Hành động "lạ" của vợ khi thấy chồng sát hại chị gái

C.Linh |

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, Đời dùng dây thừng sát hại chị cùng cha khác mẹ, còn vợ Đời thấy sự việc nhưng không ngăn cản chồng mà còn đóng cửa để hàng xóm không nhìn thấy.

Ngày 10-6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Phi Đời (45 tuổi) tù chung thân và Lê Thị Hoàng Oanh (40 tuổi; vợ của Đời, cùng ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 16-10-2019, Đời chở Oanh đến nhà bà Phạm Thị Hoa (chị cùng cha khác mẹ với Đời). Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, Đời dùng chày đâm tiêu đánh bà Hoa ngã, rồi giơ chân đạp mạnh liên tiếp vào người nạn nhân.

Oanh thấy sự việc nhưng không ngăn cản chồng mà đi lên nhà trên đóng cửa sổ lại để không ai phát hiện.

Lúc này, một người hàng xóm ở nhà đối diện bà Hoa nghe tiếng động lớn bên nhà bà Hoa và tiếng người rên rất lạ nên nhìn sang. Người hàng xóm thấy Oanh đang đóng cửa sổ nên người này nghĩ không có việc gì.

Lúc này, Đời dùng dây thừng siết cổ bà Hòa đến chết rồi đem thi thể nạn nhân vào nhà tắm, rửa sạch các vết máu với mục đích che giấu hành vi phạm tội. Sau khi sát hại chị gái, 2 vợ chồng Đời rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hàng xóm phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Đời từng có 1 tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Oanh bị bệnh tâm thần suy nhược và tại thời điểm gây án Oanh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại tòa, Đời thừa nhận hành vi của mình nhưng Oanh nói không biết gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại