Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng Đại học Hải Phòng

HOÀNG DƯƠNG - PHƯƠNG LINH |

Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã phải nổ súng trấn áp, ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trường Đại học Hải Phòng.

Chiều ngày 12/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên bị khống chế, có 2 tiếng nổ nghi tiếng súng tại khu vực trước cổng trường Đại học Hải Phòng.

Cụ thể trong đoạn clip dài 47s, một người đàn ông mặc quần đỏ, đội mũ bảo hiểm và một số người khác khống chế nhóm thanh niên trong đó 1 người điều khiển xe máy và 2 người chạy bộ từ khu vực cổng trường Đại học Hải Phòng ra đường Phan Đăng Lưu.

Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng Đại học Hải Phòng - Ảnh 1.

Một người đàn ông cầm theo một vật giống súng rượt đuổi nhóm thanh niên đang bỏ chạy ở Hải Phòng, hình ảnh cắt từ clip.

Sau khi khống chế được thanh niên đi xe máy, người đàn ông mặc quần đỏ cầm theo một vật giống súng rượt đuổi về phía hai thanh niên bỏ chạy trước đó và bắn chỉ thiên. Đến giây thứ 30 của đoạn clip, một tiếng nổ khác nghi tiếng súng vang lên tại khu vực trên.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên được chia sẻ rộng rãi trên các fanpage của Hải Phòng và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Thông tin từ Công an quận Kiến An, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 15h ngày 12/5, đơn vị nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng (đường Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng) có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau. 

Thời điểm lực lượng công an đến khu vực trên, một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm hung khí (dao, kiếm) đang tấn công một nhóm khác trong quán nước.

Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng Đại học Hải Phòng - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra vụ việc, ảnh: Facebook.

Để kịp thời ngăn chặn, Tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế và bắt giữ được 02 đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí. Ngay sau đó, Công an quận Kiến An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Hiện Công an quận Kiến An đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại