Binh sĩ xâm phạm lãnh thổ CH Séc, Bộ Quốc phòng Ba Lan phân bua: Chỉ là "nhầm lẫn" thôi!

Hồng Anh |

Vụ việc đã xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua, tuy nhiên theo phía Cộng hòa Séc, giới chức Ba Lan vẫn chưa có thông cáo chính thức về điều này.

Quân đội Ba Lan gần đây thừa nhận rằng họ đã "vô tình" xâm phạm vào một phần lãnh thổ của Cộng hòa Séc (CH Séc) hồi tháng 5 vừa qua, tuy nhiên phía Ba Lan khẳng định rằng hành động này chỉ đơn thuần là "nhầm lẫn", đài CNN (Mỹ) đưa tin.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao CH Séc, vào cuối tháng 5 vừa qua, các binh sĩ Ba Lan đã vượt qua đường biên giới giữa nước này và CH Séc, sau đó đóng quân và lập trạm kiểm soát trên lãnh thổ của CH Séc.

'Sự cố' trên đã xảy ra gần Pielgrzymow, một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ba Lan nằm sát biên giới và đối diện với một vùng nông thôn đông dân cư của CH Séc.

Được biết, các binh sĩ này có nhiệm vụ canh gác khu vực biên giới giữa Ba Lan và CH Séc khi hai quốc gia này tiến hành phong tỏa để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan. Khi ở trong lãnh thổ của CH Séc, các binh sĩ Ba Lan nói trên thậm chí đã ngăn cản một số công sân CH Séc định đi lễ ở nhà thờ trên chính đất nước của họ.

Trước sự hỗn loạn này, Đại sứ quán của CH Séc tại Warsaw đã ngay lập tức có hành động và thông báo tới phía Ba Lan. Tuy nhiên, theo chính phủ CH Séc, chính phủ Ba Lan vẫn chưa có động thái chính thức nhằm giải thích về hành động xâm phạm biên giới được cho là "nhầm lẫn" này.

"Phía Ba Lan đã có lời đảm bảo không chính thức với chúng tôi rằng sự cố này chỉ là nhầm lẫn của quân đội Ba Lan và họ không hề có ý định không thân thiện với CH Séc, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang chờ đợi một thông cáo chính thức từ phía họ", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao CH Séc nói với CNN.

"Các binh sĩ Ba Lan đã trở về nước và những người dân của chúng tôi hiện đã có thể tự do đi lại tại khu vực này", phát ngôn viên trên cho biết.

Khi được hỏi về khoảng thời gian các binh sĩ Ba Lan đã lưu lại trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng, phía CH Séc đã không trả lời trực tiếp, mà thay vào đó nhắc lại rằng họ "vẫn đang chờ đợi một thông cáo chính thức từ phía Ba Lan".

Theo CNN, hôm thứ 6 (12/6) vừa qua, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng đã thừa nhận về "sự cố" này.

"Việc đồn biên phòng đóng quân nhầm chỗ là do nhầm lẫn, không phải do cố ý. Sai lầm này đã được sửa chữa ngay lập tức và vụ việc đã được giải quyết cả ở phía CH Séc", Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết.

"Các binh sĩ của Quân đội Ba Lan đã được cử đến hỗ trợ lực lượng Biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia sau khi đất nước đóng cửa do đại dịch COVID-19", Bộ Quốc phòng Ba Lan giải thích. "Hoạt động này do Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang chỉ huy và liên hệ trực tiếp với lực lượng Bộ đội biên phòng."

Phía chính phủ Ba Lan vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về khoảng thời gian các binh sĩ của nước này đã hiện diện trên lãnh thổ của CH Séc.

Thông thường, biên giới giữa các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) khá "thoáng" và công dân của các nước này có thể tự do di chuyển qua lại trong khối. Thế nhưng, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều quốc gia EU đã quyết định từ chối người ngoài nhập cảnh và đóng cửa biên giới để ngăn virus lây lan.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại