Bị Suarez cắn vào vai, Chiellini nói không giận đối thủ

HỒNG NAM |

6 năm sau khi bị Suarez cắn vào vai ở World Cup, Chiellini khẳng định không giận đối thủ và Suarez cũng không cần đưa ra lời xin lỗi.

Pha cắn người của chân sút lừng danh Luis Suarez với trung vệ Giorgio Chiellini đã trở thành một trong những hình ảnh ấn tượng nhất World Cup 2014. Trong cuộc so tài giữa Italy và Uruguay ở vòng bảng, Suarez đã bất ngờ lao tới cắn vào vai Chiellini khi cả hai đang không có tranh chấp cụ thể nào.

Sự cố khiến Suarez nhận án treo giò 9 trận quốc tế và 4 tháng không được hoạt động bóng đá. 6 năm sau, Chiellini khẳng định “không cần Suarez phải xin lỗi” bởi đó là điều bình thường trong bóng đá. Hậu vệ người Italy nhấn mạnh anh cũng từng có những hành động xấu xí trên sân.

Không có gì kỳ lạ diễn ra vào hôm đó. Tôi theo kèm Cavani cả trận, cũng là một tiền đạo rất khó kèm, sau đó, đột nhiên tôi thấy Suarez cắn vào vai mình. Điều đó đã xảy ra, và với cách Suarez đối đầu trực diện với những va chạm trên sân, tôi có thể nói là mình cũng giống anh ta thôi.

Bị Suarez cắn vào vai, Chiellini nói không giận đối thủ - Ảnh 1.

Vai Chiellini (trái) vẫn còn vết cắn của Suarez.


Chúng tôi thích đối phó với thách thức bằng cách này. Tôi thích sự ranh ma của Suarez. Nếu anh ta đánh mất điều đó, anh ta cũng chỉ là một tiền đạo bình thường”, Chiellini chia sẻ.

Cả Suarez và Chiellini đều kết thúc World Cup 2014 với nỗi buồn vô hạn. Trong khi Chiellini cùng Italy phải về nước từ vòng bảng và thua chính Uruguay ở trận đấu nói trên (Suarez ghi cú đúp), Suarez cũng nhận án phạt nặng và Uruguay bị loại ở vòng đấu sau đó.

Từng là những đội giàu thành tích, nhưng cả Uruguay và Italy đều sa sút chóng mặt và bị “hất cẳng” bởi những đối thủ kém tên tuổi hơn.

Nhưng vui nhất sau khi Suarez cắn Chiellini chính là những CĐV đã đặt tiền vào “cửa” cá cược rằng Suarez sẽ tái diễn hành vi cắn người ở World Cup, sau khi đã cắn Ivanovic 1 năm trước đó. Chứng kiến màn “cẩu xực” của Suarez, một CĐV có tên Mats Johansson đã lên mạng xã hội khoe trúng lớn (khoảng 1.750 kronor, tương đương 260 USD) vì đặt vào cửa Suarez cắn người.

Theo nhà cái Betsafe, Johansson không phải trường hợp trúng cược duy nhất. Tổng cộng có 39 CĐV đã thả tiền vào kèo trên, với tỷ lệ đặt 1 ăn 175. Người thắng cược lớn nhất được gần… 3000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại