Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ trong tháng 5

Hoàng Đan |

Từ đầu tháng 5 đến nay, Bộ Công an đã bổ nhiệm nhiều chức danh tư pháp của Bộ, 4 Giám đốc, hơn 10 Phó Giám đốc công an tỉnh và 3 Cục trưởng các đơn vị trực thuộc.

Nhiều Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, Bộ Công an đã luân chuyển, bổ nhiệm hàng chục chức danh lãnh đạo. Ở cấp Bộ, trong tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Tỏ trước khi được luân chuyển từng là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an). Với việc bổ nhiệm thêm ông Tỏ, hiện Bộ Công an có 9 Thứ trưởng.

Với chức danh Tư pháp thuộc Bộ, Bộ trưởng đã bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Trước đó, vị trí này do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhận.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhận công việc này.

Tại cấp cục, Bộ trưởng Công an trong tháng 5 đã bổ nhiệm: Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, thay Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh chuyển công tác khác.

Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ trong tháng 5 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến.

Ngày 15/5, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Tổ chức cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ở cấp tỉnh, thành phố, mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thay Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 4/5, tại Quảng Ngãi, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong tháng 5, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc, làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ông Minh nhận nhiệm vụ từ người tiền nhiệm Phạm Hồng Tuyến, được điều động giữ chức Phó chánh Thanh tra Bộ Công an.

Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ trong tháng 5 - Ảnh 2.

Đại tá Lê Xuân Minh, tân Giám đốc Công an Hòa Bình (Ảnh: Bộ Công an).

Vào trung tuần tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa để thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, về giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều Phó Giám đốc, lãnh đạo Công an các tỉnh được điều động, bổ nhiệm

Cũng trong tháng 5 này, nhiều Phó giám đốc công an tỉnh đã được bổ nhiệm, luân chuyển. Gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát hình sự, giữ chức Phó giám đốc Công an Đồng Tháp.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, được luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. 

Thượng tá Sầm Minh Hồ, Trưởng Công an huyện Bảo Lạc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngoài các chức danh lãnh đạo cấp Cục, cấp tỉnh, kể từ đầu tháng 5, Bộ Công an cũng bổ nhiệm, luân chuyển hàng chục cán bộ cấp phòng, cấp quận thuộc Công an TP HCM, Công an TP Hà Nội và một số địa phương khác.

Đại diện Bộ Công an cho hay, việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo Công an các tỉnh, thành để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra, đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải là người địa phương theo quy định.

Trước đó, trong tháng 4/2020, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Lê Tấn Tới cũng đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong tháng này, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm một số chức danh giám đốc Công an Khánh Hòa, Hưng Yên...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại