Võ sư Đinh Trọng Thủy: "Nhìn võ sĩ Trung Quốc thua tơi tả mà đau buồn cho Vịnh Xuân"

Tiểu Mã |

Nhiều võ sư, HLV võ thuật ở Việt Nam đều tỏ ra ngao ngán sau khi chứng kiến thất bại ê chề của môn đồ phái Vịnh Xuân tại Trung Quốc.

"Nhìn võ sĩ Trung Quốc thua mà đau buồn cho Vịnh Xuân"

Như tin chúng tôi đã đăng tải, giới võ thuật Trung Quốc vừa "dậy sóng" khi chứng kiến màn thảm bại của Quan Long – môn đồ phái Vịnh Xuân trước một võ sĩ phong trào dù trước đó, Quan Long tuyên bố có thể hạ knock-out… huyền thoại Mike Tyson chỉ bằng 3 đòn.

Sau khi chứng kiến thất bại ê chề của Quan Long, nhiều võ sư, HLV võ thuật ở Việt Nam cũng lên tiếng đả kích thói cuồng ngôn và sự ảo tưởng của môn đồ phái Vịnh Xuân Trung Quốc. Nhiều ý kiến tại Việt Nam cũng phản đối việc các võ sĩ phong trào thi đấu một cách tùy tiện mà không mang tính chất chuyên môn.

Góc quay khác về trận đấu của Quan Long

Nhân vật rất nổi tiếng – võ sư Đinh Trọng Thủy, người đứng đầu võ phái Vĩnh Xuân Kungfu Thăng Long, Phó ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội nêu quan điểm của mình với chuyên trang Trí Thức Trẻ, báo điện tử Tổ Quốc:

"Nếu nhìn ở góc độ chuyên môn thì nhìn cách thua của võ sĩ Trung Quốc, thật là đau buồn cho môn phái Vịnh Xuân Quyền. Mấy bạn tập Vịnh Xuân ảo tưởng quá. Có lẽ họ chưa tập đấu bao giờ, các kỹ năng chiến đấu, yếu tố thể lực không có, không tự lượng được sức mình.

Theo tôi, bất kể là dân phong trào hay dân chuyên nghiệp thì trước một trận đấu bao giờ các võ sĩ cũng phải có sự chuẩn bị đầy đủ các yếu tố. Nhưng muốn có được các yếu tố nói trên thì đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc và lâu dài.

Trường hợp võ sĩ Trung Quốc vừa để thua giống như con sâu làm rầu nồi canh. Song, những người giảng dạy và tập luyện môn Vịnh Xuân cũng nên có giáo trình đào tạo cho đúng với mục tiêu rèn luyện và phát triển bộ môn Vịnh Xuân".

Võ sư Đinh Trọng Thủy: Nhìn võ sĩ Trung Quốc thua tơi tả mà đau buồn cho Vịnh Xuân - Ảnh 2.

Võ sư Đinh Trọng Thủy ngán ngẩm khi chứng kiến cách thua của võ sĩ Trung Quốc.

Thông qua trận đấu vừa xảy ra ở Trung Quốc, võ sư Đinh Trọng Thủy cũng đưa một lời khuyên dành cho các võ sĩ phong trào khi tập luyện môn Vĩnh Xuân cũng như võ thuật nói chung:

"Theo tôi, việc thách đấu lẫn nhau rồi thượng đài một cách tùy tiện như vậy là không nên. Thứ nhất, về mặt pháp luật như vậy là vi phạm. Thứ hai là nó quá nguy hiểm, có thể dẫn tới chấn thương nặng thậm chí có thể là án mạng. Như ở Việt Nam chúng ta, nếu chấn thương quá 11% là sẽ bị truy tố trước pháp luật, kể cả hai bên cam kết là không truy tố lẫn nhau thì cam kết đó cũng không đủ về mặt pháp lý.

Khi giao lưu võ thuật cũng nên có bảo hộ và trọng tài và đánh theo luật thể thao. Với riêng các bạn trẻ đã và đang tập môn Vịnh Xuân nếu muốn có khả năng lên đài, khẳng định bản thân thì có thể qua trung tâm của tôi để đấu tập làm quen với luật thi đấu đầy đủ và những điều kiện khác để có một sân chơi an toàn nhất".

Trong khi đó, võ sư - cựu kiện tướng quốc gia Bùi Tuấn Đạt, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Hà Nội cũng phản đối việc các võ sĩ phong trào thách đấu rồi thượng đài một cách tùy tiện, không mang tính chất chuyên môn như trường hợp mới xảy ra ở Trung Quốc:

"Với dân võ phong trào thì việc thi đấu không bảo hộ bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tai nạn đáng tiếc. Bây giờ chúng ta tập võ vì đam mê, có sức khỏe để phục vụ cuộc sống, để cuộc sống tốt hơn chứ không phải để gánh những chấn thương nặng không đáng.

Quan điểm tập võ mỗi thời mỗi khác. Bây giờ chúng ta giao lưu, đấu tập để nâng cao khả năng sử dụng võ thuật là cái tốt, tuy nhiên cần có bảo hộ, có trọng tài, sàn đấu, sân bãi đàng hoàng chứ không đấu theo cách như vậy. 

Các bạn tập võ phong trào thì nên xác định rõ mục tiêu của mình và biết tự lượng sức mình. Chúng ta không nên cố chấp và ảo tưởng sức mạnh. Cái ảo tưởng vào khả năng của mình là rất nguy hiểm".

Võ sư Đinh Trọng Thủy: Nhìn võ sĩ Trung Quốc thua tơi tả mà đau buồn cho Vịnh Xuân - Ảnh 3.

Võ sư Bùi Tuấn Đạt (phải) phản đối việc đấu võ theo cách tùy tiện, thiếu chất lượng chuyên môn như trận đấu vừa xảy ra ở Trung Quốc.

Võ sĩ Trung Quốc "hèn" nên mới đi thách đấu Mike Tyson?

Liên quan tới làng võ Trung Quốc, thời gian vừa qua, một số võ sĩ ở quốc gia này tiêu biểu có Yi Long đã gây sự chú ý bằng cách thách đấu huyền thoại boxing người Mỹ Mike Tyson. Trước đây, võ sư phái Thanh Thành Hà Đạo Quân cũng từng thách đấu Mike Tyson song không được hồi âm. Mới nhất, chính Quan Long (người vừa để thua võ sĩ Muay Thái nghiệp dư) cũng thu hút sự chú ý của dư luận bằng tuyên bố có thể hạ đo ván Mike Tyson chỉ bằng ba đòn đấm.

Việc một số nhân vật ở làng võ Trung Quốc mượn danh Mike Tyson để thu hút sự chú ý đã vấp phải luồng ý kiến phản đối từ một số nhân vật trong làng võ Việt Nam.

Võ sư Bùi Tuấn Đạt nêu quan điểm: "Nếu một võ sĩ Trung Quốc đấu với Mike Tyson thì sẽ đấu theo luật nào? Tôi được biết Yi Long tuyên bố chấp nhận đánh theo luật mà Mike Tyson yêu cầu bởi Yi Long là người thách đấu. Nhưng rõ ràng giữa hai người này chênh lệch quá lớn về hạng cân lẫn cả đẳng cấp.

Nếu Mike Tyson yêu cầu đấu luật boxing thì sao? Chắc chắn Yi Long hay các võ sĩ khác của Trung Quốc đều không có cơ hội nào cả. Hơn nữa, việc các võ sĩ Trung Quốc đi thách đấu một ông già như Mike Tyson chẳng hay ho gì".

Võ sư Đinh Trọng Thủy: Nhìn võ sĩ Trung Quốc thua tơi tả mà đau buồn cho Vịnh Xuân - Ảnh 4.

Cựu tuyển thủ, HLV tuyển Karatedo quốc gia Nguyễn Anh Tuấn (phải) cho rằng việc thách đấu một tượng đài đã lớn tuổi như Mike Tyson là "hèn".

Đặc biệt, huyền thoại làng võ Việt, người từng là HLV đội tuyển karatedo quốc gia Nguyễn Anh Tuấn thậm chí còn đưa ra quan điểm gay gắt hơn nhiều, cho rằng việc các võ sĩ Trung Quốc thách đấu Mike Tyson là… "hèn".

Cựu tuyển thủ, HLV ĐTQG Nguyễn Anh Tuấn nói với Trí Thức Trẻ bằng giọng điệu khá bức xúc: "Ở Trung Quốc chẳng có ai đủ đẳng cấp để đấu với Mike Tyson cả. Cứ có được đẳng cấp và thành tích cao như Mike thì hẵng thách đấu Mike. Vả lại, việc võ sĩ Trung Quốc muốn ăn thua với một ông già sắp U60 tuổi mà họ không thấy tự xấu hổ nhỉ? Sao họ không kiếm các võ sĩ trẻ tầm cỡ thế giới đang giữ đai vô địch mà thách đấu?

Việc ăn thua với một tượng đài đã về hưu thể hiện ba điều không thể chấp nhận được. Một là hèn. Hai, đó là sự cầu danh bất chính. Ba, đó là dân trí thấp.

Những điều này đi ngược lại chất hảo hán quân tử. Chúng ta cứ tưởng tượng câu chuyện người xưa từng thả một con sư tử đã già yếu vào chuồng để đấu một con khuyển còn sung mãn. Những trận đấu như thế liệu có đáng và có gì là hay ho?".

(*Xem thêm các tin tức võ thuật hấp dẫn tại đây)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại