Nếu còn giải thưởng lạ, liệu Công Phượng có lại "vang danh" ở Gala QBV Việt Nam?

Đoàn Dự |

Một giải thưởng "3 năm tuổi" đã bị lược đi ở Gala QBV Việt Nam 2019 và Công Phượng cũng hoàn toàn vắng bóng tại sự kiện này.

QBV Việt Nam vẫn luôn là danh hiệu còn cách rất xa Công Phượng. Thế nhưng ở 3/4 kì Gala trước đây, ngôi sao xứ Nghệ vẫn liên tục được vinh danh và nổi như cồn. Cụ thể, ở Gala 2015, Công Phượng đoạt giải Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Còn ở 2 kì Gala 2017 và 2018, Công Phượng đều ẵm giải Cầu thủ được yêu thích nhất.

Giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất thực tế khá "lạ" tại Gala QBV. Giải thưởng này xuất hiện tại Gala năm 2016, dành cho Lương Xuân Trường và sau đó là cú đúp của Công Phượng. Ra đời trong bối cảnh lứa trẻ của HAGL đang rất được yêu mến, thậm chí có người cho rằng, đấy là "suất" để vinh danh đám trẻ nhà bầu Đức.

Đến năm nay, rất bất ngờ khi giải thưởng này không còn nữa. Và cũng trùng hợp, các cái tên của HAGL hoàn toàn biến mất khỏi Gala QBV 2019.

Đến đây, đặt ra một câu hỏi, nếu giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất vẫn còn tại Gala 2019, liệu có cầu thủ nào của HAGL đoạt giải, hay xu hướng yêu thích sẽ chuyển sang những cái tên hiện nổi hơn là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu...?

Nếu còn giải thưởng lạ, liệu Công Phượng có lại vang danh ở Gala QBV Việt Nam? - Ảnh 1.

Có nhiều yếu tố khiến NHM yêu thích một cầu thủ. Nhưng phần quan trọng nhất vẫn nằm ở khả năng chuyên môn. Nếu không phải cầu thủ chơi hay, rất khó duy trì sự yêu thích của CĐV.

Với các cầu thủ hàng đầu thuộc lò HAGL, Văn Toàn bao năm vẫn ở mức "khá". Xuân Trường thì đang đi xuống và lại dính chấn thương. Tuấn Anh trở lại ấn tượng nhưng thời gian còn khá ngắn. Công Phượng vẫn là cái tên hút khách nhưng long đong, lận đận.

Trong khi đó, Quang Hải là ngôi sao quan trọng của nhà ĐKVĐ V.League Hà Nội FC, là thành viên trong chức vô địch SEA Games 2019. Còn Đoàn Văn Hậu là nhân tố quyết định tấm HCV SEA Games ấy, là niềm hy vọng của Việt Nam ở CLB Heerenveen. Ngoài ra, những Đình Trọng, Duy Mạnh... cũng đang có được sự chú ý của rất nhiều NHM.

Thật khó để có câu trả lời chính xác, khi giải thưởng "lạ" không còn tại Gala QBV 2019. Nhưng nên nhớ bóng đá vốn là trò chơi để giải trí cho NHM và không gì quý giá hơn tình yêu của CĐV. Có được tình yêu ấy, cầu thủ có thể chuyển hóa nó thành danh vọng, tiền tài và rất nhiều thứ khác nữa.

Thế nên những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ đều phải nỗ lực không ngừng, để dù không hiện hữu tại Gala QBV 2019 thì vẫn luôn hiện hữu trong trái tim NHM.

Thăm dò ý kiến

Bạn yêu thích cầu thủ Việt Nam nào nhất?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại