Huấn luyện viên Hà Nội FC không bình chọn Quả bóng Vàng cho Quang Hải

Hồng Nam |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khẳng định không bình chọn cho Quang Hải ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.

Quang Hải đang cạnh tranh quyết liệt với những đồng đội như Hùng Dũng, Văn Hậu cho cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Tiền vệ sinh năm 1997 có một năm thi đấu đáng nhớ với cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC, đồng thời cùng U22 Việt Nam chinh phục huy chương vàng SEA Games.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định ông bầu cho Hùng Dũng giành Quả bóng Vàng, chứ không phải Quang Hải. Chiến lược gia của Hà Nội FC cho rằng Hùng Dũng đã cống hiến từ lâu nhưng chưa được ghi nhận xứng đáng.

Huấn luyện viên Hà Nội FC không bình chọn Quả bóng Vàng cho Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải không được HLV Chu Đình Nghiêm bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

"Quả bóng Vàng có lẽ chỉ thuộc về một trong hai, Hùng Dũng hoặc Quang Hải. Những người còn lại sẽ rất khó cạnh tranh với Dũng và Hải. Tôi rất vui khi Hà Nội FC đóng góp nhiều cầu thủ, ai được tôi cũng mừng. Tuy nhiên, tôi bầu cho Hùng Dũng vì sự cần mẫn của cậu ấy. Trong những năm qua, Hùng Dũng đã làm rất tốt nhưng chưa được ghi nhận. Hy vọng với Quả bóng Vàng năm nay thì Hùng Dũng sẽ có sự ghi nhận đó", ông Nghiêm bày tỏ.

Trong năm 2019, Hùng Dũng có số danh hiệu tập thể giống Quang Hải, nhưng Dũng ra sân đều đặn hơn, đóng góp nhiều hơn, thi đấu bền bỉ ở cả cấp độ CLB và ĐTQG.

Hùng Dũng cùng Hà Nội FC vừa đánh bại Than Quảng Ninh 4-1 trong trận giao hữu chiều nay (23/5) ở Hàng Đẫy. Pape Omar (2 bàn), Văn Kiên và Papa Kebe lần lượt là những người lập công cho đội bóng Thủ đô, còn Xuân Tú gỡ lại bàn danh dự cho Quảng Ninh trên chấm 11m.

Hà Nội FC sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, còn Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với Nam Định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại