Hùng Dũng giành Quả bóng Vàng: Hà Nội FC lập kỷ lục bóng đá Việt Nam

Tiểu Cường |

Việc Đỗ Hùng Dũng giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 giúp Hà Nội FC tạo nên một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Hai năm liên tiếp 2018 và 2019, Quả bóng Vàng Việt Nam đều là các đại diện của Hà Nội FC. Tiếp theo Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng là cái tên mới nhất được xướng lên ở hạng mục giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam.

Đó cũng là lần thứ năm một cầu thủ của Hà Nội FC (trước đây là Hà Nội T&T) được trao Quả Bóng Vàng. Trong suốt 25 năm kể từ khi cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân uy tín nhất của bóng đá Việt Nam được tổ chức (từ 1995, trừ năm 2013 không trao giải), ngoài đội bóng Thủ đô, chỉ một CLB khác có vinh dự được sở hữu nhiều QBV như vậy là Sông Lam Nghệ An.

Hùng Dũng giành Quả bóng Vàng: Hà Nội FC lập kỷ lục bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

3 cầu thủ Hà Nội FC sở hữu 4 QBV.


Cầu thủ đầu tiên của Hà Nội FC giành Quả Bóng Vàng là Dương Hồng Sơn với chức vô địch AFF Cup 2008. Thành Lương hai lần nhận danh hiệu này khi khoác áo đội bóng của bầu Hiển (2014, 2016). Quang Hải và Hùng Dũng lần lượt tiếp nối các đàn anh trong hai năm gần nhất.

Tính số lần giành QBV, Hà Nội FC đã ngang với SLNA. Tuy nhiên nếu đếm số cầu thủ giành danh hiệu này, đội bóng Thủ đô đã là số một ở Việt Nam với bốn cái tên khác nhau được xướng lên. SLNA có 5 QBV nhưng 3 trong số đó thuộc về Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007), hai lần còn lại là Võ Văn Hạnh (2001) và Phạm Văn Quyến (2003).

Ở mùa giải V-League 2020, người hâm mộ có thể được chứng kiến điều chưa từng có ở bóng đá Việt Nam khi có tới ba cầu thủ sở hữu bốn QBV cùng ra sân cho một CLB. Điều này sẽ xảy ra nếu HLV Chu Đình Nghiêm đưa cả Quang Hải, Thành Lương và Hùng Dũng ra sân trong đội hình Hà Nội FC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại