Trung Quốc muốn thỏa thuận thương mại có lợi hơn, Tổng thống Trump nói không hề

Cao Lực |

Tổng thống Donald Trump hôm 11-5 tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 mà 2 nước đã ký hồi tháng 1.

"Không hề. Dù chỉ là một chút. Tôi không quan tâm. Hai bên đã ký thỏa thuận. Tôi cũng đã nghe thông tin đó. Họ muốn mở lại đàm phán để đạt được một thỏa thuận có lợi hơn cho họ" – Tổng thống Trump tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) tuyên bố một vài cố vấn giấu tên của chính phủ đã hối thúc Bắc Kinh đàm phán lại hoặc thậm chí là hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 để hướng tới một thỏa thuận mới, có lợi hơn.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bắc Kinh cam kết mua thêm ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong 2 năm. Đổi lại, Washington đồng ý cắt giảm một số thuế quan đã áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Căng thẳng leo thang giữa 2 nước liên quan đến virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 đã làm dấy lên lo ngại về việc thỏa thuận giai đoạn 1 và các cuộc đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2 bị hủy bỏ.

Theo Thời báo Hoàn cầu, những cáo buộc của Mỹ nhằm vào Trung Quốc đã gây ra "một cơn đại hồng thủy phẫn nộ" trong lòng giới chức nước này sau khi họ đã nhượng bộ để ký thỏa thuận giai đoạn 1.

"Mỹ hiện không thể khởi động thương chiến với Trung Quốc nếu mọi thứ quay về điểm xuất phát" – một quan chức giấu tên của Trung Quốc khẳng định, viện dẫn lý do bầu cử và nền kinh tế Mỹ đang suy yếu vì Covid-19.

Trung Quốc muốn thỏa thuận thương mại có lợi hơn, Tổng thống Trump nói không hề - Ảnh 1.

Gần như mọi bang của Mỹ, ngoại trừ Connecticut và Massachusetts, đã lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa. Ảnh: Twitter

Theo thống kê của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mỹ này đã vượt mốc 80.000 người vào ngày 11-5 trong bối cảnh gần như mọi bang, ngoại trừ Connecticut và Massachusetts, lên kế hoạch tái mở cửa một số doanh nghiệp để xoa dịu sức ép kinh tế.

Tại New York, nơi có hơn 26.000 người tử vong vì virus, tỉ lệ lây nhiễm và nhập viện đã giảm xuống các mức thấp của cách gần đây 2 tháng, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết.

Vì thế, theo ông Cuomo, nhiều khu vực của bang New York có thể sẽ được tái mở cửa theo từng giai đoạn từ ngày 15-5 khi lệnh phong tỏa hết hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại