Một công dân Australia nhận án tử hình tại TQ khi quan hệ giữa Bắc Kinh-Canberra "căng như dây đàn"

Hồng Anh |

Một công dân Australia vừa nhận bản án tử hình tại một tòa án Trung Quốc vì tội buôn ma túy, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin.

Cụ thể, Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Châu hôm 10/6 vừa qua đã tuyên án tử hình đối với bị cáo người Australia. Ngoài bản án này, toàn bộ tài sản của bị cáo sẽ bị tịch thu, SCMP trích dẫn thông cáo của Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Châu.

Tuy thông cáo trên không nêu thêm chi tiết về lai lịch của bị cáo hay chi tiết về quá trình người này phạm tội và bị bắt giữ, nhưng hãng tin Yangcheng Evening News đã tiết lộ rằng công dân Australia này đã bị bắt giữ khi chuẩn bị lên chuyến bay rời Trung Quốc ở sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu hồi cuối năm 2013. Hải quan Trung Quốc đã phát hiện hơn 7,5kg ma túy đá trong hành lý của người này.

Một bài báo của tờ The Sydney Morning Herald (Australia) đã tiết lộ danh tính của bị cáo là "Karm Gilespie".

Phía Bộ Ngoại giao Australia cho biết một công dân của nước này tại Trung Quốc đã nhận được sự hỗ trợ từ lãnh sự, tuy nhiên cơ quan này không xác nhận danh tính của công dân này do các quy định về bảo mật.

"Chúng tôi rất buồn khi biết về phán quyết của tòa trong vụ án này", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Australia cho biết thêm rằng nước này "phản đối bản án tử hình đối với mọi trường hợp và mọi đối tượng".

Theo SCMP, bản án trên được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang căng thẳng vì vấn đề liên quan tới cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 khởi phát tại Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia và cũng là một nguồn du học sinh - du khách đem lại nguồn thu dồi dào cho quốc gia châu Úc này. Do đó, căng thẳng song phương giữa 2 nước trong thời gian gần đây đã gây ra những thiệt hại không nhỏ.

Theo đó, bên cạnh việc áp thuế đối với mặt hàng lúa mạch của Australia, cấm nhập khẩu thịt bò từ 4 lò mổ của nước này và ban hành các biện pháp trừng phạt liên quan đến thương mại khác, Bắc Kinh còn phát cảnh báo du lịch đối với những người có ý định đến Australia vì cái được cho là xu hướng gia tăng nạn phân biệt chủng tộc đối với người gốc châu Á.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã cảnh báo các sinh viên có ý định du học tại Australia vào kỳ học tháng 7 tới.

Được biết, trong vòng 18 tháng qua, công dân Australia có tên "Karm Gilespie" là trường hợp người nước ngoài thứ 2 bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy tại Trung Quốc. Năm ngoái, một công dân Canada cũng đã nhận bản án tương tự giữa lúc quan hệ giữa Canada và Trung Quốc căng thẳng sau những lùm xùm xung quanh vụ bắt giữ "công chúa" Huawei.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại