Đôi giầy đã đi của Michael Jordan được bán với giá hơn nửa triệu USD

Đình Cường |

Sức hút của Michael Jordan đã khiến đôi giày đầu tiên mà ông đi sau khi ký hợp đồng với Nike lập kỷ lục mới.

Nhà đấu giá Sotheby’s thông báo, đôi Air Jordan đầu tiên của Michael Jordan đã được bán với giá 560.000 USD vào hôm qua, gấp 4 lần giá mà Sotheby’s kỳ vọng ban đầu. Đây là đôi Air Jordan 1s, size 13 theo chuẩn Mỹ, gồm 3 màu chủ đạo của CLB Chicago Bulls - đội bóng làm nên tên tuổi Michael Jordan.

Đôi giày này đã phá kỷ lục về đôi giày đắt nhất thế giới trước đó - Mike "Moon Shoe" được bán với giá 437.000 USD vào năm ngoái. Sở dĩ đôi Air Jordan 1s này được định giá cao đến vậy bởi nó mang trong mình rất nhiều ý nghĩa.

Đôi giầy đã đi của Michael Jordan được bán với giá hơn nửa triệu USD - Ảnh 1.

Trước năm 1984, các cầu thủ NBA chỉ được phép mang giày và dụng cụ thi đấu do hãng cung cấp có hợp đồng với NBA. Nike đã ký hợp đồng với Jordan vì tin rằng cầu thủ này sẽ tạo ra 1 dòng giày riêng, mang tính đột phá cho hãng - vốn chỉ nổi tiếng với các sản phẩm giày chạy bộ. Jordan và Nike bị phạt 5000 USD trong mỗi trận đấu mang các đôi Jordan của mình, và sau nhiều cân nhắc, NBA đã bỏ điều luật này.

Đôi Air Jordan 1 là đôi giày đầu tiên được cá tính hóa cho 1 cầu thủ bóng rổ, và là 1 trong những đôi Air Jordan được đi nhiều nhất, không chỉ với người hâm mộ bóng rổ, mà còn có thể rất dễ dàng phối đồ. Hiện tại, Michael Jordan đã là chủ sở hữu của thương hiệu giày mang tên mình, trực thuộc tập đoàn Nike, và những đôi giày "đánh số" mang tên ông đã ra được 34 phiên bản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại