HLV Nguyễn Thành Vinh: Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời; Công Phượng giúp TP.HCM chơi tốt hơn

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca, Hải Bình) |

TP.HCM đã có được chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng 1/8 cúp Quốc gia nhờ sự thay đổi người chính xác đến từ HLV Chung Hae-seong.

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất vào tối 30/5, TP.HCMĐà Nẵng hòa nhau với tỉ số 0-0 và trên chấm 11m, đội chủ nhà đã có được chiến thắng với tỉ số 3-2. Nhận xét về trận đấu này, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh bày tỏ:

"Với tôi đây là một trận đấu hay bởi sự chặt chẽ của cả hai đội. Tất nhiên cả TP.HCM và Đà Nẵng đều không có nhiều cơ hội rõ ràng để ghi bàn, nhưng đó cũng là một cái hay của chiến thuật.

Đà Nẵng họ có phần yếu hơn nhưng lại tổ chức đội hình rất tốt. Thậm chí nếu bản lĩnh hơn thì đội khách hoàn toàn có thể ghi được bàn. Còn TP.HCM họ thắng, dù trên chấm 11m thôi nhưng cũng xứng đáng".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời; Công Phượng giúp TP.HCM chơi tốt hơn - Ảnh 1.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu này chính là việc HLV Chung Hae-seong tung Bùi Tiến Dũng vào sân ở thời gian đá bù giờ và sau đó thủ môn này đã chơi xuất sắc ở loạt đá penalty để giúp TP.HCM thắng trận. Bình luận về màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, HLV Nguyễn Thành Vinh khen ngợi:

"Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời. Cậu ấy cả phá được 2 quả penalty của Đà Nẵng và đều là những tình huống phản xạ tốt. Ngay cả những tình huống để đối phương sút vào, Bùi Tiến Dũng vẫn cho thấy phản xạ ổn, tiếc là hơi chậm một chút. Đây không phải cách bắt penalty theo kiểu bắt bài, mà là chờ rồi phản xạ. Và hôm nay Bùi Tiến Dũng đã làm rất tốt.

Màn trình diễn ấn tượng này cũng sẽ là tín hiệu rất tốt để cậu ấy có thể cạnh tranh vị trí bắt chính ở V.League. Với thủ môn thì có được tâm lý tốt sau một màn trình diễn hay sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Chỉ không biết là mùa nay tay của Bùi Tiến Dũng đã ổn chưa, vì mùa trước HLV hay nói về việc cậu ấy bị đau cổ tay dai dẳng".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời; Công Phượng giúp TP.HCM chơi tốt hơn - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng và các đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Trong khi đó, nhận xét về một cầu thủ khác cũng vào sân thay người là Công Phượng, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cầu thủ quê Nghệ An đã chơi ổn và đóng góp được nhiều cho lối chơi của TP.HCM.

"Hiệp 2 Công Phượng vào sân và giúp TP.HCM chơi tốt hơn so với hiệp 1. Công Phượng kiểm soát bóng tốt, cầm nhịp tốt, có thể đi bóng qua người và phối hợp được với đồng đội. Thậm chí quả đá phạt trong trận đấu của cậu ấy cũng khá hay, Tuấn Mạnh phải chơi khá tập trung mới tránh được bàn thua.

Nhìn chung Đà Nẵng hộ tổ chức đội hình tốt, phòng ngự với số đông nên việc TP.HCM xuyên phá được vào trong là không hề dễ. Đội chủ nhà đá có nét, phối hợp theo trục dọc tốt, nhưng để tạo ra được cơ hội ghi bàn thì TP.HCM cần phải cải thiện nhiều.

Ví dụ như những quả tạt từ cánh chẳng hạn, tôi thấy họ có trung phong to cao nhưng lại cứ đưa bóng vào ở tầm thấp. Như thế làm mất đi lợi thế của mình. HLV Chung Hae-seong có chỉ đạo, nhưng dường như các chân tạt chưa làm được tốt, bởi tạt tầm thấp như thế thì thuận lợi cho việc băng cắt dứt điểm hơn nhưng hàng thủ Đà Nẵng lại rất đông, khó mà ghi bàn theo cách đó được".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời; Công Phượng giúp TP.HCM chơi tốt hơn - Ảnh 3.

Thế trận chặt chẽ của Đà Nẵng khiến Công Phượng không tạo ra được những cơ hội rõ rệt, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đánh giá cao sự đóng góp vào lối chơi chung của tiền đạo này.

Cũng trong loạt trận chiều nay, có đến 2 trận đấu khác phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m, cùng với đó là bất ngờ mang tên Bà Rịa Vũng Tàu khi họ tiếp tục đi tiếp sau khi đánh bại SLNA. Đây là cơ sở để HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng các trận đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ diễn ra hấp dẫn.

"Cúp Quốc gia năm nay có nét đặt biệt mang tên Bà Rịa Vũng Tàu, một đội hạng Nhất nhưng đã đánh bại hai đội V.League để vào tứ kết. Kết quả này vừa cho thấy tham vọng của họ ở mùa giải năm nay, vừa giúp cầu thủ có được sự tự tin".

"Ở loạt trận ngày 31/5, dù phải nghỉ khá lâu mới thi đấu trở lại nhưng Hà Nội vẫn là đội bóng có nội binh tốt nhất Việt Nam lúc này, nên việc không được dùng ngoại binh khi gặp Đồng Tháp cũng không phải yếu tố gây khó. Cộng thêm lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, khán giả được vào sân cổ vũ rồi thì khó để Đồng Tháp có thể làm nên bất ngờ. Với 3 trận đấu còn lại, tôi nghĩ thế trận sẽ diễn ra cân bằng và đáng để chờ đợi".

Kết quả và lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020:

HLV Nguyễn Thành Vinh: Bùi Tiến Dũng quá tuyệt vời; Công Phượng giúp TP.HCM chơi tốt hơn - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại