Mỹ nhân "Mối tình đầu" Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ

Chan Soo |

Lee Seung Yeon từng có trong tay tất cả nhưng rồi sau một đêm đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.

24 năm đã trôi qua kể từ ngày bộ phim "Mối tình đầu" chính thức lên sóng. Bộ phim đã chạm được vào những rung động sâu kín nhất trong trái tim của hàng triệu người xem châu Á. Đây cũng là một trong những bộ phim mở đầu làn sóng Hallyu tới nhiều người Châu Á. 

Thành công của bộ phim giúp cho dàn diễn viên chính như Bae Yong Joon, Choi Soo Jong, Lee Seung Yeon, Choi Ji Woo, Song Chae Hwan... vụt sáng thành những ngôi sao được yêu thích tại Hàn Quốc và Châu Á.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 1.

Về sau, có người giữ được hào quang và trở thành ngôi sao Châu Á, có kẻ lại trượt ngã trên con đường danh vọng của mình. Và trong số đó có Lee Seung Yeon.

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, những ngôi sao ở độ tuổi 20 ngày ấy giờ đã sắp sửa chạm ngưỡng 50.

Nàng Á hậu từng khiến đàn ông Châu Á điên đảo

Năm bộ phim "Mối tình đầu" lên sóng, Lee Seung Yeon  bước vào độ tuổi 27, độ tuổi vừa độ chín cả về diễn xuất lẫn nhan sắc. Từ khi ra mắt, Lee Seun Yeon đã nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp nổi bật và gia thế giàu có.

Được biết, Lee Seung Yeon được sinh ra trong một gia đình vô cùng khá giả tại thủ đô Seoul. Trong khi nhiều người đẹp khác chật vật lo lắng về tài chính thì Lee Seung Yeon sống thảnh thơi hơn. Với diện mạo nổi bật, hình thể đẹp do học múa từ nhỏ, Lee Seung Yeon từng là hoa khôi học đường.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng vào năm 1988, Lee Seung Yeon trở thành tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. 

Vào năm 1992, đồng nghiệp của Lee Seung Yeon đã động viên cô tham dự cuộc thi Hoa hậu và xuất sắc giành vị trí Á hậu 2. Thời điểm đó, Lee Seung Yeon còn được đánh giá là xinh đẹp hơn nhiều so với Hoa Hậu là Yoo Ha Young và Á hậu 1 Chang Eun Young.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 3.

Năm 2013, Lee Seung Yeon đại diện Hàn Quốc thi Miss World 1993 và lọt vào Top 10 - một trong những thành tích cao của Hàn Quốc tại đấu trường nhan sắc này.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thần thái nổi bật, rời khỏi cuộc thi nhan sắc Lee Seung Yeon nhận được vô số hợp đồng quảng cáo béo bở cùng các kịch bản phim chờ đợi. Dù không được đào tạo về diễn xuất một cách bài bản nhưng Lee Seung Yeon vẫn đủ thuyết phục khán giả bằng hàng loạt các vai diễn mang nội tâm chiều sâu.

Thậm chí, hình ảnh cô gái cắt tóc ngắn hiện đại trên màn ảnh của Lee Seung Yeon cũng là hình ảnh mà nhiều thiếu nữ Châu Á khi ấy theo đuổi.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 4.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon chắc chắn phải kể tới bộ phim "Mối tình đầu". Thành công của phim đưa Lee Seung Yeon trở thành ngôi sao hạng A sáng chói của làng giải trí Hàn. Đây được xem là giai đoạn không thể nào quên của Lee Seung Yeon, khiến cô trở thành cái tên đình đám.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 5.

Năm 1998, Lee Seung Yeon từng cô có hẳn một talkshow của riêng mình. Thời điểm đó, Lee Seung Yeon trở thành biểu tượng thời trang tại Han Quốc.

Những cú trượt dài và người đẹp bị lãng quên 

Từ ngôi sao hạng A, sự nghiệp của Lee Seung Yeon gần như chững lại hoàn toàn sau 1 loạt scandal. Giữa khi sự nghiệp đang đà đỉnh cao, Lee Seung Yeon bị phát hiện lái xe mà không có bằng lái. Scandal này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh ngọc nữ của Lee Seung Yeon.

Nữ diễn viên xinh đẹp đã bị kết án 1 năm quản chế và 80 giờ lao động công ích. Sau đó 4 năm, Lee Seung Yeon lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng vào ồn ào khi dính vào vụ việc lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Được biết, mặc dù Lee Seung Yeon không phải là người trực tiếp cầm lái nhưng việc cô là chủ sở hữu của chiếc xe cũng đủ khiến cô nhận về vô số gạch đá.

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon có lẽ là scandal vào năm 2004. Sau những ồn ào scandal liên tiếp, Lee Seung Yeon quyết định thực hiện bộ ảnh mang tên "Những nô lệ tình dục" với mục đích lấy lại danh tiếng cũng như muốn công chúng hiểu về những người "phụ nữ giải khuây" - những người từng bị bắt làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 6.

Lee Seung Yeon quỳ gối nhưng không được tha thứ.

Tuy nhiên, bộ ảnh nhận phải những phản ứng cực kỳ gay gắt của dư luận Hàn và đặc biệt là những người phụ nữ mà Lee Seung Yeon hướng tới. Họ cho rằng cô đã cố tình gợi lại nỗi đau mà họ đã cố gắng chôn vùi. Thậm chí, có người muốn tìm đến cái chết vì không chịu nổi vết thương quá khứ.

Dư luận Hàn khi ấy đã bày tỏ sự phẫn nộ, người gọi cô là "vết nhơ của các đời nhan sắc", kẻ gọi cô là "tội đồ". Ngay lập tức, Lee Seung Yeon phải họp báo xin lỗi và giải thích rằng bộ sách ảnh của cô nhằm mục đích lột tả nỗi đau cũng như xoa dịu tổn thương mà những người phụ nữ này phải chịu.

Cô cũng cho biết, cô dự định sẽ dùng số tiền bán sách để giúp đỡ họ. Tuy nhiên, lời giải thích của Lee Seung Yeon không thể nào làm nguôi ngoai dư luận. Lee Seung Yeon đã phải quỳ gối dập đầu xin tha thứ. Cuối cùng, Lee Seung Yeon tuyên bố xin từ giã sự nghiệp mới có thể thoát khỏi việc bị kiện ra tù.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 7.

Năm 2007, Lee Seung Yeon tuyên bố kết hôn với một doanh nhân và sau đó đón con gái đầu lòng. Những tưởng cuộc sống của Lee Seung Yeon từ đây sẽ yên ổn nhưng không ngờ, sóng gió vẫn ập tới.

Năm 2013, cô trở thành cái tâm điểm báo chí khi bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol suốt sáu năm để chăm sóc sắc đẹp. Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù và nộp phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng). Ngày rời khỏi tòa án, Lee Seung Yeon nói trong nước mắt: "Ai cũng nghĩ tôi là kẻ nghiện ngập".

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 8.

Sau hàng loạt scandal, sự nghiệp của Lee Seung Yeon gần như trở thành con số 0. Cô thỉnh thoảng xuất hiện trong showbiz với một số vai diễn nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của Lee Seung Yeon cũng trở nên biến dạng méo mó.

Lee Seung Yeon khóc trong nước mắt khi nhớ về scandal trong quá khứ

Trên trang cá nhân của mình, Lee Seung Yeon cũng không hề nhắc tới sự xuất hiện của chồng. Nhiều tin đồn cho rằng Lee Seung Yeon và chồng đã ly hôn nhưng nữ diễn viên chưa từng xác nhận. 

Trên Instagram, Lee Seung Yeon thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình cũng như cuộc sống hiện tại.

Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 9.
Mỹ nhân Mối tình đầu Lee Seung Yeon: Nàng Á hậu từng làm điên đảo cả Châu Á cuối cùng ngậm đắng nuốt cay vì scandal chấn động, quỳ gối cầu xin cũng không được tha thứ  - Ảnh 10.

Những hình ảnh mới nhất trên IG của Lee Seung Yeon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại