Dùng rựa chém chết mẹ và em trai

Bảo Ngọc |

Bảo sử dụng ma tuý nên nảy sinh ý định rồi sát hại em trai khi bố mẹ vắng nhà. Tiếp đó, khi mẹ ruột về nhà và đang nấu ăn cũng bị Bảo dùng rựa chém chết.

Ngày 11/6, TAND tỉnh Khánh Hoà mở phiên toà xét xử sở thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình.

Cáo trạng của Viện kiểm sát cho biết, Bảo là con thứ 2 của vợ chồng anh Nguyễn Trí Mẫn và chị Võ Thị Kim Hà. Bảo có anh trai là Nguyễn Võ Ngọc Duy và em trai Nguyễn Võ Chí Toàn (SN 2013).

Ngày 5/1, vợ chồng anh Mẫn đi làm. Bảo và Toàn ở nhà. Bảo lúc này lấy 1 loại thảo mộc khô chứa chất ma tuý 5 – Fluoro MDMB-PICA ra sử dụng tại nhà. Sau khi phê ma tuý, Bảo nảy sinh ý định sát hại em trai nên lấy 2 cây rựa giấu dưới gầm tủ tivi. Bảo thấy Toàn đứng chơi trong phòng khách liền dùng rựa chém nhiều nhát khiến em trai tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Bảo đưa thi thể Toàn vào phòng tắm rửa vết máu rồi đưa nạn nhân lên giường, quấn chăn lại.

Khoảng 11h45, chị Hà đi làm về nhà và xuống bếp nấu ăn. Bảo lợi dụng lúc mẹ không đề phòng đã dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu khiến chị Hà tử vong. Bảo đưa thi thể mẹ đến đặt bên cạnh thi thể em trai rồi lấy 1 điện thoại di động hiệu OPPO và 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng chị Hà đang đeo trên tay.

Bảo tiếp tục vào phòng bố mẹ lục tài sản và lấy đi thêm 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 5 nhẫn kim loại màu vàng và 100.000 đồng. Số tài sản trên Bảo mang đi bán tại 1 tiệm điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Thi thể mẹ con chị Hà được người nhà phát hiện vào chiều tối ngày 5/1. Ngày 6/1, Bảo bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà bắt giữ khi đang bỏ trốn ở Ninh Thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại