Đội bóng của Văn Lâm "chảy máu lực lượng" vì Covid-19

Trần Tiến/VOV.VN |

Muangthong United liên tục chia tay những trụ cột trong ít ngày gần đây bởi những khó khăn về mặt tài chính.

Dịch Covid-19 đã gây nên những ảnh hưởng sâu rộng đến tài chính của các đội bóng Thái Lan và Muangthong United cũng không nằm ngoài xu thế đó. Dù có trong tay lực lượng không quá tệ nhưng những ảnh hưởng về kinh tế trong bối cảnh các giải đấu bị hoãn, đội chủ sân SCG đã phải chia tay hàng loạt trụ cột để giảm bớt quỹ lương.

Đội bóng của Văn Lâm chảy máu lực lượng vì Covid-19  - Ảnh 1.

Muangthong United thanh lý hàng loạt cầu thủ nhưng tương lai Văn Lâm vẫn được đảm bảo. (Ảnh: Muangthong).


Theo những thống kê, chỉ kể từ khi Thai League tạm hoãn vì Covid-19, Muangthong United đã để đến 12 cầu thủ ra đi, trong đó có những cái tên đình đám như Adisorn Promrak, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn hay Charyl Chappuis.

Dù để hàng loạt trụ cột ra đi nhưng phía Muangthong United khẳng định vị trí của thủ môn ĐT Việt Nam - Đặng Văn Lâm vẫn được đảm bảo. Trước đó, đã có những tin đồn về việc đội bóng cựu vô địch Thai League sẵn sàng để Văn Lâm sang thi đấu tại Nhật Bản nếu nhận được lời đề nghị thích hợp.

Hiện tại, Thai League vẫn đang phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu hàng đầu tại đất nước Chùa vàng sẽ chỉ được tiếp tục vào tháng 9/2020. Hiện tại giải đấu đã kết thúc 4 vòng đầu tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại