Vụ dùng súng bắn người đi đường: Người dân ở sát chung cư nhiều đêm nghe tiếng như tiếng súng

Hoàng An |

Người dân sống gần khu chung cư của Vũ Tuấn Dũng cho biết, cứ vào buổi tối, căn nhà của họ thường có vật gì đó bị bắn vào.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an xác nhận đến lúc bị bắt, Dũng đã bắn khoảng 80 viên đạn và có ít nhất 3 nạn nhân bị bắn trúng, trong đó có người bị thương với tỷ lệ thương tật 14%.

Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của của mình tại cơ quan công an, 

Ông Nguyễn Mạnh Hải (50 tuổi, trú tại nhà 29 ngõ 34 đường Nguyễn Thị Định, gần khu chung cư của Dũng) cho hay, ở cách nhà ông vài bước chân là căn nhà số 23 và 25, nơi có 2 người bị trúng đạn súng hơi vào khoảng ngày 5/5 và ngày 6/5 vừa qua.

Ông Hải nhớ lại, thời điểm hai người kia trúng đạn rơi vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ sáng.

Theo ông Hải, khi biết các nạn nhân bị trúng đạn súng hơi, ông kiểm tra khu vực nhà mình thì phát hiện hơn chục viên đạn chì và bất ngờ khi chính ngôi nhà của ông cũng trúng đạn.

"Thường cứ vào khoảng 7 giờ tối hàng ngày, lúc tôi đang nấu cơm, thì nghe thấy tiếng lộp độp một hai phát vào cửa kính cường lực, tôi không nghi gì, chỉ đoán chắc trẻ con nghịch ngợm thôi. Tiếng động ấy ngày nào cũng xảy ra, có hôm dừng nhưng hôm sau lại tiếp tục. Tôi nhớ không nhầm thì nhà tôi bắt đầu bị từ trước Tết Nguyên đán", ông Hải nói.

Vụ dùng súng bắn người đi đường: Người dân ở sát chung cư nhiều đêm nghe tiếng như tiếng súng - Ảnh 2.

Bên dưới đường nhìn lên căn nhà của Dũng bên tòa chung cư.

Trước hôm xảy ra vụ việc hai nạn nhân bị bắn, ông Hải cũng khẳng định căn nhà của ông bị bắn vào cửa kính. Điều khiến ông ngạc nhiên là thời điểm hai nạn nhân đi đường trúng đạn lại vào buổi sáng, chứ không phải là buổi tối như mọi hôm.

Ở cách nhà ông Hải khoảng hơn 50 mét, nhiều người dân trú tại căn nhà số 14 ngõ 10 Nguyễn Thị Định cũng phản ánh, căn nhà của họ thường xuyên bị vật gì bắn vào.

Mới đây, khi có nạn nhân bị trúng đạn cùng đoạn phố, rồi theo dõi đài báo, biết công an bắt một người đàn ông, họ mới nghi, có thể căn nhà mình cũng bị Dũng mang súng ra nhòm, bắn vào.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2020, Đầu tháng 1/2020, Dũng mua trên mạng xã hội một khẩu súng hơi hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng cùng 1 kg đạn chì.

Tiếp đó, đối tượng này nhiều lần dùng khẩu súng bắn từ phòng ngủ của mình tại chung cư kể trên vào mục tiêu là bình nước ở nóc chung cư đối diện ở cách xa khoảng 100m.

Sau khi tập bắn vào mục tiêu cố định, Dũng chuyển sang bắn vào những người đi đường phía dưới chung cư. Từ tháng 2/2020 đến nay, đối tượng đã bắn trúng nhiều người dân đi xe máy.

Trưa 6/5, sau khi bắn trúng một người đi xe máy và phát hiện Công an đến làm việc, Dũng nhờ Đức đến tháo khẩu súng để giấu nhưng bị phát hiện bắt giữ. Cơ quan Công an thu giữ khẩu súng, 180 viên đạn, cùng nhiều nòng súng, đạn tại nơi ở của Đức.

Do bắn quá nhiều xuống dưới nên Trần Tuấn Dũng không biết có ai bị thương tích gì không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại