Sau bầu Hiển, bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần World Cup hơn nhờ "bầu Park"

Domino |

Song song với việc chuẩn bị cho các giải đấu trước mắt cùng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đang lặng lẽ tiến hành một kế hoạch đặc biệt: Mở học viện bóng đá.

Để mở một học viện bóng đá chất lượng cần rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Thật may, bên cạnh HLV Park Hang-seo là người đại diện Lee Dong-jun. Thực tế cho thấy, cặp bài trùng người Hàn Quốc đủ sức tạo nên một ngôi sao mới trong làng đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ước nguyện lớn của thầy Park

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với LĐBĐ Việt Nam mới được gia hạn cuối năm 2019 và có thời hạn kéo dài tới 3 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng không dưới một lần thổ lộ mong ước tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam kể cả khi không còn đảm nhận vai trò ở ĐTQG nữa. Cụ thể hơn, ông muốn đóng góp vào công cuộc đào tạo cầu thủ trẻ. Và học viện bóng đá là một bước đi đầy tham vọng.

Đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn so với nhiều bạn bè, HLV Park Hang-seo hiểu được những thiệt thòi của một cầu thủ thiếu những đào tạo bài bản từ sớm. Ông tìm hiểu rất kỹ về bóng đá thiếu nhi ở khắp nơi trên thế giới và đúc kết được nhiều bài học quý giá:

"Những vũ công, nghệ sĩ dương cầm tầm cỡ thế giới đều học tập từ lúc nhỏ. Bóng đá cũng giống như vậy. Tất nhiên khi lớn lên mới học vẫn có thể thành công nhưng tỉ lệ đó là không cao.

Nếu chơi bóng từ nhỏ thì tự nhiên có thể phát triển tài năng của cầu thủ một cách hiệu quả. Xu hướng thế giới gần đây đều giảm độ tuổi của bóng đá thiếu nhi xuống. Nhiều đội bóng nổi tiếng của châu Âu có các đội bóng thiếu nhi dành cho trẻ em dưới 8 tuổi.

Sau bầu Hiển, bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần World Cup hơn nhờ bầu Park - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo Jr - con trai của Ronaldo - mới 9 tuổi nhưng đã khá dày dặn kinh nghiệm thi đấu trong các đội bóng thiếu nhi.

Nó không phải là giải trí, đó là quá trình thực sự để đào tạo ra các em nhỏ mong muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Người ta quản lý nghiêm khắc tới mức những cầu thủ có kết quả kỹ năng không đạt tiêu chuẩn trong quá trình huấn luyện sẽ bị loại ra khỏi đội". (sách "Chúng ta là Việt Nam, chúng ta là một" - Jang Won Jae).

Thầy Park đặc biệt khâm phục cách làm của Đức và Brazil. Nước Đức đầu những năm 2000 đã tiến hành cuộc cách mạng đào tạo trẻ và bắt buộc các CLB phải thực hiện. Kết quả, Bundesliga cho ra lò rất nhiều tài năng trẻ, ĐT Đức thay da đổi thịt, giành chức vô địch World Cup 2014.

Còn Brazil, nơi thường được nhắc đến với "bóng đá đường phố", thực tế lại đào tạo cầu thủ một cách rất nghiêm túc từ năm 5 tuổi. Sau 4 giai đoạn đào tạo kéo dài nhiều năm, những người trụ lại sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và không ít trong số này được chuyển đến châu Âu, chơi cho các CLB lớn, ký những hợp đồng đắt giá.

Trước khi trở thành HLV trưởng, thầy Park từng làm trợ lý ở rất nhiều đội bóng. Ông học được cách khơi dậy tiềm năng cho các cầu thủ, hiểu được nhu cầu của họ và điều gì là cần thiết với họ. Tại các CLB đã đi qua, thầy Park cho dù không giành được nhiều danh hiệu danh giá song thường tạo dựng được nền tảng tốt.

Sau bầu Hiển, bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần World Cup hơn nhờ bầu Park - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo rất quan tâm đến bóng đá trẻ, ông từng nhiều lần kêu gọi LĐBĐ Việt Nam dành nhiều sự đầu tư hơn cho công tác đào tạo trẻ.

Khi mới nhận việc tại Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc từng thắc mắc với 3 chữ "thể lực yếu" được dùng để miêu tả các học trò. Ông cùng đội ngũ trợ lý phân tích tỉ mỉ, đưa ra những phương án giải quyết. Kết quả thấy rõ khi U23 và ĐT Việt Nam gần như lột xác, không còn cảnh hụt hơi trong những phút cuối nữa.

Các lứa cầu thủ trẻ dưới sự dìu dắt của HLV Park Hang-seo rõ ràng rất hứa hẹn.

Đội ngũ hùng mạnh

Người đại diện Lee Dong-jun có thể coi là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo. Hoạt động lâu năm, có mạng lưới khắp thế giới, Lee Dong-jun biết cách xây dựng mạng lưới tìm kiếm tài nặng trẻ và tạo ra liên kết với các CLB chuyên nghiệp. Bản thân người đại diện này cũng thực hiện một kế hoạch khá tham vọng khác tại Malaysia với CLB FC Avenir.

Sau bầu Hiển, bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần World Cup hơn nhờ bầu Park - Ảnh 3.

Người đại diện Lee Dong-jun có những kế hoạch rất tham vọng.

Đội bóng này được thành lập ở Malaysia nhưng lại có lực lượng là những sinh viên Hàn Quốc. Trang K-League United từng nhận định Avenir là một mắt xích quan trọng để bóng đá Hàn Quốc kết nối sâu rộng hơn với châu Á. Từ đó, họ sẽ săn lùng được những "viên ngọc thô", đào tạo nên các ngôi sao.

K-League United kỳ vọng Avenir sẽ tìm ra được các trường hợp như Jamie Vardy, cầu thủ từng gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp, phải đi làm công nhân, sửa ống nước trước khi thành công với bóng đá.

Ngoài ra, phải kể đến đội ngũ trợ lý chất lượng bên cạnh thầy Park. Nhờ các mối quan hệ khi còn làm cầu thủ và HLV tại Hàn Quốc, nhà cầm quân này có thể mời những chuyên gia hàng đầu đến sát cánh, như trợ lý Lee Young-jin hay bác sĩ Choi Ju-young. Nếu mở học viện, với uy tín của mình, thầy Park đủ sức thu hút nhiều nhà chuyên môn hàng đầu.

Sau bầu Hiển, bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần World Cup hơn nhờ bầu Park - Ảnh 4.

Trợ lý Lee Young-jin luôn sát cánh với thầy Park.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây bắt nguồn từ công tác đào tạo trẻ. Bầu Đức nổi tiếng với học viện HAGL JMG, nơi cho ra lò những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... Hà Nội FC của bầu Hiển đóng góp nhiều trụ cột cho ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh... Bên cạnh đó, các lò khác như Viettel, SLNA, PVF... cũng đang ngày đêm trui rèn cho những tài năng trẻ.

Thêm một học viện của HLV Park Hang-seo là thêm những niềm hi vọng mới cho bóng đá Việt Nam. Giấc mơ World Cup cũng vì thế mà sẽ gần hơn một chút.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại