MC Quyền Linh: "Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc"

Tùng Ninh |

"Đôi khi, tôi cũng có những cảm xúc giấu kín, không dám đối mặt và cần được chia sẻ" – MC Quyền Linh nói.

Sắp tới đây, chương trình Đối mặt cảm xúc sẽ lên sóng, với nhiều câu chuyện hấp dẫn và xúc động tới từ các nhân vật, nghệ sĩ khách mời. Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình không ai khác chính là MC quốc dân Quyền Linh.

Được biết, Đối mặt cảm xúc là một chương trình thiên về tâm lý xã hội. Theo đó, trong mỗi tập sẽ có một nhân vật (người thường hoặc nghệ sĩ) được mời đến để nói hết suy nghĩ, tâm tư hoặc thú nhận lỗi lầm với đối tượng họ muốn truyền đạt (có thể là cha, mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè… của họ).

Đối tượng được truyền đạt cũng sẽ được mời tới để chứng kiến hết tâm sự, cảm xúc của nhân vật.

Trong một đoạn clip hậu trường chương trình, MC Quyền Linh đã có nhiều chia sẻ rất sâu sắc về việc sẽ có những nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình để trải lòng mình, MC Quyền Linh nói:

MC Quyền Linh: Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc - Ảnh 1.

Người ta nghĩ nghệ sĩ chúng tôi đang diễn, nhưng không phải vậy

"Khi hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, trở thành người của công chúng, hình ảnh cá nhân một người nghệ sĩ trong mắt khán giả luôn là vấn đề được họ quan tâm hàng đầu.

Chính điều đó khiến cho nghệ sĩ chúng tôi không còn được sống là chính mình nữa. Lúc nào chúng tôi cũng phải tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và nhiều khi không dám trực tiếp đối diện với cảm xúc thật của mình.

Riêng tôi, dù là người của công chúng, nhưng lại rất dễ bộc lộ cảm xúc, đôi khi là những cảm xúc bị người đời ném đá. Tôi đôi khi cũng có những cảm xúc giấu kín, không dám đối mặt và cần được chia sẻ.

Tôi cũng như bao nghệ sĩ khác, đôi khi thiếu đi sự kiềm chế cảm xúc của bản thân nên bị bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí là những cảm xúc hơi thái quá.

MC Quyền Linh: Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc - Ảnh 3.

MC Quyền Linh là người rất dễ khóc

Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc, là chảy nước mắt, nhưng không phải vậy. Đó là những cảm xúc thật trong chúng tôi, nhưng có thể chúng tôi nhạy cảm hơn nên cảm xúc sẽ càng nhân đôi.

Nếu như người thường không dám bộc lộ cảm xúc thì nghệ sĩ chúng tôi lại bộc lộ hết. Có rất nhiều nghệ sĩ dám chia sẻ về chuyện gia đình, con cái, về bí mật trong tình yêu của họ. Thậm chí, họ còn tiết lộ cả chuyện người thứ ba mà không ngần ngại.

Nghệ sĩ chúng tôi rất thật trong việc biểu lộ cảm xúc và không ngại nói ra. Chúng tôi biết có những chuyện khi nói ra sẽ bị ném đá, nhưng đó là cảm xúc thật nên vẫn nói. Hoặc có thể, đôi lúc chúng tôi bộc lộ rất bất ngờ trên truyền hình mà trong kịch bản không có".

MC Quyền Linh: Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc - Ảnh 4.

Tôi là người luôn luôn chia sẻ, tâm sự với con gái của mình

Ngoài nghệ sĩ, chương trình còn mời tới nhiều nhân vật trong các gia đình đời thường để họ chia sẻ về chuyện gia đình của mình. Về những nhân vật này, MC Quyền Linh nói:

"Về cảm xúc trong gia đình, tôi thấy có những mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bố mẹ không đối xử công bằng với con cái. Là ông bố của hai cô con gái, tôi muốn nêu lên quan điểm của mình.

Tôi không nghĩ có người cha người mẹ nào trên đời lại chủ định rằng sẽ yêu thương đứa con này hơn đứa con kia. Nó đôi khi chỉ là sự vô tình.

Tình cảm cha mẹ là vô cùng thiêng liêng nên không thể có chuyện đối xử bất công giữa các đứa con. Nếu có thì chỉ là trong cách nhìn nhận của con cái mà thôi.

Vấn đề đặt ra là những người làm cha làm mẹ phải phát hiện ra những cảm xúc tiêu cực trong cách nhìn nhận đó để phân giải cho con cái hiểu hơn. Từ đó, tránh cho con cái không bị tổn thương. Nếu để con cái tổn thương sẽ rất nguy hiểm.

Tôi là người luôn luôn chia sẻ, tâm sự với con gái của mình. Ngược lại, con gái của tôi cũng vậy.

MC Quyền Linh: Người ta nói nghệ sĩ chúng tôi diễn, động tí là khóc - Ảnh 5.

Trong gia đình, tôi nghĩ chúng ta nên thoải mái bộc lộ cảm xúc với nhau để con cái thấy rằng, cha mẹ không giấu giếm chúng điều gì. Từ đó, con cái sẽ dám đối mặt với những cảm xúc mà chúng thấy khó nói.

Con cái lúc còn nhỏ thường có những cảm xúc tiêu cực. Nếu cha mẹ không biết để giải quyết thì cảm xúc tiêu cực đó lớn dần và trở nên dữ dội.

Bởi vậy, theo tôi, chúng ta nên giải quyết những cảm xúc tiêu cực của con cái ngay từ lúc nhỏ.

Con cái ban đầu chỉ là một tờ giấy trắng. Chúng ta sẽ vẽ lên đó cho con những nhân cách đẹp ngay từ lúc nhỏ. Nếu để sự tiêu cực hình thành dần dần thì không hay chút nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại