Khoe “nội công thượng thừa”, nhưng võ sư Thiếu Lâm chỉ biết chạy rồi gục ngã sau 40 giây

Tiểu Mã |

Võ sư phái Thiếu Lâm tỏ ra tự tin thái quá để rồi mau chóng nhận cái kết đầy bẽ bàng.

Võ sư Thiếu Lâm để thua sau 40 giây

Kruarrt Muaythai – một diễn đàn võ thuật tại Thái Lan ngày 17/5 đã đăng tải clip trận tỉ thí ở Trung Quốc giữa một võ sư phái Thiếu Lâm gặp một đấu sĩ Muay Thái nghiệp dư. Hiện danh tính của hai nhân vật này vẫn là một ẩn số.

Diễn đàn Kruarrt Muaythai đưa ra lời bình luận ngắn với hàm ý mỉa mai thảm bại của vị võ sư Thiếu Lâm: "Một lần nữa, võ sư cổ truyền nên về nhà để ngủ, không nên ngủ ở phòng tập đấm bốc!".

Ngay sát giờ thượng đài, vị võ sư phái Thiếu Lâm đã khoe "nội công thường thừa". Ông gồng mình để cho một chàng trai to khỏe thoải mái đấm vào bụng mình mà không hề hấn gì. Thế nhưng, khi lên đài, vị võ sư này lại tỏ ra quá vụng về và yếu đuối trước võ sĩ Muay Thái nghiệp dư.

Khoe “nội công thượng thừa”, nhưng võ sư Thiếu Lâm chỉ biết chạy rồi gục ngã sau 40 giây - Ảnh 2.

Võ sư Thiếu Lâm khoe nội công trước khi thượng đài.

Khoe “nội công thượng thừa”, nhưng võ sư Thiếu Lâm chỉ biết chạy rồi gục ngã sau 40 giây - Ảnh 3.

Võ sư Thiếu Lâm quá lép vế so với đối thủ.

Trước sự chủ động tấn công ào ạt của võ sĩ Muay Thái, võ sư Thiếu Lâm chỉ còn biết phòng thủ một cách thụ động rồi chạy quanh đài. Thế nhưng, ông cũng chỉ có thể cầm cự được khoảng 40 giây.

Trong một tình huống tấn công, võ sĩ Muay Thái tung ra một cú đấm thẳng cực mạnh trúng vào mặt của võ sư Thiếu Lâm làm đối thủ gục ngã. Trận đấu khép lại với phần thắng knock-out cho đấu sĩ Muay Thái.

Như vậy, thêm một lần một võ sư cổ truyền ở Trung Quốc lại để thua khi bước lên võ đài so găng. Đây là kịch bản rất quen thuộc, liên tục xảy ra ở Trung Quốc trong vài năm trở lại đây. Trận đấu này cũng phần nào cho thấy giữa võ thuật dưỡng sinh, biểu diễn so với võ thuật đối kháng có sự khác biệt quá lớn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại