.

Website Sogou.com đăng tải phát biểu thông điệp thách đấu của Lôi Long: "Võ sư phái Vịnh Xuân Quyền Dư Xương Hoa và đệ tử của ông ta là Đinh Hạo từng tuyên bố rằng họ sẽ đấu với Trần Cẩm Vân (võ sĩ tán thủ từng hạ knock-out Đinh Hạo sau 74 giây) theo luật đấu mà không cần găng, cũng chẳng cần đồ bảo hộ. Nhưng ngay lúc này đây, tôi sẽ là người thách đấu Dư Xương Hoa. Tôi chấp nhận đánh theo bất cứ quy tắc nào mà anh ta yêu cầu.

Dư Xương Hoa từng nói rằng Trần Cẩm Vân không dám đấu nhưng tôi tin rằng Trần Cẩm Vân ở một đẳng cấp khác và anh ấy không còn bận tâm tới lời thách thức này. Nhưng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó thay cho Trần Cẩm Vân.

Tôi sẵn sàng chiến đấu với Dư Xương Hoa và sau đó là sẽ tiếp tục đánh với Đinh Hạo. Tôi sẽ chiến đấu với cả hai. Tôi chấp nhận mọi yêu cầu mà họ đưa ra, kể cả không dùng găng hay bất kỳ đồ bảo hộ nào. Tôi cũng chấp nhận lên đài bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào mà họ muốn".

Vừa hạ môn đồ Vịnh Xuân, võ sĩ Muay Thái lại đòi đánh cả 2 thầy trò “truyền nhân Diệp Vấn” - Ảnh 2.

Lôi Long đòi đánh cả với Dư Xương Hoa và Đinh Hạo (thứ ba và thứ tư từ trái qua).

Theo tờ báo Trung Quốc, tuy chỉ là một HLV dạy phong trào nhưng Lôi Long là võ sĩ khá thiện chiến. Anh thường đi tàu từ thành phố Côn Sơn đến Phúc Khánh để giao lưu võ thuật và trận tỉ thí mới nhất chính là lần anh hạ đo ván Quan Long.

Lôi Long cho rằng Dư Xương Hoa và Đinh Hạo không hề có thực lực nhưng chỉ giỏi khoác lác giống như Quan Long. Thế nên, Lôi Long đã đăng đàn thách đấu rồi tuyên bố muốn đấu với cả Dư Xương Hoa lẫn Đinh Hạo.

Hiện tại, khả năng để Dư Xương Hoa và Đinh Hạo chấp nhận lời thách đấu của Lôi Long vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Có thông tin cho rằng gần đây, Đinh Hạo đã tuyên bố sẽ tái đấu với võ sĩ tán thủ Trần Cẩm Vân song thời gian và địa điểm diễn ra trận tái đấu vẫn chưa được công bố.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại