Cho rằng "Việt Nam sợ Indonesia", báo Indo mỉa mai cách dùng người ở AFF Cup của thầy Park

A Kha |

Tờ Indo Sport đã đưa ra những phân tích có phần chủ quan và áp đặt quá mức sau khi VFF phát biểu về AFF Cup 2020.

Theo đó, trong bài viết có tiêu đề "Sợ Indonesia, Việt Nam khoe khoang việc gửi đội mạnh nhất tới AFF Cup", cây bút Arif Budi Setyanto đưa ra phân tích:

"ĐTQG Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của họ cho AFF Cup 2020 sắp tới, mặc dù có khả năng giải đấu này vắng bóng 3 đối thủ mạnh.

Philippines, Malaysia và Thái Lan đã lên kế hoạch rút khỏi AFF Cup 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ cạnh tranh khó nhằn nhất trong việc bảo vệ chức vô địch của Việt Nam chính là ĐT Indonesia.

Cũng vì sợ ĐT Indonesia nên Việt Nam đảm bảo sẽ mang tới giải đấu này những cầu thủ tốt nhất của mình".

Cho rằng Việt Nam sợ Indonesia, báo Indo mỉa mai cách dùng người ở AFF Cup của thầy Park - Ảnh 1.

Ở lần gần nhất gặp nhau, Indonesia thua Việt Nam với tỉ số 1-3 dù có lợi thế sân nhà.

Tờ Indo Sport đồng thời cũng dẫn lời Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết V.League và giải hạng Nhất mùa giải 2020 sẽ được điều chỉnh lại, sao cho Việt Nam có thể mang đội hình tốt nhất dự AFF Cup, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đương kim vô địch và cần tiếp tục duy trì hình ảnh, danh tiếng.

Tuy nhiên chính từ phát biểu của ông Trần Quốc Tuấn, có thể thấy những lý lẽ mà tờ Indo Sport đưa ra mang tính suy diễn quá mức, khi cho rằng Việt Nam "khoe khoang" và vì "sợ Indonesia" nên mới điều chỉnh V.League nhằm phục vụ ĐTQG.

Cho rằng Việt Nam sợ Indonesia, báo Indo mỉa mai cách dùng người ở AFF Cup của thầy Park - Ảnh 2.

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, Việt Nam sẽ có lần thứ 3 đăng quang tại giải đấu hấp dẫn nhất khu vực. Trong khi đó, Indonesia vẫn chưa thể một lần bước lên ngôi vương.

Ngay cả việc Philippines, Malaysia và Thái Lan dự tính rút khỏi AFF Cup 2020 cũng đều chỉ là những thông tin dự tính, chưa hề được các Liên đoàn bóng đá nước này chính thức xác nhận. Bởi thế việc 3 quốc gia trên có bỏ giải hay không là điều chưa thể khẳng định.

Hơn nữa, những gì diễn ra trong gần 2 năm qua cho thấy Indonesia sa sút nghiêm trọng và đang tụt lại so với Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia. 

Đội bóng xứ vạn đảo không vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018 (chỉ thắng được Timor Leste, còn lại hòa Philippines, thua Thái Lan, Singapore), sau đó thua cả 5 trận tại vòng loại World Cup 2022 trước Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và UAE.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại