Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Xuân Trường kết hợp với Tuấn Anh cũng khó gánh HAGL"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng nếu Xuân Trường trở lại, sẽ giúp HAGL mạnh hơn, nhưng cũng không thể cùng Tuấn Anh gánh cả đội khi phần còn lại quá kém.

XUÂN TRƯỜNG "HỢP BÍCH" CÙNG TUẤN ANH CŨNG KHÔNG GÁNH ĐƯỢC HAGL

HAGL đang là đội có kết quả cực kém sau khi trở lại từ khoãng nghỉ dài vì Covid-19. Họ bị loại sớm khỏi cúp Quốc gia ngay từ vòng sơ loại sau thất bại 0-2 trên sân Nam Định. Sau đó, đội bóng Phố Núi tiếp tục thua 0-3 trên sân Hà Nội FC ở vòng 3 V.League.

Đến lúc 17h00 ngày 12/6 tới, HAGL sẽ tái ngộ Nam Định trên sân nhà ở vòng 4 V.League và cuộc chiến này đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Liệu HAGL có phục hận thành công và thoát khỏi chuỗi trận thảm họa?

"Khi gặp lại đối thủ từng thua, tôi nghĩ HAGL đã hiểu Nam Định hơn. Mọi thứ sẽ không dễ dàng cho Nam Định nữa đâu. Quan trọng là HAGL cần khắc phục những vấn đề trong lối chơi. Họ phải đá thế nào cho hợp lý, cần cải thiện ngay hàng thủ. Các ngoại binh cần chơi sao để thể hiện vai trò chủ chốt. Rồi các cầu thủ đá biên như A Hoàng, Văn Thanh, rồi tiền vệ phòng ngự cần đá sao để hợp lý thì thế trận mới ổn.

HAGL không nên nghĩ mình có trình độ kĩ thuật cao hơn các đội khác. Họ cần chơi sao thật khiêm tốn, đá với tinh thần như không có ai trên ĐTQG ấy, họ hãy chấp nhận đá "cửa dưới" đi thì sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ trận này HAGL không thua đâu. Họ có thể hòa hoặc thắng" - cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xuân Trường kết hợp với Tuấn Anh cũng khó gánh HAGL - Ảnh 1.

Một góc nhìn đáng chú ý được nêu ra sau khi HAGL thua đậm Hà Nội là nếu Xuân Trường trở lại có giúp CLB Phố Núi khởi sắc hay không. HLV Lee Tae-hoon khi đó cho biết hiện HAGL cũng có những nhân tố tốt để thay thế Xuân Trường, nhưng về cơ bản nếu tiền vệ người Tuyên Quan trở lại, sẽ ít nhiều giúp toàn đội mạnh hơn.

Nhận xét về vai trò của Trường tại HAGL, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: "Xuân Trường là tài năng chủ chốt của HAGL. Nếu họ có Xuân Trường thì sức mạnh sẽ nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, cả đội hình HAGL hiện không ổn, cả về lối chơi lẫn các vị trí. Đặc biệt, đáng lo ngại nhất là các vị trí ở hàng phòng ngự, rất yếu. Còn các vị trí ở hàng tiền vệ, thực ra mà nói Xuân Trường – Tuấn Anh chỉ là những cầu thủ cầm bóng, giữ bóng tốt. Các vệ tinh khác thì lại chưa đạt phong độ cao, thậm chí có những người đang xuống dốc như Hồng Duy, A Hoàng, Văn Thanh.

Bóng đá là cuộc chơi tập thể, nếu HLV HAGL không biết "liệu cơm gắp mắm", bố trí người chơi cho hợp lý, phát huy sức mạnh các cầu thủ, tiếp cận trận đấu khiêm tốn, biết chịu đựng hơn… thì dù họ có tăng cường Xuân Trường cũng chưa giải quyết được vấn đề cơ bản.

Vấn đề cơ bản của họ là lối chơi, tư duy chơi bóng. Cần khác đi. Không thể lúc nào cũng thích chơi đẹp, tấn công, hoa mĩ để được ca ngợi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xuân Trường kết hợp với Tuấn Anh cũng khó gánh HAGL - Ảnh 2.

Cũng sau thất bại trên sân Hàng Đẫy, nhiều ý kiến cho rằng Tuấn Anh nên ra đi để phát triển và để đoạt những danh hiệu xứng đáng với tài năng của tiền vệ này. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng về mặt cá nhân, nếu Tuấn Anh tiếp tục chơi đều ở HAGL thì anh vẫn sẽ có những tiến bộ cần thiết, không quá quan trọng chuyện đổi CLB.

"Tôi nghĩ giờ đây, CLB Việt Nam nào cũng muốn có Tuấn Anh. Nếu Tuấn Anh đến một CLB nào đó kha khá, có trình độ chuyên môn đồng đều hơn thì khả năng sẽ phát huy được khả năng. Nhưng vấn đề của Tuấn Anh bây giờ là cần ra sân thi đấu nhiều thì sẽ đảm bảo được phong độ. Không cần thiết phải đi đâu, cứ ở HAGL rồi sẽ tiến bộ, vẫn là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay".

CÔNG PHƯỢNG CÓ THỂ TẠO RA ĐỘT BIẾN NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ

Trong ngày V.League trở lại vào tuần trước, đã có rất nhiều NHM chờ đợi Công Phượng thi đấu trong màu áo TP.HCM. Tuy nhiên, vì bận chuyện "trăm năm", Công Phượng đã vắng mặt ở trận gặp Hải Phòng. Nhiều nhận định cho rằng vắng Phượng, TP.HCM vẫn sẽ có những cái tên khác tỏa sáng ở hàng công. Nhưng rốt cục, TP.HCM hòa 0-0.

Hiện Công Phượng đã trở lại tập luyện, khả năng thi đấu tại vòng 4 V.League, trong trận derby thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn rất lớn. Liệu Công Phượng có là nhân tố chủ chốt giúp TP.HCM có trọn vẹn 3 điểm?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xuân Trường kết hợp với Tuấn Anh cũng khó gánh HAGL - Ảnh 3.

Công Phượng sẽ giúp TP.HCM mạnh hơn, nhưng chưa phải mấu chốt quyết định thắng thua?

"Tôi nghĩ vai trò của Công Phượng tại TP.HCM cũng chưa phải quan trọng nhất. Ở trận đấu quan trọng như vòng 3 V.League, mới trở lại sau Covid-19 nhưng họ sẵn sàng cho Phượng nghỉ dài ngày lo chuyện riêng. Từ đó có thể thấy vai trò của Công Phượng cũng chỉ là thêm một nhân tố, thêm một phương án thôi.

Cá nhân tôi không thích Công Phượng qua chuyện vừa rồi, khi thể hiện tinh thần cống hiến với NHM, với bóng đá thế là chưa ổn.

Trận tới có Công Phượng thì TP.HCM đúng là sẽ có thêm phương án tốt hơn. TP.HCM giờ chỉ có 2 cầu thủ tạo nên được đột biến là Phi Sơn và Công Phượng.

Trận trước gặp Hải Phòng, nếu có Công Phượng thì theo tôi, TP.HCM sẽ chơi hay hơn và biết đâu đạt kết quả tốt hơn việc hòa 0-0. Tuy nhiên, trận tới có Công Phượng dù tốt hơn thì chủ yếu tôi vẫn chờ cả tập thể TP.HCM chơi khá hơn, chứ không thể đặt quá nhiều hy vọng vào các cá nhân" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

TRẬN HÀ TĨNH VS HÀ NỘI CÓ THỂ "NHIỆT" HƠN MỨC BÌNH THƯỜNG

Cả Hà Tĩnh và Hà Nội đều có liên quan đến bầu Hiển. Vì thế, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đôi bên có thể chơi nhiệt tình, quyết liệt hơn mức cần thiết để chứng minh cho NHM thấy sự "trong sáng".

"Về lực lượng, Hà Nội nhỉnh hơn Hà Tĩnh rất nhiều, cả về con người lẫn kinh nghiệm. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng có một vài cầu thủ tốt, như Tấn Tài chẳng hạn. Quan trọng nhất, tôi đánh giá rất cao vai trò của HLV Phạm Minh Đức, đá đâu ra đấy.

Về cách chơi và thái độ, Hà Tĩnh biết rất rõ vị thế của mình, biết đội mình yếu nên phải làm sao phong tỏa, chơi co cụm để phòng ngự tốt, rồi khi tấn công thì rất nhanh và hợp lý ở phía trên. Nhờ đó họ có kết quả tốt. Trận thắng Quảng Ninh 2-0 là rất tốt và hợp lý.

7

Hà Nội đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng đậm đà trước Đồng Tháp và HAGL.

Hà Nội thì có niềm tin lớn. Họ hiểu rõ cả HLV lẫn cầu thủ đối phương. Dĩ nhiên Hà Tĩnh cũng sẽ chơi hết mình để thể hiện bản thân. Song về cơ bản, rất khó để Hà Tĩnh cầm hòa Hà Nội.

Khi trở lại sau Covid-19, sự hưng phấn của Hà Nội rất cao, từ dự bị đến chính thức. Sự đồng đều của Hà Nội đang rất tốt. Tỷ số thì có lẽ vừa phải thôi chứ không đậm đâu. Tôi tin Phạm Minh Đức sẽ luôn có đối sách để đá với Hà Nội.

Và đây cũng là trận đấu thú vị ở chỗ cả 2 đội bóng đều có liên quan tới bầu Hiển. Vì thế họ sẽ càng cần quyết tâm, đá quyết liệt, thậm chí có những va chạm không quá cần thiết để thể hiện không hề kiêng dè vì bầu Hiển. Thế nên trận đấu này sẽ có những lý thú".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại