Đổ xô mua bảo hiểm xe máy, hướng dẫn viên du lịch bán 200 bộ/ngày, lãi ngay 4 triệu đồng

Hoàng Linh |

Lo sợ bị xử phạt trong đợt tổng kiểm tra phương tiện, người dân tìm mua những chiếc bảo hiểm xe máy để bổ sung giấy tờ mang theo khi điều khiển phương tiện giao thông.

Trước thông tin, CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra các phương tiện không cần lỗi ban đầu từ 15/5 - 14/6. Nhiều người dân mới đổ xô bổ sung bảo hiểm xe máy, mô tô- một trong những giấy tờ phải mang theo khi điều khiển phương tiện lưu thông. Nhiều trong số đó cho biết, bảo hiểm hiện có đã hết hạn hoặc có những người chưa từng mua bảo hiểm cho phương tiện, nay cũng bổ sung để tránh bị phạt.

Anh Tuấn Anh, nhân viên kỹ thuật tại Cầu Giấy cho biết, sau khi biết thông tin về việc tổng kiểm tra các phương tiện giao thông đường bộ từ 15/5, ngay chiều cùng ngày, anh đã tìm đến một trạm xăng dầu gần công ty để mua bảo hiểm.

"Vì vào giờ tan tầm và có đến 5-7 người đang xếp hàng tại phòng bán bảo hiểm xe máy nên tôi phải chờ chừng 15 phút mới đến lượt. Mọi thứ khá đơn giản nhưng do chủ quan nên tôi đã không rõ bảo hiểm xe mình đã hết hạn gần 5 tháng", anh Tuấn Anh cho hay.

Đổ xô mua bảo hiểm xe máy, hướng dẫn viên du lịch bán 200 bộ/ngày, lãi ngay 4 triệu đồng - Ảnh 1.

Bảo hiểm xe máy trở thành mặt hàng "hot" trong hai ngày nay.

Không có thời gian và không tìm được điểm bán bảo hiểm thuận tiện, chị Quỳnh Anh, nhân viên văn phòng tại Láng Hạ đã chọn mua bảo hiểm xe máy trên mạng với mức giá 50.000 đồng. Vì rẻ và điểm bán nhận chuyển tận nơi với đơn hàng từ 5 chiếc, chị cùng nhiều đồng nghiệp đã cùng đặt mua để được miễn phí vận chuyển.

Theo chia sẻ của vị khách này, chị không hiểu rõ lắm về bảo hiểm xe máy, loại nào và mức giá ra sao. Khi tìm hiểu trên mạng, thấy có điểm bán hợp lý nên đặt mua để bổ sung kịp thời.

Ngoài bán tại các công ty bảo hiểm hay đại lý phân phối thì loại giấy tờ này được rao bán rầm rộ trên các trang bán hàng, mạng xã hội Facebook thông qua những cộng tác viên bán lẻ. Trong đó nổi lên các loại bảo hiểm của PVI, BIDV hay Mic… đều có hạn dùng 1 năm, rao bán với nhiều mức giá từ 50.000 – 70.000 đồng/tờ.

Đổ xô mua bảo hiểm xe máy, hướng dẫn viên du lịch bán 200 bộ/ngày, lãi ngay 4 triệu đồng - Ảnh 2.

Không khó để bổ sung được bảo hiểm xe máy bởi giấy tờ này rất dễ mua tại các đại lý hoặc được bán online.

Nhiều người nhận thấy nhu cầu mua bảo hiểm nhiều cũng đã lấy về rao bán chênh giá gốc để kiếm lời.

Thanh Thảo, một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội cho hay, vì công việc du lịch chưa khôi phục và lương bị cắt giảm tới 60%, cô đã xoay chuyển bán hàng online rất nhiều mặt hàng từ các loại mỹ phẩm như dầu gội, xà phòng cho đến thực phẩm, rau xanh nhà trồng. Để tăng thu nhập, cô và nhóm bạn gồm 3 người cùng văn phòng tour đã lấy bảo hiểm xe máy về bán.

"Mỗi quyển gồm 5 tờ bảo hiểm cho xe máy, mỗi tờ lãi từ 20.000 đồng. Cả ngày nay nhu cầu khách mua tăng vọt, tôi đã bán được 200 tờ, thu nhập khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sức mua có thể sẽ giảm vào 2-3 ngày tới nên tôi cân nhắc chỉ lấy thêm 100 tờ nữa để bán, chứ không dám lấy nhiều", Thảo chia sẻ.

Liên quan đến bảo hiểm xe máy, lực lượng chức năng từng cảnh báo người dân tìm hiểu kỹ loại đang mua. Một loại bảo hiểm giá rẻ được quảng cáo giá rẻ, chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng là bảo hiểm cho người ngồi trên phương tiện.

Bảo hiểm này chỉ có giá trị khi đi kèm với bảo hiểm xe máy, không dùng thay thế bảo hiểm xe máy. Khi bị kiểm tra, người dân xuất trình các loại bảo hiểm này vẫn bị xử phạt theo quy định.

Đổ xô mua bảo hiểm xe máy, hướng dẫn viên du lịch bán 200 bộ/ngày, lãi ngay 4 triệu đồng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại