Tesla kinh doanh phát đạt, Elon Musk được thưởng gần 800 triệu USD tiền cổ phiếu

Nguyễn Hải |

Nhưng ông Musk phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể bán số cổ phiếu này và hưởng lợi từ thành quả làm việc của mình.

CEO Tesla, Elon Musk đã giành được phần thưởng đầu tiên trong số 12 khoản thưởng cổ phiếu của công ty và hiện nó có giá trị gần 800 triệu USD.

Theo thông báo của công ty vào hôm qua, ông Musk có quyền chọn mua 1,69 triệu cổ phiếu Tesla sau khi Tesla có được tổng doanh thu 20 tỷ USD trong 4 quý gần đây nhất và giá trị vốn hóa đạt trên 100 tỷ USD – đây là cột mốc đầu tiên trong hàng loạt cột mốc Tesla phải đạt được nếu ông Musk muốn đạt được trọn vẹn kế hoạch tiền thưởng của mình.

Giá cổ phiếu Tesla hiện là 805,81 USD khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm vừa qua, nghĩa là số cổ phiếu thưởng trên trị giá 1,36 tỷ USD. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tiền thưởng ông ký vào năm 2018, ông Musk chỉ phải trả 350,02 USD cho mỗi cổ phiếu thưởng này – tương đương 591 triệu USD – điều này có nghĩa là ông Musk sẽ có lãi ròng 770 triệu USD nếu ông quyết định bán luôn số cổ phiếu thưởng này.

Tesla kinh doanh phát đạt, Elon Musk được thưởng gần 800 triệu USD tiền cổ phiếu - Ảnh 1.

Tuy nhiên trong thỏa thuận thưởng cổ phiếu này còn có một điều khoản quy định, ông Musk phải nắm giữ số cổ phiếu này trong ít nhất 5 năm sau khi nhận được chúng. Trong khi phần lớn mọi người khi nhận được các khoản thưởng cổ phiếu này thường bán đi để nhận về tiền mặt, ông Musk lại thường giữ chúng lại để tránh các nghĩa vụ thuế.

Nếu giá cổ phiếu Tesla tiếp tục đi lên và công ty tiếp tục đạt được các mục tiêu bổ sung về doanh thu, ông Musk có thể kiếm được tổng cộng khoảng 20,3 triệu cổ phiếu thưởng của công ty với mức giá ưu đãi. Cùng với mức giá mục tiêu khi đó, ông Musk có thể kiếm được hàng chục tỷ USD nếu bán ra các cổ phiếu này.

Để đổi lấy kế hoạch thưởng cổ phiếu dựa trên hiệu suất kinh doanh này, ông Musk hiện không lĩnh lương từ Tesla. Do vậy, dù hiện ông Musk có tài sản trị giá 40 tỷ USD, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Hơn nữa, ông từng nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ tái đầu tư tiền mình kiếm được vào các công ty và vì vậy tương đối ít tiền mặt.

Nhưng ông cũng vay mượn rất nhiều từ Tesla và lại đưa ngược số tiền đó vào công ty, vậy nên ông càng nắm nhiều quyền sở hữu đối với công ty của mình, ông càng nắm được nhiều tiền trong tương lai – một thủ thuật tài chính được ông ưa thích sử dụng.

Tham khảo The Verge


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại