[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang

Linh An - Kỳ Hoa |

Khi nhóm công nhân đang làm việc tại đường số 8 Khu công nghiệp Giang Điền (Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ một bức tường đổ sập làm 10 người chết, 12 người đang phải cấp cứu.

14h20 ngày 14/5: Nhóm công nhân (khoảng 10 người) đang thi công công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ bức tường lớn đổ sập, đè trúng họ. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 2.

Người dân theo dõi vụ việc.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 3.

Lực lượng vẫn đang tiến hành tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 4.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng, máy móc để đào bới, tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, vụ việc làm 10 người tử vong.

Nỗ lực tìm kiếm những người mất tích 

17h45 ngày 14/5, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sập tường công trình.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 5.
[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, có mặt chỉ đạo trực tiếp công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, công trình xây dựng này thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc), đóng trong Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

10 xe cuốc được huy động để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân có thể còn mắc kẹt ở bên dưới phần tường sập. Theo ghi nhận, bức tường bị sập có nhiều trụ bê tông cao gần chục mét.

17 người được đưa vào cấp cứu ở các bệnh viện 

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Thanh tra sở LĐ-TBXH cho biết, vụ sập công trình xây dựng đang thi công ở nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do nhà thầu Công ty TNHH Hà Hải Nga đảm nhận.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhanh chóng tiếp nhận và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom Nguyễn Đức Phước cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong. Trong số 15 trường hợp bị thương, có 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Quy trình xây dựng "có vấn đề"

Tối 14/5: Trao đổi với PV, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho rằng: "Tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến thương vong nhiều như thế, có thể quy trình xây dựng có vấn đề".

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng trên, tối 14/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hoả tốc, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ sập tường khi thi công công trình xây dựng trong Công ty AV Healthcare, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến 10 người tử vong, 17 người bị thương.

[SẬP TƯỜNG 10 NGƯỜI CHẾT] Xác định danh tính nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi quê Tiền Giang - Ảnh 7.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đến hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Theo đó, ông Cao Tiến Dũng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai có mặt ngay lại hiện trường vụ tai nạn lao động ở Trảng Bom, để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách về ứng phó sự cố cứu nạn, cứu hộ...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương cấp cứu kịp thời người bị thương, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các trường hợp còn mắc kẹt trong công trình; tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Danh tính 10 nạn nhân thiệt mạng

Tối 14/5: Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 10 người chết, 15 người bị thương trong KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom vào chiều cùng ngày.

Danh sách các nạn nhân gặp nạn trong vụ việc cũng được cơ quan chức năng xác định.

1. Chương Thanh Tùng, 40 tuổi, quê huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.

2. Lý Văn Thu, 46 tuổi, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3. Dương Huỳnh Minh Nhật, 19 tuổi, quê huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

4. Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, quê huyện Châu Thành A, Hậu Giang

5. Hồ Văn Hoa, 51 tuổi, quê P.Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

6. Trần Lèn Sái, 47 tuổi, quê huyện Châu Phú, An Giang.

7. Trần Xuân Anh, 40 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nguyễn Văn Điệp, 37 tuổi, quê huyện Thới Bình, Cà Mau,

9. Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, quê Cà Mau

10. Phạm Minh Tâm, 65 tuổi, quê xã Tam Phước, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"

Liên quan vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra cụ thể để xác định nguyên nhân vụ sập tường trên. "Nếu xác định nguyên nhân sập do lỗi công ty hoặc nhà thầu công trình, ngoài trách nhiệm hình sự các đơn vị này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường mặt dân sự cho các nạn nhân", luật sư Hùng nhấn mạnh.

Cụ thể, đơn vị gây ra lỗi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt lên đến 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư cho biết, họ có thể chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân theo Điều 610 Bộ luật Dân sự.

Thiệt hại về vật chất bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Ngoài ra, đơn vị đó còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân. Mức bồi thường do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định.

Hầu hết công nhân chưa có hợp đồng lao động

Khuya 14/5, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Tuấn Triệu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc, có hơn 50 công nhân đang làm việc.

Từ hình ảnh thu được từ camera 1 số công ty gần đó, công an xác định có ít nhất 8 người chết tại chỗ, 17 người được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người cũng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.

Trong đó, khoảng 35 người thoát nạn, không bị thương đã được cơ quan điều tra ghi lời khai, phục vụ điều tra.

Đáng nói, nhiều người thoát nạn cho biết hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại