Bóng đá Trung Quốc và những lần phải "bái phục" Việt Nam

Đoàn Dự |

Những năm gần đây khi bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích tốt dưới thời HLV Park Hang-seo thì Trung Quốc cũng liên tục lên tiếng khen ngợi chúng ta.

Mới đây, BLV nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc, Zhang Lu đã phải lên tiếng thừa nhận Việt Nam đã vượt qua đất nước tỷ dân ở môn túc cầu. Ông nói gắn gọn: "Bóng đá Trung Quốc khó thành công dù tính trong 20 năm tới. Hiện tại, chúng ta đã bị Việt Nam hay Thái Lan vượt qua mất rồi".

Thực tế, trong hơn 2 năm qua, mỗi khi Việt Nam đạt thành tích tốt thì giới chuyên gia và truyền thông Trung Quốc lại liên tục lên tiếng khen ngợi cũng như đem ra so sánh với đội nhà.

VCK U23 châu Á 2018

Ở giải đấu trên đất Thường Châu, Trung Quốc, U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân. Khi ấy, tờ báo chủ nhà Tencent Sports News viết:

"Việt Nam đã chứng tỏ tiềm lực dũng mãnh của mình trong khi đội Trung Quốc chủ nhà đã phải dừng chân từ vòng loại. Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc “học cách đi lấy chân kinh” từ cách đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam. Chỉ kiên trì 10 năm mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên chấn động của giải U23 châu Á".

Tờ Kaixian của Trung Quốc cũng ca ngợi Việt Nam khi đó chỉ chịu thua sát nút Uzbekistan: "Uzbekistan đè bẹp Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng lại thắng sát sao trước U23 Việt Nam. Trong bóng đá không có gì là không thể".

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 1.

NHM Trung Quốc khi ấy cũng vô cùng cuồng nhiệt và bày tỏ sự yêu thích với thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Một đội tuyển ở quốc gia chưa từng thi đấu dưới tuyết đối đầu với đối thủ mạnh đã quen với cảnh đóng băng. Tôi muốn nói rằng sự kiên cường của U23 Việt Nam cho thấy sức mạnh tinh thần mới là cội nguồn của thành công".

"Đó là sự nỗ lực, chiến thắng chính giới hạn của bản thân. Đó mới là vẻ đẹp của thể thao. Cảm ơn U23 Việt Nam".

"Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam. Hãy nhớ kỹ tên và dáng vẻ của anh ấy".

"Tuy Việt Nam không giành được quán quân nhưng họ là đội á quân còn giỏi hơn cả quán quân trong lòng tôi. Ba trận đều đá suốt 120 phút, trận cuối cùng còn diễn ra giữa trời tuyết dày xưa nay chưa từng có. Giải U23 Châu Á đã rửa sạch hình ảnh "kém cỏi" về họ trong tư duy cố hữu của mọi người, sự nỗ lực suốt nhiều năm của họ đã được đền đáp"...

Asiad 2018

Nối tiếp thành công ở VCK U23 châu Á, lứa thế hệ vàng của những Quang Hải, Công Phượng đến Indonesia để dự Đại hội thể thao châu Á. Tại đây, chúng ta vượt qua nhiều kình địch như Nhật Bản (vòng bảng), Bahrain (vòng 1/8), Syria (Tứ kết) để vào Bán kết gặp Hàn Quốc. Chung cuộc Việt Nam đứng hạng Tư.

Trong khi đó, Trung Quốc dừng chân ngay vòng 1/8 sau khi thua Saudi Arabia 3-4. Khi ấy, truyền thông và NHM Trung Quốc đã liên tục lên tiếng thán phục Việt Nam.

"Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã khiến tất cả sững sờ khi lọt vào tới trận chung kết. Điều đáng nói, sau 7 tháng, họ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng khi lọt vào tới tứ kết Asiad 2018.

Olympic Trung Quốc và Olympic Việt Nam cùng giành được ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng nhưng đáng buồn là chúng ta không thể tiến xa như họ. Lối chơi phòng ngự phản công, cộng với tinh thần thi đấu tuyệt vời đã giúp họ thành công. Bên cạnh đó, Olympic Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ chất lượng từng giành á quân ở giải U23 châu Á.

Tất nhiên, chặng đường tiến tới trận chung kết Asiad 2018 của Olympic Việt Nam không hề dễ dàng bởi họ có thể gặp Olympic Hàn Quốc hoặc Olympic Uzbekistan ở vòng bán kết. Nhưng với những gì thể hiện, Olympic Việt Nam là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào" - Sina ca ngợi Việt Nam sau khi chúng ta vượt qua Syria ở Tứ kết.

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 2.

"Trong quá khứ, Trung Quốc chỉ xem Việt Nam là đội bóng lót đường nhưng giờ đây, họ đã vươn lên top những đội mạnh ở khu vực châu Á. Tôi e rằng giờ đây, Olympic Trung Quốc cũng phải thất thế trước họ" - tờ Sina tiếp.

"Nếu bạn đã đến Việt Nam, bạn sẽ thấy tình yêu bóng đá của họ thể hiện khi người ta thậm chí còn chơi bóng đá ngay cả trên những vỉa hè hay ngõ nhỏ. Điều này đã bắt đầu từ cách đây nhiều năm trước rồi, nhưng nước ta (Trung Quốc) thì vẫn chưa được như vậy" - một fan Trung Quốc viết.

"Các cầu thủ Việt Nam thể hiện thực lực ghê gớm như vậy, đội tuyển quốc gia của chúng ta làm sao còn mặt mũi nào nữa đây" - một fan Trung Quốc khác cảm thán.

"Ngày hôm sau, một vị lãnh đạo nào đó của liên đoàn bóng đá Trung Quốc sau khi xem được tin chiến thắng của Việt Nam, chắc phải ra quyết định học tập cách huấn luyện đội bóng từ nước bạn" - CĐV Trung Quốc châm chọc lãnh đạo bóng đá nước nhà.

AFF Cup 2018

Chức vô địch ĐNÁ dĩ nhiên quá nhỏ bé nếu tính ở mặt bằng châu Á. Tuy nhiên, việc Việt Nam giành ngôi vô địch khu vực sau 10 năm chờ đợi vẫn khiến Trung Quốc thán phục.

"Trước trận, HLV Park Hang Seo tuyên bố ĐT Việt Nam đã sẵn sàng nâng cúp. Sau trận, Việt Nam chính thức trở thành tân vương AFF Cup, còn nhà cầm quân được các học trò nâng bổng lên trên không trung tôn vinh.

Hơn một năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, tiến vào bán kết ASIAD và giờ là xưng vương AFF Cup sau 1 thập kỉ chờ đợi. Người dân dải đất hình chữ S đang rất phấn khích, hãy để họ tận hưởng niềm vui chiến thắng" - tờ Sina tỏ ra hân hoan như thể một đội bóng của Trung Quốc vừa có thành tích tốt.

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 3.

"Giờ thì đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi Việt Nam nữa rồi" - fan Trung Quốc ngao ngán.

"Ghen tị với họ quá" - một CĐV xứ tỷ dân ao ước đội nhà cũng có thành tích giống thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Việt Nam thực sự đã bồi dưỡng được một thế hệ vàng cho nền bóng đá nước nhà" - một NHM Trung Quốc bình luận.

"Hiện nay, có lẽ không có nơi nào sánh được với Việt Nam về sự cuồng nhiệt vì bóng đá và văn hóa bóng đá tại đây. Tôi đã từng đến Việt Nam vào cuối tháng 8. Thời điểm đó đang diễn ra trận tứ kết Asiad 2018. Việt Nam đã chiến thắng và cả nước đổ ra đường ăn mừng với những chiếc ô tô và xe máy, liên tục vẫy chúc mừng. Bầu không khí đó quả thực rất tuyệt vời" - một fan Trung Quốc khác mô tả những gì mình từng trải nghiệm tại Việt Nam.

Asian Cup 2019

Đây là giải đấu mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều lọt vào Tứ kết. Dù vậy, NHM Trung Quốc vẫn khen Việt Nam hay hơn đội nhà.

"Tôi nói thật, đội Việt Nam giỏi hơn Trung Quốc nhiều!".

"Đội Việt Nam đá không thể chê nổi!".

"Màn thể hiện của đội Trung Quốc tối nay chắc chắn không thể là đối thủ của Việt Nam được".

Sau khi chúng ta thua Nhật Bản 0-1 ở Tứ kết, tờ Tencent Sports ca ngợi: "Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-1 và dừng chân ở Tứ kết Asian Cup 2019, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của thế hệ vàng của Việt Nam mà thôi. Tương lai của họ là rất tươi sáng".

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 4.

Trong khi đó, Trung Quốc thua đậm Iran 0-3 ở Tứ kết. Sina so sánh: "Nhìn vào màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam thì chỉ muốn đặt câu hỏi đến khi nào đội tuyển của chúng ta mới khiến cổ động viên hạnh phúc đến vậy. Dù thua nhưng chẳng ai chỉ trích họ được. Các cầu thủ của họ luôn lao vào điểm nóng, chơi ngang cơ với đối thủ. Còn cầu thủ của chúng ta thì co cụm lại".

"Theo dõi hai trận đấu thấy ĐT Việt Nam còn vượt qua cả Trung Quốc về đẳng cấp" - một fan Trung Quốc ngao ngán.

"Thật tâm cảm thấy bóng đá Việt Nam rất mạnh, đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Tuy vóc dáng không cao, nhưng ai cũng có bản lĩnh. Theo thời gian, ĐT Việt Nam sẽ sớm trở thành đối thủ đáng gờm của bóng đá Trung Quốc" - một NHM Trung Quốc khác viết.

SEA Games 2019

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nam Việt Nam vô địch SEA Games. Chúng ta hân hoan ăn mừng và từ nơi xa, người Trung Quốc thêm lần nữa thán phục thầy trò HLV Park Hang-seo.

"U22 Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 để giành tấm HCV SEA Games. Ngoài ra trong năm 2018, bóng đá nam Việt Nam đã giành ngôi á quân U23 châu Á và vô địch AFF Cup. Năm 2019, Việt Nam vào top 8 Asian Cup và ngẩng cao đầu dù bị loại ở vòng trực tiếp. Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam cũng gặt hái được nhiều thành công. Gần nhất, U19 Việt Nam đã giành quyền tham dự VCK châu Á" - Sohu liệt kê hàng loạt chiến tích của Việt Nam để ca ngợi.

"Gợi ý nào cho Trung Quốc trước sự thay đổi lớn lao của cục diện bóng đá Đông Nam Á?" - tờ Tân Hoa Xã thì đặt ra câu hỏi nhức nhối khi nhìn Việt Nam thay Thái Lan lên ngôi ở khu vực.

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 5.

NHM Trung Quốc thì lại được dịp nhao nhao so sánh Việt Nam với đội nhà:

"Chưa cần nhắc đến Nhật Bản, giờ đến Việt Nam chúng ta cũng đấu không lại rồi".

"Tôi vẫn còn nhớ rằng vào những năm 1990, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc vẫn có thể tự tin trước đội tuyển Nhật Bản. Lúc đó, chỉ có sợ mỗi Hàn Quốc thôi. Nhưng về sau dần dần phải dè chừng đến Ả Rập Saudi, Iran, rồi Nhật Bản. May mắn thay vẫn có thể đánh bại Malaysia. Thế mà giờ đây, nhìn Việt Nam lại thấy không thể thắng được cả họ nữa rồi".

"Thực lực của đội tuyển bóng đá Việt Nam quá tuyệt vời, họ càng ngày càng bỏ xa chúng ta".

U22 Việt Nam 2-0 U22 Trung Quốc

Tháng 9 năm 2019, U22 Việt Nam của thầy Park giao hữu với U22 Trung Quốc của HLV Hiddink và đã thắng 2-0. Sau trận, fan chủ nhà cực kì thất vọng:

"U22 Trung Quốc liên tục sơ hở ở hàng thủ. Kỹ thuật của cầu thủ thì gây khó chịu và có rất ít mối đe doạ của hàng công lên hàng thủ đối phương. Thật sự quá khó để có thể nghĩ tới việc dự Olympic.

Sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á đang ngày một mạnh mẽ. Đào tạo trẻ của chúng ta thì khó tìm ra lối thắng, tôi sợ rằng tương lai bóng đá Trung Quốc sẽ bị Việt Nam lấn át".

"U23 Việt Nam là Á quân của giải vô địch U23 châu Á năm 2018 và thế hệ cầu thủ tiếp theo của họ vẫn có nhiều người giỏi nên không thể xem thường. Thẳng thắn mà nói, đây không phải là một thất bại bất ngờ cho U22 Trung Quốc" - tờ Kuaiyu nhận định.

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 6.

"Làm thế nào mà cả 2 lần, với chỉ 1 tiền đạo Việt Nam có mặt trong vòng cấm có nhiều hơn 1 cầu thủ Trung Quốc, tiền đạo của Việt Nam đều dứt điểm khá thoải mái để ghi bàn? Hàng phòng ngự đã để bị chọc thủng quá dễ dàng" - Sohu thì tỏ ra kinh ngạc với màn trình diễn của đội nhà.

"Đây có lẽ là lứa cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay, và tôi sợ rằng đội tuyển Trung Quốc cũng khó thắng nổi ĐT Việt Nam" - tờ PPSport chán nản.

Vòng loại World Cup 2022

Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2022. Chúng ta có những kết quả đầy ấn tượng như thắng UAE (1-0), 2 lần hòa Thái Lan và thắng Malaysia, Indonesia.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ 2 bảng A với 7 điểm, bằng Philippines và kém xa Syria (15 điểm). Trung Quốc đã thua Syria 1-2, thậm chí bị Philippines cầm hòa 0-0. Chính vì thế, NHM bóng đá và truyền thông Trung Quốc lại tiếp tục so sánh với Việt Nam.

"UAE đang xếp hạng 67 của FIFA, cao hơn nhiều so với Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam gặp UAE 5 lần, chỉ thắng một, thua 4, ghi 3 bàn và thủng lưới 13 lần. Việt Nam hoàn toàn bất lợi trước UAE. Dẫu vậy, Việt Nam đã thắng UAE nhờ pha lập công của Tiến Linh, vươn lên đầu bảng G với 10 điểm. Màn trình diễn của Việt Nam đã dậy cho chúng ta một bài học" - Sohu viết.

Bóng đá Trung Quốc và những lần phải bái phục Việt Nam - Ảnh 7.

Tờ QQ thì mỉa mai rằng Trung Quốc nên cảm thấy may mắn khi không rơi vào bảng của Việt Nam: "Mặt khác, đội tuyển Trung Quốc ở bảng A đã thua 1-2 trước Syria. Nhưng với lợi thế về hiệu số bàn thắng, chúng ta vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc nên cảm thấy may mắn khi được bốc thăm vào bảng A, thay vì bảng G với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia".

Hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đà nối tiếp các thành công còn bóng đá Trung Quốc chưa tìm ra lối đi. Sau giai đoạn cố gắng tìm kiếm thành công bằng việc chi tiền thuê các HLV đẳng cấp quốc tế nhưng bất thành, giờ đây họ hướng đến chính sách nhập tịch ồ ạt. Chưa biết chính sách này có giúp bóng đá Trung Quốc thành công không nhưng rất nhiều ý kiến phản đối đã được đưa ra vì không muốn có chiến thắng bằng cách dùng nguồn sức mạnh "ngoại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại