Nhiều CLB Premier League gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi quay trở lại tập luyện

Đoàn Dự |

Các CLB Premier League đã quay trở lại tập luyện sau thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19 nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập.

Premier League chưa ấn định ngày trở lại sau khi phải tạm hoãn vì Covid-19. Tuy nhiên, mới đây các đội bóng đã bắt đầu trở lại tập luyện. Dù còn nhiều lo lắng nhưng cũng không ít cầu thủ hào hứng trở lại với sân bóng và các đồng đội. Tuy nhiên theo The Sun, sự hào hứng của các cầu thủ sớm bị dập tắt vì những điều "dở khóc dở cười".

Đầu tiên, các trang thiết bị tập luyện đều phải được phun thuốc khử trùng, ngay cả trái bóng cũng vậy. Tuy nhiên, loại thuốc này dưới ánh nắng đã trở nên dính dính và khiến trái bóng không còn linh hoạt như trước. Khi tiếp xúc với các cầu thủ hay lăn trên cỏ, trái bóng đều gây ra nhiều khó chịu.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng không được tập luyện vô tư như trước mà phải chia nhóm nhỏ 5 người, tập luyện và phải đảm bảo tránh tối đa tiếp xúc. Số nhân viên tham gia buổi tập cũng được giảm đi đáng kể đến nỗi không có cả người... nhặt bóng. Vì thế các cầu thủ đều phải tự chạy đi nhặt bóng dù có vắng bao xa chăng nữa.

Nhìn chung, các bài tập của nhiều CLB đang không thể đảm bảo chuyên môn và cường độ như trước đây. Trong khi đó, chính các cầu thủ cũng nhận ra rằng họ đang trong tình trạng thể lực tương đối kém, không đủ để cạnh tranh ở môi trường Premier League như trước đại dịch Covid-19.

Nhiều HLV cho rằng, việc họ trở lại tập luyện chỉ giống như một màn trình diễn để cho thấy rằng chính phủ cũng như Premier League đang ứng xử tốt trước đại dịch Covid-19 chứ về mặt thực tế lại chẳng mấy chất lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại