Trung Quốc nói gì về biện pháp "hết sức mạnh mẽ" của ông Trump với luật an ninh Hồng Kông?

Hải Võ |

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chiều nay, 27/5, lên tiếng về phát ngôn của tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 27, ông Triệu tuyên bố "Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc, và gìn giữ an ninh quốc gia là thẩm quyền của trung ương".

"Vấn đề dự luật an ninh quốc gia Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài," ông Triệu nhấn mạnh. "Đối với những hành vi sai trái của thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Kông, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cần thiết để trả đũa."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/5 (giờ miền Đông) nói Mỹ đang nỗ lực đáp trả mạnh mẽ việc Trung Quốc xúc tiến dự luật an ninh Hồng Kông.

Ông Trump cho biết Mỹ "đang làm một số việc ngay lúc này" và sẽ thông báo về các biện pháp vào "trước cuối tuần". Ông cũng hé lộ những hành động của Mỹ sẽ "hết sức mạnh mẽ".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói Tổng thống nhận thấy nhiều khó khăn trong việc "Hồng Kông có thể giữ vị thế một trung tâm tài chính" nếu Bắc Kinh thông qua đạo luật kể trên.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trả lời Fox News rằng Mỹ sẽ hoan nghênh bất kỳ doanh nghiệp nào của nước này rời khỏi Hồng Kông hay Trung Quốc Đại lục để trở về Mỹ, bao gồm cung cấp các ưu đãi và chi trả phí tổn cho việc dịch chuyển này.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính - người phụ trách giám sát các vấn đề về Hồng Kông và Macau - ngày 24/5 đã tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Hồng Kông đến Bắc Kinh dự kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.

Đại biểu Wong Yuk-shan dẫn lời ông Hàn trong cuộc họp, nhấn mạnh quyết tâm của Bắc Kinh đối với việc thông qua dự luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. "Một khi quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ thực hiện đến cùng," ông Wong thuật lại lời Phó thủ tướng Trung Quốc.

"Ông Hàn nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra trên cơ sở cân nhắc kỹ lượng về lợi ích dài hạn của Hồng Kông, và quan trọng hơn là [lợi ích] của nhà nước và quốc gia," ông Wong nói.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại