Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ "mới lạ" ở VN

Linh Đan T/H (Ảnh: Kiên Nguyễn; Video: KINGLIVE) |

Sáu con người với sáu số phận, tính cách khác nhau cùng hợp lại vì niềm đam mê game, để rồi bằng những nỗ lực của mình đã đưa nền eSports Việt Nam lên một tầm cao mới.

Với sự phát triển của ngành công nghiệp game, giờ đây game thủ đã thực sự trở thành một công việc hấp dẫn và đáng mơ ước cho nhiều người, khi vừa có thể thỏa mãn đam mê, vừa mang về những khoản thu nhập đáng mơ ước. Thậm chí, cơ hội phát triển của các game thủ ngày càng mở rộng hơn khi eSports đã được công nhận là một môn thể thao và đưa vào thi đấu ở các kỳ đại hội như SEA Games hay ASIAD.

Đối với cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam, chức vô địch hai giải đấu AIC và AWC trong năm 2019 của Team Flash thực sự đã tạo nên cú hích mạnh mẽ để khẳng định vị thế thống trị trên đấu trường châu lục và thế giới.

Lắng nghe chia sẻ của các thành viên Team Flash, những chàng trai mới chỉ ngoài đôi mươi, độc giả sẽ có những góc nhìn chi tiết hơn về con đường, cuộc sống cũng như những trải nghiệm rất riêng mà chỉ game thủ mới có. Bởi như đã nói, game thủ giờ đây đã trở thành một công việc hấp dẫn đến lạ kỳ. Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, đâu có công việc nào là giản đơn!

Team Flash: Áp lực khi trở thành số 1 thế giới!

ÁP LỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI LUÔN LÀ SỐ 1

Phóng viên: Xin chào Team Flash, chào các thành viên Gấu, ProE, ADC, XB, Đạt KòiElly. Cả đội đều có những tên trong game nghe khá thú vị. Mọi người có thể giải thích qua một chút về ý nghĩa của những tên gọi này được không?

Gấu: Xin chào mọi người, mình tên Phạm Hồng Quân, đội trưởng và hiện tại đang đi top cho Team Flash và tên trong game của mình là Gấu. Lý do mình chọn tên in game như vậy là bởi ngày xưa khi bước chân vào game Liên quân, mình có gọi người yêu mình là Gấu nên quyết định lấy luôn tên đó.

ProE: Mình là Trần Quang Hiệp, hiện đang đi vị trí support cho Team Flash và tên trong game của mình là ProE. Ngày xưa đi chơi net, mình có nhờ một thằng bạn đặt tên hộ. Lúc đó cả hai thằng đặt trên là ProE. Trải qua thời gian, chơi game này game kia thì thấy cái tên ProE cũng hay và có ý nghĩa với bản thân mình nên cứ dùng tên này thôi.

ADC: Xin chào, mình tên Trần Đức Chiến, hiện tại là người đi rừng của Team Flash, tên trong game là ADC. Lý do mình đặt tên này vì ngày xưa thích chơi vị trí xạ thủ, mà từ này trong tiếng Anh viết tắt là AD, nên đặt tên là Ad carry (ADC).

XB: Mình là Trần Xuân Bách, người đi đường giữa của Team Flash. Hiện tại tên trong game của mình là XB. Lý do cũng rất đơn giản thôi. Hồi trước đi đánh giải, gần đến giờ đăng ký rồi mà mình chưa nghĩ ra được tên gì nên thôi đặt luôn là XB, viết tắt tên Xuân Bách của mình.

Đạt Kòi: Mình tên Đinh Tiến Đạt, đi đường top ở Team Flash, tên trong game là Đạt Kòi. Chọn tên này là vì thời điểm mới bắt đầu chơi Liên quân mình khá là còi, từ đó mà cái tên Đạt Kòi ra đời.

Elly: Còn mình là Đỗ Thành Đạt, tên trong game của mình là Elly. Lý do đặt tên này là vì mình thích nhân vật Elsa trong phim Frozen nên mình lái qua nghe cho nó hay.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 2.

Team Flash vừa trải qua vòng đấu bảng Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2020 với ngôi vị số 1 và thẳng tiến vào chung kết. Không biết việc thi đấu ở mùa giải năm nay mang lại trải nghiệm khác thế nào so với mọi năm, khi giải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19?

Gấu: Với mình thì có khác một chút là việc phải đeo khẩu trang trong lúc thi đấu. Mình thấy chuyện đó cũng bình thường, nhưng với những người đeo kính như ProE và Elly sẽ dễ bị mờ kính. Tất nhiên nó cũng chỉ hơi khó chịu một chút thôi chứ không ảnh hưởng nhiều lắm.

ProE: Mình đeo kính nhiều cũng quen rồi nên vấn đề đấy nó chỉ là chuyện nhỏ thôi nên cũng không có trục trặc gì mấy.

Vậy thì với các bạn, đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở vòng bảng vừa rồi?

XB: Về pha ấn tượng nhất, mình nhớ đến game thứ hai ở trận lượt về với FTV, trận mà nếu thua thì Team Flash sẽ mất vị trí top 1. Ở tình huống mình và Chiến (ADC) thủ nhà, chỉ có 2 người thôi mà phải đánh với 5 người đối phương. Lúc ấy thực ra cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, thấy người trước mặt thì cứ… chưởng bừa thôi. Ai ngờ lại lật được kèo.

ADC: Pha đấy rõ ràng mình cũng như Bách, cứ người đến thì đánh người thôi. Lúc mà mình "chết" đi và có giáp hồi sinh lại thì thấy địch bị giết hết rồi mà không hiểu tại sao. Quay ra mới biết là Bách đã hạ hết đối thủ rồi. Trận đấy là trận quan trọng để quyết định Team Flash có lên được top 1 hay không. Với mình đó cũng là trận đấu khó quên nhất.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 3.

"Lúc ấy thực ra cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, thấy người trước mặt thì cứ… chưởng bừa thôi".

Dư luận coi việc Team Flash đứng đầu bảng như một chuyện tất yếu và không có gì quá bất ngờ với kết quả này. Nhưng thực tế trước khi bước vào lượt cuối, đội vẫn có khả năng bị mất ngôi đầu. Mọi người có thể chia sẻ về áp lực mà mình gặp phải khi luôn được kỳ vọng phải là số 1?

ADC: Trước giờ bọn mình cũng không quá quan trọng vào việc phải dồn hết sức để giành được top 1 đâu. Đối với team, chỉ cần vào play-off và được đánh BO7 là thành công rồi.

Nhưng chắc hẳn việc đứng đầu bảng, giành vé vào thẳng chung kết cũng mang lại nhiều lợi thế. Ví dụ như việc có thể quan sát các đối thủ tung hết sức ở vòng play-off chẳng hạn.

Đạt Kòi: Trong thời gian này bọn mình cũng cùng nhau xem các trận play-off để phân tích đối thủ và tìm chiến thuật để có thể khắc chế họ khi đối đầu.

ProE: Lợi thế top 1 cũng mang lại nhiều thứ, giúp bọn mình có thời gian nghỉ ngơi và quan sát các đối thủ. Nhưng đối với mình, việc quan sát đối thủ hay bắt bài cũng là một phần thôi, khoảng 20-30%, còn đội cũng phải có lối đánh và chiến thuật riêng, cùng nhau luyện tập và chuẩn bị ra sao mới điều là quan trọng nhất.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 4.

"Việc quan sát đối thủ hay bắt bài cũng là một phần thôi, khoảng 20-30%"

Dù có những khó khăn nhất định nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng đã suôn sẻ với Team Flash. Cả đội đã dành quãng nghỉ vừa rồi để làm gì, có tranh thủ đi đâu đó để nghỉ xả hơi không?

ProE: Thực ra mình cũng không đi chơi mấy. Ở nhà xem giải, live stream rồi luyện tập nên cũng chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Bản thân mình cũng thuộc kiểu người không thích đi chơi lắm.

ADC: Cá nhân mình thì có dành chút thời gian về chơi với gia đình, giải tỏa tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu căng thẳng sắp đến.

Đạt Kòi: Mình cũng tận dụng mấy ngày nghỉ về thăm gia đình, bố mẹ, anh chị. Về nghỉ cũng vẫn chơi game, nhưng mà chỉ chơi vui thôi, kiểu chơi cho đỡ buồn vì về nhà thì cũng không có việc gì làm cả, toàn ăn với ngủ thôi (cười).

Gấu: Mình là đội trưởng, anh cả của đội nên càng phải luyện tập nhiều để anh em trong đội nhìn vào (cười). Đùa thôi, thực ra khi giải còn chưa hết, mới đánh xong trận với FTV là mình đã phải về quê để chụp ảnh cưới rồi. Lúc về thì vẫn xem anh em đánh, thỉnh thoảng vào làm vài game cho đỡ buồn tay. Và rồi nhận tin vui Team Flash đạt top 1 từ anh em.

Vậy phải hỏi riêng Gấu một chút, không biết đám cưới của bạn khi nào sẽ diễn ra?

Gấu: Ban đầu mình định tổ chức đám cưới vào ngày 21 tháng 4 âm lịch (13/5), nhưng vì dịch bệnh nên phải hoãn lại đến tháng sau.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 5.

Đội trưởng Gấu (26 tuổi) là thành viên đầu tiên của Team Flash lập gia đình.

"LÚC MỚI ĐI VÀO CON ĐƯỜNG NÀY, MÌNH CHẲNG CÓ MỘT ĐỒNG NÀO"

Trong suốt thời gian qua, nhắc đến Liên quân mobile thì Team Flash luôn là tên tuổi hàng đầu. Không chỉ tại Việt Nam mà còn ở tầm cỡ thế giới nữa, như việc đội xuất sắc lên ngôi vô địch AWC 2019 là một minh chứng rõ nét. Việc vô địch World Cup và được gắn với danh xưng "số 1 thế giới" có làm các bạn thấy áp lực hơn không trong việc bảo vệ những thành công đã đạt được?

Gấu: Tất nhiên việc chỉn chu hơn, ăn nói nhẹ nhàng, giữ hình tượng chắc chắn phải có rồi. Còn áp lực thì mình thấy áp lực hơn rất nhiều so với vô địch trong nước. Bởi vì trên thế giới thì nước nào cũng mạnh, mạnh ngang và có thể hơn mình nữa. Cho nên đội phải luyện tập nhiều hơn để giữ được chức vô địch thế giới.

Đạt Kòi: Việc vô địch thế giới mang đến áp lực khá nhiều vì mình luôn phải cố gắng luyện tập để giữ vững phong độ.

ADC: Mình thấy điều này có thì cũng có nhưng bản thân cũng không quá quan trọng. Miễn là mình cố gắng thôi, vì khi đã đặt nặng vấn đề quá thì sẽ càng bị áp lực hơn. Cho nên mình vẫn như bình thường thôi để bớt đi áp lực cho bản thân, tránh ảnh hưởng đến phong độ.

Elly: Với mình mọi thứ vẫn bình thường, không có gì thay đổi. "Nhà vô địch thế giới" cũng chỉ là một danh xưng mọi người thấy thế thôi, chứ con người, cách sống của bọn mình vẫn vậy.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 6.

Khoảnh khắc Team Flash đăng quang AWC 2019.

Thực tế thì công việc nào cũng có áp lực riêng cả, không có gì là dễ dàng. Áp lực duy trì vị thế số 1 hiện tại của Team Flash là một dạng áp lực khi ta đã có được thành công và phải giữ được nó. Vậy còn với ngày mới bắt đầu thì sao? Áp lực các bạn gặp phải là gì để có thể theo đuổi con đường game thủ?

XB: Khi mới bắt đầu thì tất cả bọn mình ai cũng có khó khăn cả. Hầu như đều là khó khăn về gia đình. Để tháo gỡ được nút thắt khi gia đình vẫn đang hoài nghi thì thành công chính là minh chứng để người thân thấy là bọn mình đã đúng.

Nhưng mình nghĩ gặp khó khăn khi bắt đầu là một phần, còn phần khác nữa là khó khăn để duy trì. Khó khăn duy trì và khó khăn để giữ được vị trí top 1 là điều khó hơn nhiều so với những vấn đề ngày ban đầu.

ProE: Tất nhiên khi đi theo con đường này thì đa số là người nhà không cho. Mình phải cho gia đình mình thấy lời nói của mình mang đến sự thành công. Chứng minh được điều đó thì gia đình ủng hộ thôi.

Với bản thân mình, đợt đó mình cũng quyết tâm lắm. Vì muốn thành công trong lĩnh vực này nên cũng bảo mẹ là mẹ đừng có cản con nữa, đây là ước mơ của con, hãy để con theo đuổi nó. Mẹ cảm thấy tin tưởng, thấy không nên ngăn cản ước mơ của con cái nên cũng đồng ý cho theo. Hiện giờ làm cho mẹ thấy được mình đã thành công thì mình cũng thấy vui lắm. Gia đình cũng càng tin tưởng mình hơn.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 7.

Chúng ta có thể thẳng thắn nói với nhau rằng thành công không chỉ giúp các bạn có được danh tiếng, mà đi cùng với đó là những khoản thu nhập hậu hĩnh. Vậy sau khi đã đạt được thành công như bây giờ, điều hài lòng nhất mà các bạn đã làm được cho gia đình, người thân là gì?

ProE: Khi thành công thì tiền bạc cũng sẽ đến với mình. Đôi lúc mình gia đình có khó khăn hay mẹ cần gì đó thì bản thân hoàn toàn có thể sẵn sàng giúp đỡ. Khi có một nền tảng tài chính sẽ giúp mình chủ động hơn trong cuộc sống.

Đạt Kòi: Trước kia mình vẫn đang đi học, còn phụ thuộc vào gia đình. Sau khi có được thành công rồi, mình có thể tự lo cho gia đình mình được, hỗ trợ cho gia đình những lúc khó khăn. Ví dụ như bố mẹ thích gì thì mình có thể mua cho. Gia đình đã vất vả vì mình nhiều và giờ là lúc mình báo đáp công ơn bố mẹ.

XB: Bố mẹ mình thì chẳng muốn gì ngoài mong muốn con cái tự lập, có thể tự trang trải cuộc sống của mình. Nhà có hai anh em trai, mình là út còn anh trai cũng có gia đình riêng rồi. Bố và mẹ đều là công chức nhà nước, đều có lương cả nên cũng không cần gì nhiều ở con cái đâu. Chỉ mong sau này có thành công hay gì nữa thì cũng về quê ở (Đan Phượng, Hà Nội - PV), đừng có xa bố mẹ là được.

Vậy còn với Gấu, người anh cả chuẩn bị có gia đình riêng thì sao? Sự thành công cùng Team Flash chắc hẳn mang đến cho bạn những nền tảng vững chắc trước khi quyết định kết hôn?

Gấu: Lúc mới đi vào con đường này, thực sự mình cũng không có tiền đâu, chẳng có một đồng nào cơ, vì đam mê thôi. Khi mà đổ bao nhiêu cố gắng để có được những chức vô địch từ trong nước lẫn thế giới để có một khoản tiền nho nhỏ cho bản thân thì mình cũng có gửi một ít cho mẹ, bảo mẹ thích chi tiêu, mua sắm gì thì dùng. Mình sau đó cũng cất đi một khoản cho bản thân vì sau này còn có vợ con, phải chăm lo cho gia đình nữa.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 8.

TỪNG SUÝT ĐÁNH NHAU VÀ CẢM XÚC KHÓ TẢ KHI ĐƯỢC ĐẠI DIỆN CHO VIỆT NAM

Nhắc đến thành công thì chức vô địch AWC hay cú ăn 4 trong năm 2019 của Team Flash là quá đỗi ấn tượng rồi. Nhưng không lâu sau chức vô địch AWC 2019, đội lại không thành công ở vòng loại tranh vé dự SEA Games. Cảm giác để tuột khỏi tay suất tham dự một đại hội thể thao được cả đất nước dõi theo hẳn không dễ nuốt trôi?

Đạt Kòi: Đấy là điều đáng tiếc nhất đối với cả team cũng như riêng bản thân mình. Sự nghiệp game thủ này được thế giới ghi nhận, rồi Liên quân được đưa vào SEA Games nhưng rồi bọn mình lại để tuột mất tấm vé đó. Thực sự tiếc lắm.

XB: Trong bất cứ giải đấu nào mình cũng đều thấy quan trọng cả nên hôm đó thua thấy khá tiếc nuối (XB đã đổ gục xuống bàn sau khi phải nhận thất bại bất ngờ - PV). Đánh giải thế giới thì chỉ bao gồm ở bộ môn Liên quân và được cộng đồng game ghi nhận thôi, còn SEA Games là một giải đấu cả nước theo dõi cho nên góc nhìn rất khác nhau. Vì thế thực sự rất tiếc.

ADC: Đối với mình, năm 2019 nếu Team Flash có thêm tấm vé đi SEA Games nữa thì chắc là năm đại thành công của đội. Bọn mình đã vô địch tất cả các giải đấu tham gia, nhưng duy nhất vòng loại đi SEA Games lại mất vé. Điều này làm mình khá là tiếc. Hơn nữa, đây là tấm vé đại diện cho đất nước đi tranh huy chương vàng.

Tất nhiên thua thì cũng thua rồi, tiếc nuối cũng nhiều, nhưng xong rồi thì mình phải hướng đến phía trước thôi. Nếu Liên quân còn phát triển nhiều hơn nữa thì mình vẫn sẽ theo đuổi, giữ phong độ để hi vọng có thể tiếp tục tranh vé dự SEA Games 2021 ngay tại Việt Nam.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 9.

Các bạn đều nhắc đến cảm giác tiếc nuối khi mất vé dự SEA Games 30. Vậy hẳn là khi được tham dự ASIAD 18 tại Indonesia 2 năm trước, việc được nhận nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam hẳn phải mang đến những cảm xúc lớn lao lắm?

ProE: Ngày được đi đánh ASIAD, mình cảm giác mọi thứ cũng khá to lớn, sau cũng có được huy chương. Đợt đó đội cũng xác định có thể đánh bại được Trung Quốc, nhưng mà rồi vào trận cảm giác hơi "fail", sau mình cũng mất bình tĩnh nên đánh không được tốt. Có huy chương đồng nhưng cảm giác vẫn hơi tiếc.

Gấu: Nói thật là đợt đấy mình cũng "ngáo" lắm (cười). Khi sang một đất nước lạ thì có những thói quen mình thường hay làm thì không thể thực hiện được nên tâm lý cũng có phần hơi bấp bênh.

Nhưng có một cái cũng rất khoái khi đi đánh ASIAD. Đó là lúc xuống máy bay, lên xe đi về thành phố, đường đông như vậy nhưng mình đi không hề bị tắc vì có xe cảnh sát dẫn đường. Cảm giác mình không khác gì minh tinh (cười lớn).

ProE: Một chuyện nữa là đợt ASIAD thì mình và Bách mới vào team, lúc ấy chưa có đội hình thế này đâu, gồm những người khác cơ. Bọn mình mới vào nên cũng không có nhiều thời gian luyện tập, đùng cái có vé rồi vài ngày sau đi đánh luôn. Mình nghĩ nếu như lúc ấy mà Team Flash tốt như bây giờ thì chắc phải có huy chương cao hơn ở ASIAD.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 10.

Nhận chuyện ProE nói về việc thi đấu không được như ý, tập luyện chưa tốt dẫn đến kết quả Team Flash phải nhận thất bại, hỏi thật lòng một câu nhé: Đã bao giờ các bạn xích mích, va chạm với nhau vì không hài lòng với đồng đội chưa?

Gấu: Ôi, xích mích đã là gì, thậm chí chút nữa là đánh nhau ấy (cười lớn).

Đạt Kòi: Anh Gấu từng suýt bị ProE "múc", tái hết mặt vào (cười).

Chuyện cụ thể ra sao nhỉ ProE?

ProE: Lúc ấy trong trận đấu, mình thì nóng tính nhưng anh Gấu lại còn kiểu quát lên: "Không đánh đi ra ngoài". Mình bực mới bảo lại: "Giờ sao", còn đứng hẳn lên rồi. May mọi người cản lại không mình đứng dậy đi ra sau mình "múc" luôn rồi (cười).

Gấu: Kể vui thôi nhưng đó là một câu chuyện mà anh em không quên được. Phải có tí cãi vã anh em mới hiểu nhau được. Chứ cứ tức giận mà lại giữ trong lòng, không nói với nhau thì không là anh em được.

ProE: Mình thực ra có nóng thì cũng chỉ nóng trong game thôi, chứ ngoài đời chẳng nói mấy đâu. Trong game mình máu thắng lắm, không muốn thua đâu. Làm gì không được 10 điểm thì cũng phải 9. Sai sót một tí là mình thấy khó chịu lắm. Những lúc như thế mình muốn xả ra luôn chứ không giữ lại làm gì, không thì thấy bí bách trong người lắm.

Team Flash: Kỷ niệm suýt "tẩn nhau" khi đang thi đấu.

Vậy còn những va chạm khác trong cuộc sống? Về chuyện sinh hoạt, ăn ở tại gaming house chẳng hạn?

Gấu: Đội mình va chạm nhiều lắm nhưng cứ đi du lịch cái là hết (cười lớn).

XB: Thực ra chuyện sinh hoạt cũng không va chạm nhiều lắm đâu, anh em ở gaming house thì tập luyện với nhau là chính thôi.

Mỗi môn thể thao đều đặc thù và tuổi nghề riêng. Ví dụ như với bóng đá, khi bước sang độ tuổi 30, các cầu thủ bắt đầu phải suy tính đến việc mình sẽ làm gì sau khi giải nghệ, liệu có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá với một vị trí khác hay chuyển sang một lĩnh vực mới. Còn với các bạn thì sao, mọi người có định hướng như thế nào cho tương lai xa của mình trong 5, 10 năm nữa và xa hơn?

Đạt Kòi: Với bản thân mình thì hiện tại vẫn theo đuổi con đường của một game thủ thôi. Nếu như vài năm sau không thể tiếp tục được nữa thì cũng tích lũy được cho mình một khoản tiền tiết kiệm để thực hiện những dự định khác trong tương lai.

ADC: Chắc chắn sau này mình sẽ không theo con đường game thủ. Nhưng trước mắt mình cứ cố gắng hết sức cho công việc hiện tại đã và vẫn chưa muốn nghĩ nhiều cho tương lai xa.

Gấu: Nghề game thủ như bọn mình, ai giỏi lắm chắc cũng chỉ được 5,6 năm. Nhưng mà xong game thủ thì vẫn có thể làm streamer hay một việc gì đó về game, giải trí. Còn về tương lai xa 10, 20 năm nữa thực sự chưa thể nghĩ quá xa được, vì đầu óc bây giờ phải tập trung hết sức cho công việc hiện tại, tập trung thi đấu đã.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 12.

"TRUYỀN THÔNG CHỈ NÓI ĐẾN CHUYỆN ADC HAY LAI BÂNG (SGP) TỎA SÁNG LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC"

Đó là những câu chuyện về tương lai xa, vậy còn về điều quan trọng trước mắt là trận chung kết Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2020, FL đánh giá thế nào về sự khác biệt của đối thủ SGP trong năm nay so với năm 2019? Liệu sắp tới các bạn có bất ngờ nào dành cho SGP hay không?

ProE: Các nhân mình cho rằng SGP đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm 2019, hứa hẹn chung kết ĐTDV mùa xuân 2020 sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Còn bất ngờ dành cho SGP thì các bạn cứ chờ ở trận chung kết vào 24/05 này nhé.

Ở lượt đi, SGP có chiến thuật nuôi Lai Bâng suýt đánh bại được FL. Hiện tại FL còn e ngại chiến thuật đó không và có cách khắc chế triệt để hay chưa?

XB: Bâng là một người chơi kỹ năng tốt nhưng nếu để so sánh chiến thuật chỉ xoay quanh một người chơi của SGP với sức mạnh đồng lòng như 6 anh em chúng mình thì thực sự rất khó để biến "suýt" thành sự thật.

Vậy thì giữa việc SGP nuôi Lai Bâng và FL nuôi ADC có điều gì khác nhau không? Như việc dư luận cho rằng ADC tỏa sáng là do XB và ProE đã hỗ trợ quá tốt, bản thân ADC nghĩ sao về quan điểm này?

ADC: Liên Quân Mobile là một game đồng đội 5 người, mình cho rằng truyền thông trước giờ chỉ nói mình tỏa sáng hay Bâng tỏa sáng là thực sự không chính xác. Việc giành chiến thắng không thể đến từ một tuyển thủ mà phải đến từ cả 5 thành viên trong team.

Tất nhiên cá nhân mình cũng cảm thấy rất may mắn khi được chơi chung với một trong những tuyển thủ Đường Giữa và Hỗ Trợ xuất sắc nhất thế giới hiện nay là XB và ProE.

Ngoài Lai Bâng, FL đánh giá cao ai khác ở SGP nữa không?

Team Flash khi bắt đầu vào trận đấu sẽ luôn dành sự tôn trọng và đánh giá cao với mọi tuyển thủ mà chúng mình thi đấu cùng.

Vô địch thế giới nhưng khóc hận vì SEA Games & góc khuất công việc tiền tỷ mới lạ ở VN - Ảnh 13.

Theo cảm nhận cá nhân, việc thi đấu trên sân khấu có khán giả và không có khán giả khác nhau như thế nào với các bạn? FL cảm thấy thi đấu trong điều kiện nào thì có lợi hơn cho đội?

Gấu: Tụi mình đã thi đấu trên rất nhiều sân khấu cả trong và ngoài nước nên thực sự đã không còn thấy quá khác biệt giữa việc có và không có khán giả. Tuy nhiên được các bạn Flazer buff tinh thần trực tiếp ngoài sân đấu thì vẫn thích hơn (cười).

Vậy thì các bạn có muốn nhắn gửi điều gì tới các bạn Flazer, những người luôn ủng hộ hết mình cho FL?

Gấu: Để chuẩn bị cho trận chung kết, Team Flash cũng đã cố gắng luyện tập rất nhiều, chuẩn bị sẵn tâm lý và cũng có quyết tâm rất lớn để giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với toàn đội.

ADC: Trong thời sắp tới lịch của đội cũng khá bận rộn, với lịch quay, lịch luyện tập rồi phải bay đi bay lại giữa các nơi, áp lực thời gian rất nhiều. Bọn mình chắc chắn sẽ rất bận và mệt mỏi. Nhưng mà mình nghĩ ở phía sau luôn có những người ủng hộ, fan hâm mộ, các bạn Flazer luôn dõi theo và cổ vũ cho mình. Đây cũng chính là động lực để bọn mình có thể hướng đến chiến thắng ở tất cả các trận đấu.

Xin cảm ơn các bạn về cuộc trò chuyện!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại