Hot girl Ngọc Miu sắp hầu toà lần 2: Vết trượt dài của kiều nữ bên cạnh ông 'trùm' ma túy Văn Kính Dương

Kỳ Hoa |

Cơ quan công tố vẫn giữ nguyên cáo buộc Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Ngọc Miu, Văn Kính Dương đối diện án tử hình cho 5 tội danh.

TAND TP.HCM dự kiến ngày 15/6 đưa Văn Kính Dương (Hoàng "Béo"), Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm ra xét xử về các tội: Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/6, do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Hot girl Ngọc Miu sắp hầu toà lần 2: Vết trượt dài của kiều nữ bên cạnh ông trùm ma túy Văn Kính Dương - Ảnh 1.

Ngọc Miu tại toà sơ thẩm. Ảnh: Ngự Kỳ

Văn Kính Dương bị truy tố cả 5 tội danh trên; khung hình phạt lên đến tử hình. Cơ quan công tố giữ nguyên cáo buộc đối với Ngọc Miu về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Bá Thanh bị đưa ra xét xử tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Lê Hương Giang, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vết trượt dài lao lý của kiều nữ gốc Hải Phòng

Ngọc Miu sinh ra ở Hải Phòng nhưng sau đó theo ba mẹ vào miền Nam sinh sống. Gia đình cô thuộc hàng khá giả, ở tại căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM).

Được nhiều người theo đuổi, Ngọc sớm kết hôn nhưng "đường ai nấy đi" chỉ một năm sau.

Tận dụng ngoại hình xinh đẹp, kiều nữ sau đó xuất hiện trong các MV ca nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Điều này giúp cô càng thu hút thêm nhiều đại gia vây quanh mình.

Thời gian này, Văn Kính Dương vượt ngục thành công khi đang thụ án nhiều tội danh tại trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Hắn thay tên đổi họ thành Trần Ngọc Hiếu rồi vào TP.HCM tiếp tục buôn "cái chết trắng".

Trong một lần đến tụ điểm ăn chơi cao cấp, Dương gặp và phải lòng kiều nữ Ngọc Miu. Sau khi tiếp cận và chở người đẹp về nhà bằng chiếc xế hộp đắt tiền, Dương nhét xấp tiền lên đến 5.000 USD vào túi của Ngọc.

Choáng ngộp bởi sự hào phóng của Dương, Ngọc nhờ người xin số điện thoại và hẹn ông "trùm" đi ăn tối. Trước giờ hẹn, Dương dẫn kiều nữ đến một salon hạng sang, mua tặng chiếc siêu xe trị giá 25 tỷ đồng.

Năm 2014, Ngọc chung sống như vợ chồng và có với Dương một người con vào năm sau đó. Thời gian này, Dương vẫn chưa ly hôn với vợ.

Hot girl Ngọc Miu sắp hầu toà lần 2: Vết trượt dài của kiều nữ bên cạnh ông trùm ma túy Văn Kính Dương - Ảnh 3.

Ông "trùm" ma tuý Văn Kính Dương. Ảnh: Ngự Kỳ

Theo yêu cầu của Dương, Ngọc thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 ở cùng với Lê Hương Giang. Giang nhận thuốc lắc tại chung cư này rồi bán cho khách của ông "trùm".

Đến tháng 9/2016, nghi ngờ Giang bị công an theo dõi hoạt động mua bán ma túy, Dương yêu cầu hai người phụ nữ phải chuyển chỗ ở. Ngày 19/10/2016, Ngọc thuê căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) sinh sống.

Trong thời gian Giang ra Hà Nội, Huyền thường xuyên đến chỗ của Ngọc để cất thuốc lắc. Đến đầu tháng 4/2017, Dương lệnh đàn em giao tiếp cho Huyền 7 gói "cà phê" (khoảng 3.513 viên) để Huyền mang sang nhà Ngọc cất giấu.

Khoảng 10h ngày 6/4/2017, sau khi một đàn em bị bắt tại Hải Phòng, Dương gọi cho Ngọc kêu Huyền đem ma túy đến chỗ khác giấu. Ngọc sau đó bảo Huyền mang "hàng" về nhà nhưng cô này không đồng ý.

Do quen biết với một khách sạn ở quận 10, Ngọc gọi điện đến đặt phòng rồi chở Huyền đến đó. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cất giữ, Ngọc bị bắt tại khách sạn, công an thu giữ 7 gói cà phê chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 800 gr.

Ngọc Miu phản cung, khẳng định không biết người tình buôn ma tuý

Tại phiên toà sơ thẩm hồi năm ngoái, Ngọc thừa nhận sống như vợ chồng với Dương từ năm 2014 dù biết anh ta đã có gia đình. "Vì bị cáo có tình cảm với Văn Kính Dương", Ngọc giải thích lý do.

Song, Ngọc khai "không cùng quan điểm" với người tình. "Bị cáo không hỏi đến cuộc sống riêng và công việc của Dương, cũng như Dương không bao giờ cho bị cáo biết", kiều nữ gốc Hải Phòng nói.

Hot girl Ngọc Miu sắp hầu toà lần 2: Vết trượt dài của kiều nữ bên cạnh ông trùm ma túy Văn Kính Dương - Ảnh 4.

Các bị cáo tại toà sơ thẩm. Ảnh: Ngự Kỳ

Ngọc cũng khẳng định, trong thời gian này không hề biết Dương buôn bán ma túy. Cô khai mỗi người có công việc riêng và cho biết mình sống bằng nghề quay quảng cáo, MV.

Giải thích lý do chuyển đến căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) sinh sống, Ngọc khai phục vụ cho việc sinh con. Vì căn hộ cũ quá chật hẹp nên chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ. Trong đó, Ngọc ở một phòng, một phòng cho em bé, phòng còn lại dành cho Giang.

Đồng thời, Ngọc Miu bác bản lời khai ngày 4/4/2017, cho rằng vì muốn tại ngoại về với con nên đã thừa nhận việc liên quan đến chất cấm.

Trả lời trước toà, Văn Kính Dương khai trong nhà có rất nhiều "hàng" nhưng Ngọc không biết là đồ vi phạm pháp luật. Đồng thời, anh ta cũng cho rằng người tình không hề biết bên trong chiếc túi đen chứa ma túy trước khi bị bắt giữ.

Đây là lần thứ 2 TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm. Kết quả điều tra xác định, đường dây của Duơng đã điều chế thành công 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom (người hướng dẫn Dường điều chế), phần còn lại chúng mang đi chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.

Tại phiên tòa tháng 5/2019, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị tòa áp dụng hình phạt tử hình đối với Văn Kính Dương và 5 đồng phạm: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy và Lê Hương Giang.

Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành bị đề nghị án chung thân.

Ngày 14/5/2019, thay vì đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo, TAND TP đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do một số vấn đề chưa được làm rõ.

Công an TP.HCM sau đó đã hai lần hoàn hồ sơ, giữ nguyên quan điểm về 8 vấn đề tòa án yêu cầu điều tra bồ sung.

Cáo trạng lần này chỉ đình chỉ điều tra vụ án về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy đối với bị can Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại