Thắng đội hạng Nhất, HLV Hà Nội gửi lời đanh thép cho “đại chiến” với HAGL ở V.League

Linh Đan |

Hà Nội đã có chiến thắng 3-0 trước Đồng Tháp ở vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020, tuy nhiên việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể coi là điều hạn chế của đội chủ nhà.

Sau trận đấu, khi trả lời câu hỏi về việc các cầu thủ Hà Nội không tận dụng tốt cơ hội, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho rằng không nên nói câu không hài lòng với những nỗ lực của các học trò. Ông nói: "Trận đấu kết thúc, đội giành chiến thắng thì phải trân trọng nỗ lực các cầu thủ. Thắng tỉ số ra sao cũng là chiến thắng, các cầu thủ đã cống hiến suốt cả trận đấu".

Dù vậy, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cũng đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: "Sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19, cảm giác thi đấu của cầu thủ không đạt mức cao nhất được. Chúng tôi cũng xác định đây là trận đấu khó khăn. Đồng Tháp đã chơi 1 trận rồi, đến đây họ cũng sẽ làm hết sức mình, còn Hà Nội đây mới là trận đầu trở lại. Mỗi đội có một điều kiện, trạng thái khác nhau khiến chúng tôi không dễ để lấn át được đối thủ, dù có nhiều cơ hội rõ rệt.

Tôi vẫn xin nhấn mạnh cần trân trọng thành quả mà các cầu thủ làm được. Bóng đá đôi khi cũng cần phải có may mắn nữa. Nếu may mắn, có thể tỉ số cao hơn nhưng Hà Nội vẫn vui mừng vì đạt mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp".

Thắng đội hạng Nhất, HLV Hà Nội gửi lời đanh thép cho “đại chiến” với HAGL ở V.League - Ảnh 1.

Ngoài ra, chia sẻ thêm về tình hình nhân sự, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết: "Ở trận đấu tiếp theo của cúp Quốc gia, Hà Nội sẽ gặp Cần Thơ và lại không có ngoại binh. Nhưng tôi tin Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm cầu thủ tấn công nội của chúng tôi đã hoán đổi vị trí liên tục và chơi tốt trong ngày hôm nay.

Còn ở trận này có một điều đáng tiếc là Văn Quyết ở buổi tập chiều qua bị đau nhẹ nên hôm nay không thể ra sân. Ban huấn luyện quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho quãng đường sắp tới".

Thắng đội hạng Nhất, HLV Hà Nội gửi lời đanh thép cho “đại chiến” với HAGL ở V.League - Ảnh 2.

Sau trận thắng Đồng Tháp, vào ngày 6/6 tới Hà Nội sẽ có trận tiếp đón HAGL tại Hàng Đẫy. Nhận định về trận đấu này, trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói:

"Chúng tôi dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Gặp HAGL hay bất kể trận nào cũng như mọi đối thủ khác thôi. Sau quãng dài nghỉ dịch trở lại, chúng tôi đá có 1 trận hôm nay thôi, coi như có sự khởi động. Dù gặp HAGL hay đội nào ở trận tới thì Hà Nội cũng sẵn sàng thôi".

Trong khi đó, HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp cũng có những chia sẻ ở phòng họp báo sau trận đấu: "Năm nay Đồng Tháp đặt mục tiêu lọt vào top 6 giải hạng Nhất. Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, với lối chơi phòng ngự phản công tuy nhiên có một số cầu thủ hụt hơi nên đã để cho Hà Nội ghi được bàn.

Còn về án phạt của VFF với các cầu thủ dàn xếp tỉ số, điều này nhìn chung cũng có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm vì đó là các cầu thủ còn trẻ, chỉ có vài vị trí chất lượng trong đội hình thôi, còn lại vẫn có các anh lớn khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại